Cô gái đăng thông tin sai sự thật về Hải Đăng Doo bị phạt 7,5 triệu đồng

Cô gái ở Đà Nẵng đăng thông tin sai sự thật về Hải Đăng Doo để câu like, câu view, bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

 - Ảnh 1.

Cô gái liên quan vụ Hải Đăng Doo tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.P.T.N. (23 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin cá nhân sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ông Đỗ Hải Đăng (nghệ danh Hải Đăng Doo, 26 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) phản ánh việc hình ảnh cá nhân bị đăng lên mạng xã hội vào ngày 6-5 mà không được sự đồng ý, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng xác minh và xác định L.P.T.N. là người thực hiện hành vi.

Tại cơ quan công an, N. thừa nhận đăng video có hình ảnh Hải Đăng Doo lên mạng nhằm mục đích thu hút tương tác.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử phạt vi phạm hành chính cô gái trên về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Cô gái đăng thông tin sai sự thật về Hải Đăng Doo bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Ca sĩ Hải Đăng Doo lên tiếng về vụ việc vào tối 17-5 - Ảnh: FBNV

Ồn ào liên quan đến Hải Đăng Doo bùng lên từ ngày 7-5, khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh trong một khách sạn ở Đà Nẵng có xuất hiện vật thể bị nghi là bóng cười cùng một nam thanh niên được cho là Hải Đăng Doo. Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên Threads, TikTok và Facebook.

Ngay sau đó đại diện nam ca sĩ phủ nhận các nghi vấn liên quan đến việc sử dụng bóng cười, cho biết những hình ảnh lan truyền "có dấu hiệu can thiệp AI".

Đến tối 17-5, sau gần hai tuần vướng ồn ào liên quan, Hải Đăng Doo mới lên tiếng trên trang cá nhân. Anh gửi lời xin lỗi đến gia đình, công ty quản lý, đối tác, đồng nghiệp và người hâm mộ vì những ảnh hưởng từ vụ việc.

Hải Đăng Doo khẳng định anh "không mua bán, sử dụng bóng cười", đồng thời phủ nhận có liên hệ với tài khoản Facebook "Phương Thảo Như" - tài khoản từng đăng tải đoạn clip và hình ảnh gây tranh cãi những ngày qua. Anh cho biết sẵn sàng làm việc trực tiếp với người đăng tải nội dung để "làm rõ động cơ, mục đích".

Cũng trong tối 17-5, Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự - đơn vị được Hải Đăng Doo ủy quyền - cũng đã phát đi "cảnh báo pháp lý", cho biết đã thu thập chứng cứ liên quan đến các bài viết, bình luận bị cho là xuyên tạc, quy chụp nghệ sĩ "sử dụng chất cấm".

Văn bản cũng nhấn mạnh việc nhiều tài khoản mạng xã hội sử dụng hình ảnh nghệ sĩ để cắt ghép, liên tưởng với các vụ việc hình sự đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân, công việc và các hợp đồng thương mại của nghệ sĩ.

 - Ảnh 3.Bộ Công an: Nghiêm khắc xử lý việc dùng AI, deepfake phát tán tin sai sự thật

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng khẳng định đối với các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, mức xử phạt sẽ được áp dụng ở mức rất cao theo thông lệ quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất