25/06/2020 10:57 GMT+7

Cổ đông ngoại cũng giảm lợi nhuận cùng Vinatex

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Itochu Corporation, cổ đông ngoại lớn nắm 65 triệu cổ phần,tương đương 13% tỉ lệ chi phối tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), đã phải tiếp nhận kế hoạch giảm lợi nhuận lên đến 50% trong năm 2020 của Vinatex.

Cổ đông ngoại cũng giảm lợi nhuận cùng Vinatex - Ảnh 1.

Sau 6 năm kể từ ngày IPO, Vinatex vẫn chưa thu hút được thêm cổ đông ngoại nào khác ngoài Itochu Corporation đồng hành cùng với mình - Ảnh: T.V.N

Công bố dữ liệu kinh doanh đến các cổ đông cho kỳ họp đại hội cổ đông sắp tổ chức, Vinatex đưa chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất năm 2020 chỉ bằng 49,85% so với năm ngoái, tương ứng 383,89 tỉ đồng, "do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm kết quả các đơn vị hợp nhất sụt giảm". 

Riêng kế hoạch doanh thu cũng được đặt ở mức giảm 27,3%, còn 14.640 tỉ đồng, kéo chi phí dự kiến giảm tương ứng hơn 5.100 tỉ đồng .

Mặt khác, dù trình cổ đông phương án chia cổ tức 5% bằng tiền mặt từ 85,09% lợi nhuận sau thuế của năm 2019, ứng với 250 tỉ đồng, nhưng ban quản trị của Vinatex đánh giá tình hình kinh doanh năm 2020 không mấy sáng sủa khi thừa nhận "mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp trong năm nay là bảo toàn bộ máy người lao động, đảm bảo khả năng thanh toán qua đại dịch".

Hội đồng quản trị Vinatex cũng cho biết giai đoạn 2015-2019, tập đoàn và các đơn vị thành viên đã triển khai 190 dự án đầu tư, phần lớn là dự án nâng cấp đầu tư máy móc thiết bị và đầu tư sâu vào ngành sợi, dệt nhuộm nhằm đón đầu triển vọng từ Hiệp định TPP. 

Tuy nhiên, khi Hiệp định TPP không còn hiệu lực do Mỹ không tham gia, tập đoàn đã giảm và tạm dừng một số dự án đầu tư để đánh giá lại tình hình, cũng như cơ hội đầu tư. Việc một số nhà máy sợi, dệt gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu "ảnh hưởng từ thương chiến Mỹ - Trung, bắt đầu từ cuối năm 2018 đến 2019". 

Trong khi đó, cơ cấu cổ đông của Vinatex kể từ khi chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) năm 2014 cơ bản vẫn không có sự biến động. 

Itochu Corporation, tập đoàn kinh doanh đa ngành của Nhật, tiếp tục là cổ đông ngoại nắm cổ phần lớn nhất của Vinatex, chỉ xếp sau cổ đông Nhà nước đang giữ 53,49% vốn điều lệ, hiện do Công ty TNHH - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quản lý.

Sau Itochu, Tập đoàn Vingroup vẫn giữ 10% vốn điều lệ, tương đương 50 triệu cổ phần, còn cổ đông tư nhân giữ 30 triệu cổ phần (tỉ lệ 6%). 

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên