12/06/2022 06:17 GMT+7

Cổ động viên châu Á kêu gọi U23 Việt Nam 'Hãy tái lập kỳ tích năm 2018'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với U23 Saudi Arabia ở tứ kết, U23 Việt Nam vẫn được nhiều cổ động viên châu Á kỳ vọng sẽ 'tái lập kỳ tích năm 2018'.

Cổ động viên châu Á kêu gọi U23 Việt Nam Hãy tái lập kỳ tích năm 2018 - Ảnh 1.

Nhiều cổ động viên hy vọng U23 Việt Nam sẽ tạo nên kỳ tích giống năm 2018 - Ảnh: Facebook

Cổ động viên Day Rose viết: "Tôi là người hâm mộ Philippines, đội bóng của tôi không có đá ở giải này nhưng tôi nghĩ mình nên ủng hộ Việt Nam. Vì các bạn đã chứng minh rằng các bạn là đội xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện nay".

Người hâm mộ Malaysia Ibnu Mahfuz bình luận: "Chúc các bạn Việt Nam may mắn. Tôi thật sự hy vọng đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết, để tái lập kỳ tích như năm 2018".

Tài khoản Ronnarit Jaikaewthi ở Thái Lan cũng viết: "Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á ở vòng này, chúng tôi ủng hộ các bạn. Hãy chiến đấu thật mạnh mẽ. Đá với Saudi Arabia, các bạn hãy cẩn thận những quả phạt đền vào cuối trận".

CĐV Thein Min Htwe ở Myanmar viết: "Saudi Arabia là đối thủ rất mạnh và có rất ít hy vọng cho Việt Nam. Nhưng mọi người nên nhớ rằng bóng đá Việt Nam đã tạo nên rất nhiều chiến tích kỳ diệu và các cầu thủ Việt Nam rất ít khi khiến người hâm mộ của họ thất vọng".

Người hâm mộ Muhammad Naufal viết: "Tôi mong Việt Nam sẽ chiến thắng. Sẽ thật đẹp nếu Việt Nam và Uzbekistan tái lập trận chung kết vào năm 2018 tại Trung Quốc".

Cổ động viên Thái Lan nổi giận: Cổ động viên Thái Lan nổi giận: 'Thay huấn luyện viên thôi, quá xấu hổ với Việt Nam rồi'

TTO - U23 Thái Lan đã bị loại sau thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc, HLV Worrawoot Srimaka một lần nữa bị 'mắng chửi' và đòi sa thải. Cổ động viên Benja Phumwat viết: 'Thay huấn luyện viên thôi, quá xấu hổ với Việt Nam rồi'.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên