01/06/2021 04:57 GMT+7

Sốc: Naomi Osaka rút lui khỏi Roland Garros sau lùm xùm 'tẩy chay' báo chí

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 1-6 (giờ Việt Nam), tay vợt Naomi Osaka đã có thông báo gây "sốc" khi rút lui khỏi Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros).

Sốc: Naomi Osaka rút lui khỏi Roland Garros sau lùm xùm tẩy chay báo chí - Ảnh 1.

Naomi Osaka đã rút lui khỏi Roland Garros - Ảnh: AP

Naomi Osaka là tâm điểm chú ý với việc "tẩy chay" báo chí tại Roland Garros. Trước khi tham dự giải đấu, cô đã thẳng thừng tuyên bố không tham gia họp báo sau trận vì cho rằng các nhà báo không quan tâm đến tâm lý VĐV và đặt những câu hỏi không phù hợp.

Sau trận thắng Patricia Maria Tig tại vòng 1 hôm 31-5, cô thực hiện đúng những gì tuyên bố. Điều nay khiến truyền thông và ban tổ chức tức giận, bởi các VĐV luôn được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ họp báo.

Naomi Osaka lập tức nhận án phạt 15.000 USD vì hành động này. Ngoài ra, ban tổ chức Roland Garros còn đe dọa loại cô khỏi giải đấu lần này cũng như những giải đấu tiếp theo.

Vào rạng sáng 1-6, Naomi Osaka đã lên tiếng với những chia sẻ rất dài trên Twitter. Trong thư, cô đưa ra thông báo gây "sốc" rằng mình sẽ rút lui.

"Tôi cho rằng đây là điều tốt nhất cho giải đấu, cho các tay vợt khác và bản thân tôi đó là rút lui khỏi Roland Garros để mọi người có thể dành sự tập trung cho quần vợt. Tôi không bao giờ muốn trở thành sự phân tâm", Osaka viết.

Cũng trong thư, cô chia sẻ về căn bệnh trầm cảm mình mắc phải, và lý giải vì sao mình cảm thấy không thoải mái về việc phải phát biểu trong các buổi họp báo.

"Sự thật là tôi đã đối mặt với trầm cảm kéo dài kể từ US Open 2018 và gặp khó khăn để đối phó với nó. Những ai biết tôi đều hiểu tôi là người sống nội tâm. Và những ai xem tôi thi đấu thường thấy tôi đeo tai nghe vì điều này giúp tôi hạn chế những sự lo lắng.

Dù các buổi họp báo quần vợt thường diễn ra tốt đẹp với tôi, tôi không phải là một người nói trước công chúng và dễ bị cảm giác âu lo trước khi phát biểu với truyền thông. Tôi cảm thấy lo sợ và căng thẳng khi tìm cách trả lời các câu hỏi một cách tốt nhất".

Naomi Osaka cũng chia sẻ rằng cô đã viết thư xin lỗi gửi đến ban tổ chức Roland Garros, đồng thời hy vọng sẽ có dịp thảo luận để giúp các buổi họp báo tốt đẹp hơn.

Phía ban tổ chức chưa đưa ra bình luận nào sau thông báo của tay vợt người Nhật. Cho đến nay, Osaka đã 4 lần vô địch Grand Slam.

Naomi Osaka có thể bị Naomi Osaka có thể bị 'trục xuất' khỏi Roland Garros vì 'tẩy chay' báo chí

TTO - Ngày 31-5, ban tổ chức các giải Grand Slam đã đe dọa sẽ loại tay vợt người Nhật Naomi Osaka khỏi Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) 2021 và cấm tham dự các giải Grand Slam trong tương lai, sau khi cô có hành động tẩy chay báo chí.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên