10/11/2021 20:38 GMT+7

Cô gái nhét giẻ vào miệng trẻ ở cơ sở mầm non lãnh 21 tháng tù

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 10-11, Tòa án nhân dân TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án 'hành hạ người khác' xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Sao Việt, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lành 21 tháng tù giam.

Cô gái nhét giẻ vào miệng trẻ ở cơ sở mầm non lãnh 21 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Lành tại phiên tòa - Ảnh: M.T

Do tính chất nhạy cảm của vụ việc, các tình tiết bạo hành của bị cáo dễ gây tổn thương cho trẻ nhỏ nên phiên tòa được xử kín trong phần xét hỏi, chỉ công khai khi tuyên án.

Nội dung cáo trạng xác định, ngày 6-4, khi thấy cháu N. quấy khóc nhiều, Lê Thị Lành (19 tuổi, quê tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã lấy khăn vải nhét vào miệng, dùng tay đánh cháu N. với mục đích răn đe, không cho cháu khóc tiếp.

Sự việc chỉ bị phát giác và gây chú ý sau khi chị Bùi Thị N. (28 tuổi, mẹ của cháu N.) có được đoạn video ghi lại cảnh con mình bị bạo hành do một giáo viên từng công tác tại cơ sở mầm non Sao Việt cung cấp.

Tối 28-6, chị N. đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội và gia đình sau đó làm đơn tố cáo gửi Công an TP Thái Bình, đề nghị điều tra việc con trai mình bị bạo hành khi gửi tại lớp mầm non tư thục Sao Việt ở địa chỉ 56 đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã triệu tập Lê Thị Lành, Lê Thị Hương Giang (33 tuổi - chủ nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt, chị gái của Lành), Tạ Duy Hải (38 tuổi, chồng của bà Giang) và chị Vũ Diệu Linh (18 tuổi, giáo viên lớp mầm non Sao Việt, đã nghỉ việc).

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 30-6, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "hành hạ người khác", sau đó ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Lành.

Tại tòa, bị cáo Lành thừa nhận hành vi phạm tội theo nội dung cáo trạng nêu. Đại diện viện kiểm sát và hội đồng xét xử TAND TP Thái Bình xác định hành vi của Lành đã phạm vào điểm a, khoản 2, điều 140 Bộ luật hình sự, bị hại là người dưới 16 tuổi và không có khả năng tự vệ.

Hành vi của bị cáo gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận nên cần phải xử lý đúng người, đúng tội, đủ sức răn đe để làm gương cho các hành vi vi phạm tương tự (nếu có).

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án kết hợp diễn biến tại tòa và đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo của bố mẹ bị hại, TAND TP Thái Bình tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lành 21 tháng tù giam.

Khởi tố vụ án Khởi tố vụ án 'hành hạ người khác' tại mầm non tư thục Sao Việt ở Thái Bình

TTO - Chiều 30-6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ‘hành hạ người khác’ xảy ra tại cơ sở mầm non Sao Việt thuộc phường Tiền Phong.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên