22/06/2018 13:22 GMT+7

Cô giáo làm thơ vui dặn học trò đi thi

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - 'Phải biết tạo sự bí hiểm/ Chớ để bạn khác liếc bài/ Không được cắm cúi viết dài/ Với những câu cho ít điểm'... những dặn dò vui nhưng quá đúng của cô giáo Hà Nội khiến nhiều học sinh thích thú.

Cô giáo làm thơ vui dặn học trò đi thi - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội viết ước mong thi đỗ lên bóng bay - Ảnh: VĨNH HÀ

Trước kỳ thi THPT quốc gia 2018, trên trang Facebook cá nhân hoặc trên các trang thông tin của trường, nhiều thầy cô giáo đã gửi đến học sinh những lời dặn dò tình cảm, có khi hài hước nhưng thiết thực.

Cô Đặng Nguyệt Anh - giáo viên dạy Văn trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đã "chế tác" ra bài thơ mà mỗi câu là một "bảo bối" để nhắc học sinh chú ý khi làm bài thi môn văn.

"Trước hết phải đọc kỹ đề/ Gạch chân câu, từ quan trọng/ Cần lập dàn ý ngắn gọn /Bài, đoạn đủ ý, tường minh/ Viết ẩu, gạch xóa linh tinh/ Thế nào cũng bị trừ điểm/ Phải biết tạo sự "bí hiểm"/ Chớ để bạn khác liếc bài/ Không được cắm cúi viết dài/ Với những câu cho ít điểm/ Đến những câu "hay và hiểm"/ Cần viết sâu sắc, kỹ càng/ Tuyệt đối không được chủ quan/ Kể cả câu đã luyện kỹ"...

Cô còn dặn dò cả việc trình bày, diễn đạt, để tránh việc mất điểm, bị trừ điểm: "Diễn đạt khéo léo, cụ thể/ Chú ý biểu cảm, tu từ/ Chữ viết phải sạch và to/ Không làm thầy cô mỏi mắt/ Những yêu cầu về ngữ pháp/ Nên đưa lên đầu đoạn văn/ Đừng quên chú thích, gạch chân/ Kẻo phí mất phần tư điểm".

Cách để chống căng thẳng lo âu, cách tiết kiệm thời gian tối đa để làm bài, cách để không phạm luật cũng được cô lưu ý học trò: "Khi đối mặt câu hóc hiểm/ Hít thở sâu, nhắm mắt vào/ Tĩnh tâm niệm Phật ba câu/ Thành tâm sẽ gặp linh nghiệm/ Chú ý không được phạm luật/ Trình bày hình thức đoạn văn".

Và "Cứ tạm bỏ qua câu khó/ Không reo khi trúng tủ to/ Đọc lại bài và sửa lỗi/ Viết đủ nghệ thuật - nội dung".

Kết phần dặn dò, cô Nguyệt Anh bày tỏ sự mong đợi các trò ''sau khi thi về mặt tươi như hoa, điện thoại báo cho cô con làm bài tốt".

Nhiều học sinh đã thích thú chia sẻ bài thơ dặn dò ngắn gọn nhưng nhẹ nhàng, vui vẻ và "rất bổ ích" của cô.

Không làm thơ vui, thầy hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú lại có một lá thư dặn dò chân tình, cảm động: ''Mấy ngày này các con chú ý ăn uống, ngủ nghỉ điều độ để giữ được phong độ tốt nhất, đừng ăn những đồ lạ, bổ sung thêm hoa quả và rau tươi, không thức khuya và đừng xem bóng đá nhiều nhé.

Trong những ngày thi các con đặc biệt chú ý một số việc sau: Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, các vật dụng được phép mang vào phòng thi; Nhớ lịch tập trung, lịch thi và căn thời gian để đến hội đồng thi đúng giờ; Trong mỗi giờ thi, hãy bình tĩnh và làm bài hết sức mình, không ra khỏi phòng thi trước khi kết thúc giờ thi;

Tuyệt đối tuân thủ nội quy thi và đặc biệt chú ý để đảm bảo chắc chắn không để quên điện thoại trong người khi vào phòng thi; Sau mỗi buổi thi không nên bàn luận và xem đáp án mà tập trung giữ sức khỏe và tinh thần để làm bài môn tiếp theo''...

Ở Hà Nội, nhiều thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 12 cho biết sẽ nhắn tin gọi học sinh của mình dậy đi thi vì lo các em ngủ quên.

Có cô giáo cho biết sẽ chờ tại cổng điểm thi, nơi có nhiều học sinh lớp mình dự thi để động viên các em. Tình cảm của các thầy cô là động lực lớn cho các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi cam go.

Ráo riết chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia Ráo riết chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia

TTO - Tới thời điểm này, Bộ GD-ĐT khẳng định việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã hoàn thành, sẵn sàng cho một mùa thi an toàn, nghiêm túc.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên