04/01/2014 16:10 GMT+7

Tai nạn đường sắt, một học sinh lớp 6 chết tại chỗ

TRƯỜNG ĐĂNG
TRƯỜNG ĐĂNG

TTO - Em Nguyễn Tấn Vũ, học sinh lớp 6A5, Trường THCS Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định bị nạn trên đường đi đến trường để nhận sổ liên lạc.

14g chiều 4-1, trên đường đến trường nhận sổ liên lạc, tại đoạn đường sắt đi qua xóm 1, thôn Đệ Đức III, xã Hoài Tân, Hoài Nhơn (Bình Định), em Nguyễn Tấn Vũ (học sinh lớp 6A5, Trường THCS Hoài Tân) đã bị tàu SE21 chạy tuyến Huế - TP.HCM tông chết tại chỗ.

YG7KMiUb.jpgPhóng to
Hiện trường vụ án, đường dân sinh đi ngang qua đường sắt sát với quốc lộ - Ảnh: TRƯỜNG ĐĂNG

Cùng đi chung xe đạp với Vũ có Nguyễn Văn Tâm học cùng lớp, rất may khi qua đường sắt, Tâm qua trước, Vũ còn đứng lại chưa kịp qua thì bị tàu tông.

Đoạn đường sắt này đi qua đoạn hầm ngắn, có độ cua khá lớn. Khi vừa ra khỏi hầm lại có đường dân sinh đi ngang nhưng không có thanh chắn.

Theo người dân ở đây, đoạn đường sắt này thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. Tuy nhiên tại hiện trường chỉ có bảng báo hiện kéo còi và thanh tà vẹt hạn chế xe ô tô qua lại chứ không có giải pháp nào khác để hạn chế tai nạn.

TRƯỜNG ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên