11/09/2019 09:59 GMT+7

Cô giáo 'Tri thức trẻ vì giáo dục' ra cẩm nang giúp nuôi con mắc hội chứng Down

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Từ giải thưởng chương trình 'Tri thức trẻ vì giáo dục', cô Dương Thị Thu Hà đã trích kinh phí phát triển cuốn cẩm nang giúp cha mẹ nuôi con mắc hội chứng Down và tặng 1.500 cuốn cho các bà mẹ...

Cô giáo Tri thức trẻ vì giáo dục ra cẩm nang giúp nuôi con mắc hội chứng Down - Ảnh 1.

Cô Dương Thị Thu Hà (trái) - đồng tác giả đoạt giải nhất chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”, vừa ra mắt cẩm nang về trẻ Down - ký tặng sách cho phụ huynh có con mắc hội chứng Down - Ảnh: H.T.

Cô Dương Thị Thu Hà (Trường THPT Lê Lợi, Hà Nội) là đồng tác giả của công trình đoạt giải thưởng cao nhất của chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2018 với công trình "Thiết kế thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc hội chứng Down học đọc thông qua các chủ đề của kỹ năng sống".

Giải thưởng "Tri thức trẻ vì giáo dục" là động lực để tôi tiếp tục nghiên cứu nhưng không dừng lại ở vấn đề nghiên cứu mà phải đưa ra thực tiễn, ứng dụng hiệu quả.

Cô DƯƠNG THỊ THU HÀ

Tiếp tục thành quả nghiên cứu

Cô Hà chia sẻ, sau khi đoạt giải chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018" với công trình PSE, hiện cô trò đang gửi phiếu đề xuất đặt hàng đến Bộ Khoa học - công nghệ và đang bước đi những bước đầu tiên.

Tuy nhiên không dừng lại ở đó, trong thời gian chờ đợi, cô quyết định trích một phần kinh phí được tài trợ để phát triển cuốn cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down.

Có kinh phí rồi, cô lặn lội vào Nam ra Bắc gặp gỡ nhiều bà mẹ có con bị hội chứng Down, lắng nghe câu chuyện, hành trình vượt qua khó khăn của họ, đồng thời "gõ cửa" nhiều bác sĩ, chuyên gia đầu ngành nghiên cứu về trẻ Down.

"Tiếp xúc với cô giáo giảng dạy, đặc biệt là phụ huynh có con mắc hội chứng Down, tôi thấy sự vất vả của họ. Có con mắc hội chứng Down là cú sốc thật sự đối với họ, nhiều phụ nữ không hiểu biết sẽ rơi vào trầm cảm. Mỗi một người mẹ nuôi con mắc hội chứng Down là một người mẹ rất đặc biệt, đó là nguồn cảm hứng cho tôi viết sách" - cô Hà tâm sự.

Cô Thu Hà cho biết thêm cuốn cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down ra đời phần nào hỗ trợ tâm lý cho cha mẹ khi mới phát hiện ra con mắc hội chứng này, giải đáp thắc mắc, cung cấp kiến thức cơ bản về một đứa trẻ có hội chứng Down và định hướng cho cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái qua các giai đoạn phát triển.

Cô giáo Tri thức trẻ vì giáo dục ra cẩm nang giúp nuôi con mắc hội chứng Down - Ảnh 3.

Cuốn cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down do cô giáo Dương Thị Thu Hà đồng chủ biên - Ảnh: H.T.

Các con nhận được sự quan tâm của cộng đồng

Tại lễ ra mắt sách ở Hà Nội vừa diễn ra, nhóm tác giả sách quyết định trao tặng 1.500 cuốn cho các bà mẹ. Chị Nguyễn Thị Dương - trưởng nhóm "Những tia nắng màu xanh", một bà mẹ có con mắc hội chứng Down - nhận quà tặng xúc động chia sẻ: "Nếu 13 năm trước tôi có cuốn sách này thì quãng thời gian tôi buồn rầu, đau khổ sẽ ngắn hơn rất nhiều, con sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Cuốn sách mang ý nghĩa chia sẻ, tôi cảm thấy vui vì cuốn sách ra đời đồng nghĩa với các con nhận được sự quan tâm của cộng đồng".

Nhớ lại 8 tháng dày công mày mò, nhiều đêm cô giáo trẻ Dương Thị Thu Hà trăn trở không biết sách chế bản ra sao, nội dung in ấn thế nào, phụ huynh có đồng hành với cô giáo không vì bản thân phụ huynh có trẻ Down rất nhạy cảm.

Cô bày tỏ, chính giải thưởng "Tri thức trẻ vì giáo dục" là động lực để cô tiếp tục nghiên cứu nhưng không dừng lại ở vấn đề nghiên cứu mà phải đưa ra thực tiễn, ứng dụng hiệu quả. May mắn thông qua cuộc thi "Tri thức trẻ vì giáo dục", nhiều đơn vị biết đến dự án của nhóm tác giả và kết nối hỗ trợ.

Chia sẻ với các bạn trẻ đang có ý định và công trình tham gia chương trình năm 2019, cô Thu Hà nói: "Tôi mong muốn tất cả các trí thức trẻ khi phát triển công trình, đặc biệt với lĩnh vực giáo dục đặc biệt cần hiểu, đồng cảm, hỗ trợ sâu sắc, thành tâm để sản phẩm ý nghĩa hơn".

Hơn 120 hồ sơ, sản phẩm tham dự "Tri thức trẻ vì giáo dục"

Năm 2019, Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục - đào tạo, báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long tiếp tục phát động chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục". Đối tượng tham gia là các cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người, là công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quá 35 tuổi (tính đến ngày 30-9-2019).

Nội dung các nhóm đề tài gồm: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu; Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Sau hơn 4 tháng phát động, có hơn 120 hồ sơ, sản phẩm tâm huyết về giáo dục từ 37 tỉnh, thành phố gửi về tham dự chương trình. Ban tổ chức tiếp tục nhận hồ sơ gửi về đến hết ngày 30-9. Tác giả gửi bộ hồ sơ dạng file được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word về địa chỉ email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com, gồm các tài liệu: bản đăng ký theo mẫu của chương trình; bản tóm tắt công trình, sáng kiến; bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có).

Nhóm nhạc mắc hội chứng Down dành dụm tiền làm từ thiện Nhóm nhạc mắc hội chứng Down dành dụm tiền làm từ thiện

TTO - Nhóm nhạc gồm các bạn trẻ mắc hội chứng Down của Đài Bắc không những truyền tải thông điệp tích cực cho những người cùng cảnh ngộ, mà còn dành tiền để hoạt động từ thiện.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên