03/03/2022 12:19 GMT+7

“Có cây cầu Thứ Ba, dân chúng tôi mừng lắm…”

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - “Chúng tôi mong chờ xây cầu này lâu rồi. Hôm nay, địa phương khởi công xây dựng cây cầu này người dân chúng tôi mừng lắm. Một thời gian nữa thôi, tôi và bà con ở đây không còn phải ngồi đợi phà nữa”.

“Có cây cầu Thứ Ba, dân chúng tôi mừng lắm…” - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp thực hiện nghi thức khởi công xây cầu Thứ Ba (bắc ngang kênh xáng Xẻo Rô) vào sáng 3-3 - Ảnh: C.CÔNG

Đó là lời chia sẻ chân tình của bà Trần Thị Khánh Vân, ở khu phố 3, thị trấn Thứ Ba (huyện An Biên, Kiên Giang), trong buổi lễ khởi công xây dựng cầu Thứ Ba (bắc ngang kênh xáng Xẻo Rô) do UBND huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tổ chức vào sáng 3-3.

Bà Vân cho rằng do nhà ở bên kia kênh nên mỗi lần đi bán vé số ở chợ bà phải thức sớm để ngồi phà. Thời gian mỗi chuyến phà Xẻo Rô chạy mất 15 phút nên bà cũng mất nhiều thời gian. Hôm nay, hay tin UBND huyện An Biên tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Thứ Ba này, bà Vân và nhiều người dân ở địa phương rất vui mừng.

"Thời gian ngắn nữa thôi, tôi khỏi phải ngồi chờ phà. Tôi và bà con đi đứng cũng thuận tiện hơn" - bà Vân chia sẻ thêm.

Ngồi kế bên bà Vân, ông Huỳnh Văn Nhân góp lời: "Xây cây cầu này bà con ở đây vui lắm. Có nó đời sống bà con sẽ thuận tiện và đi đứng dễ dàng hơn trước nhiều lắm".

Ông Nguyễn Công Trận - chủ tịch UBND huyện An Biên (Kiên Giang) - cho biết huyện An Biên là địa phương cửa ngõ của vùng U Minh Thượng (Kiên Giang), có diện tích tự nhiên trên 400km2, dân số trên 115.000 người và kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Với hệ thống kênh chằng chịt nên việc xây dựng cầu Thứ Ba (bắc ngang kênh xáng Xẻo Rô) này sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế địa phương.

Theo ông Trận, công trình xây cầu Thứ Ba (bắc ngang kênh xáng Xẻo Rô, có diện tích đất sử dụng là 7,98ha, tổng mức đầu tư của dự án là 250 tỉ đồng) được UBND huyện An Biên phê duyệt đầu tư vào tháng 9-2021. Cầu Thứ Ba này do Công ty TNHH Trường Phát làm nhà thầu thi công. Khi cầu được xây dựng hoàn thành thì địa phương sẽ liên kết thuận tiện với các huyện vùng U Minh Thượng, huyện An Minh và Cà Mau.

"Cây cầu này sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để An Biên trở thành một địa phương có tốc độ kinh tế phát triển nhanh trong tương lai. Nhất là địa phương có thêm điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biển gắn với du lịch sinh thái biển" - ông Trận cho biết thêm.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên