
Thái Lan vẫn trung thành với chính sách không chấp nhận cầu thủ nhập tịch dạng cư trú - Ảnh: FAT
Cho đến thời điểm hiện tại, Thái Lan là nền bóng đá lớn duy nhất tại Đông Nam Á nói không với cầu thủ nhập tịch diện cư trú (tức hoàn toàn không có gốc gác Thái Lan nhưng được nhập tịch để đá cho tuyển quốc gia sau khi đủ thời gian cư trú 5 năm).
Thái Lan tiếp tục nói không với nhập tịch
Theo lý giải của lãnh đạo FAT, có rất nhiều rào cản khiến Thái Lan không thể sử dụng cầu thủ nhập tịch theo dạng cư trú.
Ông Charnwit Polcheewin (Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan) cho biết: "Theo luật hiện nay với bóng đá Thái Lan, cầu thủ nhập tịch sẽ không được lên tuyển, hoặc sẽ rất khó lên tuyển. Hiện đội tuyển Thái Lan chỉ chấp nhận các cầu thủ Thái kiều".
Truyền thông Thái Lan thừa nhận ngoài vấn đề về luật và các quy định, người hâm mộ xứ chùa vàng cũng sẽ không chấp nhận cầu thủ nhập tịch khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia.
"Từ thời tôi còn thi đấu, rồi làm huấn luyện viên cho đến khi trở thành nhà quản lý, cánh cửa này chưa từng được mở ra cho bóng đá Thái Lan" - ông Charnwit Polcheewin nói thêm.
FAT xác nhận, nếu thực sự muốn đưa cầu thủ nhập tịch theo dạng cư trú lên tuyển, đây sẽ là "một vấn đề mang tính xã hội rất lớn". Cơ quan lãnh đạo bóng đá Thái Lan khẳng định nếu đặt vấn đề này ra công luận thì chắc chắn không thể thông qua vì người hâm mộ bóng đá Thái Lan không chấp nhận điều đó.
Phát biểu của ông Charnwit Polcheewin hoàn toàn thống nhất với quan điểm của Chủ tịch FAT Madam Pang. Hồi tháng 4 vừa qua, Madam Pang từng tuyên bố: "Cầu thủ nhập tịch không có gốc gác sẽ không đại diện cho bản sắc Thái Lan. Việt Nam và nhiều đội tuyển trong khu vực đang theo đuổi mô hình nhập tịch cầu thủ, nhưng Thái Lan sẽ chỉ làm vậy với những cầu thủ mang dòng máu Thái Lan".
CĐV Thái Lan chia rẽ

Thái Lan duy trì chính sách nói không với cầu thủ nhập tịch dạng cư trú - Ảnh: N.KHÁNH
Dù vậy, giới bóng đá Thái Lan vẫn ít nhiều cho thấy sự dao động trước thành công của chính sách nhập tịch cầu thủ ở các quốc gia Đông Nam Á. Tuy khẳng định không mở cửa cho cầu thủ nhập tịch trên tuyển Thái Lan nhưng ông Charnwit Polcheewin cũng nhấn mạnh rằng "nếu cần sẽ đưa vấn đề này (cầu thủ nhập tịch) ra công chúng".
Điều này có nghĩa là FAT không đóng cánh cửa này mà sẽ chờ thời điểm thích hợp hơn để mở ra. Vấn đề lớn nhất của Thái Lan lúc này vẫn là sự đồng thuận của người hâm mộ.
Theo thăm dò trên các diễn đàn đúng là phần đông ý kiến của người hâm mộ xứ chùa vàng không đồng ý để cầu thủ nhập tịch theo dạng cư trú đại diện cho tuyển Thái Lan. Nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ cho rằng Thái Lan nên sử dụng cầu thủ nhập tịch vì đây là xu hướng chung của thế giới.
"Ngay cả một quốc gia đề cao tính dân tộc như Việt Nam và Trung Quốc cũng đã chấp nhận sự thay đổi, tại sao Thái Lan lại không?" - một CĐV Thái Lan viết. Nhiều CĐV cho rằng các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp bóng đá Thái Lan khắc phục điểm yếu thuộc về mặt tố chất. Nếu thực hiện đúng, chính sách nhập tịch sẽ là giải pháp lớn để phát triển bóng đá Thái Lan.
Truyền thông Thái Lan cũng khẳng định nếu chấp nhận cầu thủ nhập tịch, tuyển Thái Lan sẽ có rất nhiều sự lựa chọn chất lượng bởi Thai-League (Giải vô địch Thái Lan) có nhiều ngoại binh "xịn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận