12/11/2017 10:52 GMT+7

Cố băng xe máy qua đường sắt, ba bác cháu bị tàu tông chết

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ba người chở nhau trên xe máy cố băng qua đường sắt thuộc xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã bị tàu khách SE8 hướng Ninh Bình – Hà Nội tông chết.

Cố băng xe máy qua đường sắt, ba bác cháu bị tàu tông chết - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng hỗ trợ đưa thi thể các nạn nhân sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Ngày 12-11, đại tá Đặng Quang Tuyên – trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nam Định, xác nhận trên địa bàn xã Liên Minh, huyện Vụ Bản vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, khiến ba người tử vong vào chiều 11-11.

Cụ thể, vào khoảng 15h10 ngày 11-11 tại Km 98+300, thuộc địa phận xã Liên Minh xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE8 chạy hướng Ninh Bình - Hà Nội với xe gắn máy đang băng qua đường sắt. 

Người cầm lái xe máy là chị Nguyễn Thị Thu Phương (27 tuổi). Chị Phương chở theo bác ruột là bà Nguyễn Thị Thu (62 tuổi) và cháu Lê Duy Hưng (10 tuổi), đều trú tại xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, Nam Định.

Thời điểm trên, dù tàu khách SE8 hướng Ninh Bình – Hà Nội đang tới gần nhưng chị Phương vẫn lái xe băng qua đường nên đã bị tàu hỏa tông. 

Cú tông làm xe máy cùng cả ba nạn nhân trên xe bị hất văng xa hơn 20m, trong đó chị Phương và bà Thu tử vong tại chỗ, cháu Hưng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy song song với Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn các huyện: Ý Yên, Vụ Bản của tỉnh Nam Định có rất nhiều đường ngang dân sinh tự phát để làm lối đi lại, kinh doanh buôn bán dẫn đến việc thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn thương tâm.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên