05/03/2020 13:54 GMT+7

Cơ hội chiêm ngưỡng bộ ba Hỏa tinh, Mộc tinh và Thổ tinh trước bình minh

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Những người yêu thích thiên văn học có thể có cơ hội chiêm ngưỡng bộ 3 hành tinh gồm Hỏa tinh, Mộc tinh và Thổ tinh vào thời điểm trước bình minh trong tháng 3.

Cơ hội chiêm ngưỡng bộ ba Hỏa tinh, Mộc tinh và Thổ tinh trước bình minh - Ảnh 1.

Những hiện tượng thiên văn hiếm có sẽ xuất hiện trong tháng 3. Ảnh: nationalgeographic.com

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), từ tối 5/3 cho tới sáng 6/3, ngôi sao sáng Pollux, một trong những 'cặp song sinh' trong chòm sao Song Tử, sẽ xuất hiện gần Mặt Trăng khuyết. Từ ngày 17 - 19/3, Trăng lưỡi liềm sẽ xuất hiện cùng với sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ. Sao Hỏa sau đó sẽ di chuyển qua phía dưới sao Mộc từ ngày 19 - 21/3, trước khi di chuyển về phía dưới sao Thổ vào cuối tháng.

NASA cho biết trong ngày 28/3, người dân có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp của Kim tinh, Trăng lưỡi liềm và chòm sao Thất nữ trên bầu trời phía Tây sau khi Mặt Trời lặn.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên