01/04/2026 14:49 GMT+7

Có địa phương nguồn thu từ đất lớn nhưng phân bổ tiền 'nhỏ giọt' xây dựng cơ sở dữ liệu

Thông tin về việc vẫn còn hàng chục triệu thửa đất cần đo đạc, lãnh đạo Cục Quản lý đất đai cho biết có nhiều nguyên nhân, trong đó một số địa phương nguồn thu từ đất lớn nhưng phân bổ tiền "nhỏ giọt" xây dựng cơ sở dữ liệu.

Có địa phương nguồn thu từ đất lớn nhưng phân bổ tiền 'nhỏ giọt' xây dựng cơ sở dữ liệu - Ảnh 1.

Ông Mai Văn Phấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai, trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Ảnh: Q.THẾ

Thông tin tại cuộc họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Mai Văn Phấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cho biết đến thời điểm hiện tại chưa có địa phương nào hoàn thành xong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo đúng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" thống nhất để dùng chung.

Tuy nhiên theo ông, qua quá trình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thực tế cho thấy một số địa phương khối lượng, nhiệm vụ phải thực hiện còn lớn như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng.

Ông Phấn cho biết qua công tác giám sát và hướng dẫn các địa phương, Cục Quản lý đất đai nhận thấy có ba nguyên nhân chính dẫn đến khối lượng, nhiệm vụ phải thực hiện còn lớn.

Thứ nhất, quyết tâm chính trị của các địa phương, cùng một nhiệm vụ nhưng có nơi thực hiện rất tốt, tiến độ nhanh nhưng cũng có nơi rất chậm. Cục Quản lý đất đai nhận diện đánh giá do công tác chỉ đạo, điều hành chưa thực sự quyết liệt.

Thứ hai, nguồn lực triển khai, một số địa phương tiềm năng nguồn thu từ đất lớn tuy nhiên phân bổ nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu rất hạn chế đã dẫn đến không có kinh phí. Trong khi đó một số địa phương nguồn thu từ đất thấp nên cũng không bố trí được tiền để triển khai.

Thứ ba, công tác phối hợp, trong quá trình triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai những địa phương có sự phối hợp giữa các sở, ngành, xã, phường thì tiến độ rất nhanh, còn những nơi nào công tác phối hợp độc lập thì tiến độ rất chậm.

Để tháo gỡ những vướng mắc trên, ngay sau khi kết thúc chiến dịch 90 ngày đêm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện khối lượng, nhiệm vụ mà chiến dịch đang triển khai.

"Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05 đẩy nhanh đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu. Xác định các nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương để triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bộ đã ký ban hành thông tư số 19 hướng dẫn chi tiết các nội dung lồng ghép từ khâu đo đạc đến xây dựng cơ sở dữ liệu để hạn chế độ trễ giữa công đoạn này với công đoạn kia, đáp ứng mục tiêu của Bộ Chính trị đã đề ra đến năm 2026 hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai", ông Phấn cho biết thêm.

Đưa ngay dữ liệu đất đai đã "làm sạch" vào khai thác

Trước đó, cuối tháng 12-2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị các địa phương duy trì, mở rộng kết quả chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2026 và đưa dữ liệu sạch về đất đai vào khai thác ngay.

Đồng thời cập nhật thường xuyên, liên tục và đồng bộ theo thời gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Có địa phương nguồn thu từ đất lớn nhưng phân bổ tiền 'nhỏ giọt' xây dựng cơ sở dữ liệu - Ảnh 2.Tháng 12-2026 phải hoàn thiện dữ liệu đất đai ở TP.HCM

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo giao các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn thành dữ liệu đất đai, đồng bộ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong tháng 12-2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất