27/07/2021 14:10 GMT+7

'Cô gái vàng' của Nhật Naomi Osaka thua sốc ở Olympic Tokyo

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tay vợt lừng danh người Nhật Naomi Osaka đã sớm dừng bước ở Olympic Tokyo 2020, sau khi cô thua sốc trước đối thủ CH Czech Marketa Vondrousova với tỉ số 0-2 (1-6, 4-6) ở vòng 3 nội dung đơn nữ.

Cô gái vàng của Nhật Naomi Osaka thua sốc ở Olympic Tokyo - Ảnh 1.

Naomi Osaka thất vọng sau thất bại ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh: Reuters

Naomi Osaka đang xếp hạng 2 thế giới và cô được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chiếc huy chương vàng ở nội dung đơn nữ. Trong buổi lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020, Osaka là người cầm đuốc cuối cùng và thắp sáng đài lửa tượng trưng cho Thế vận hội. 

Nhưng trong trận đấu mới đây, Osaka đã gây thất vọng khi để thua đối thủ người CH Czech Marketa Vondrousova với tỉ số 0-2 (1-6, 4-6) ở vòng 3 chỉ sau 68 phút. Đây là một kết quả gây sốc cho Osaka cũng như những người hâm mộ nước Nhật. 

Osaka (23 tuổi) đã kiếm được gần 20 triệu USD tiền thưởng trong sự nghiệp, giành được tổng cộng 7 danh hiệu WTA, trong đó có 4 chức vô địch Grand Slam.  

Trước khi bước vào Olympic Tokyo, Osaka cũng dính vào những rắc rối do tranh cãi với giới truyền thông ở các giải Grand Slam. Thậm chí cô từng công khai xuất hiện trên truyền hình để tiết lộ bản thân bị trầm cảm kéo dài. 

Hai ngày trước, tay vợt nữ số 1 thế giới Ashleigh Barty cũng "rơi đài" sau khi thất bại trước đối thủ Tây Ban Nha Sara Sorribes Tormo 0-2 (4-6, 3-6) ở vòng đầu tiên. 

Tay vợt nữ số 1 thế giới Ashleigh Barty rút lui khỏi Pháp mở rộng Tay vợt nữ số 1 thế giới Ashleigh Barty rút lui khỏi Pháp mở rộng

TTO - Tay vợt nữ số 1 thế giới Ashleigh Barty đã bị chấn thương nên bỏ cuộc giữa chừng ở trận đấu với đối thủ người Ba Lan Magda Linette ở vòng 2 Giải quần vợt Pháp mở rộng 2021.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên