18/10/2020 17:52 GMT+7

Có cả thiếu niên 16 tuổi dương tính ma túy trong quán pub trá hình

A LỘC
A LỘC

TTO - Kiểm tra quán pub Hebe, công an phát hiện 24 thanh, thiếu niên tuổi đời rất trẻ dương tính với chất ma túy, trong đó có em mới 16-17 tuổi.

Có cả thiếu niên 16 tuổi dương tính ma túy trong quán pub trá hình - Ảnh 1.

Lực lượng công an kiểm tra quán pub Hebe tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai - Ảnh: B.A.

Ngày 18-10, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đang lập hồ sơ xử lý 24 thanh, thiếu niên dương tính với ma túy khi kiểm tra một quán pub (quán bán thức ăn, đồ uống có cồn) trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22h30 tối 17-10, Công an TP Biên Hòa phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động (công an tỉnh) ập vào kiểm tra hành chính quán pub Hebe trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa).

Thời điểm kiểm tra, trong quán có hơn 100 người đang say sưa trong tiếng nhạc lớn, một số khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi thấy lực lượng công an, các "dân chơi" vội ném ma túy xuống sàn nhà rồi tháo chạy ra ngoài nhưng đã bị chặn lại.

Có cả thiếu niên 16 tuổi dương tính ma túy trong quán pub trá hình - Ảnh 2.

Một số thanh, thiếu niên dương tính với chất ma túy được đưa về trụ sở công an lập hồ sơ xử lý - Ảnh: B.A.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 gói ma túy dạng khay, 7 viên thuốc lắc, một số mảnh thuốc lắc bị bể, một bình N20 (bóng cười) cùng một số tang vật khác.

Công an đã đưa toàn bộ 126 khách cùng 20 nhân viên của quán về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh, có 24 người (17 nam, 7 nữ) dương tính với ma túy. Trong đó, có một số thiếu niên chỉ 16, 17 tuổi.

Bước đầu, Công an TP Biên Hòa xác định đây là quán pub trá hình do bà Phạm Quỳnh Trúc (35 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) làm chủ. Theo giấy phép kinh doanh, quán bán đồ ăn uống, cà phê giải khát nhưng trên thực tế hoạt động theo dạng quán pub.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản chủ quán nhiều lỗi vi phạm gồm thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma túy; kinh doanh hóa chất hạn chế (bóng cười) sản xuất, kinh doanh mà không có giấy phép theo quy định; buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng dưới 50 bao.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên