19/08/2022 08:56 GMT+7

Clip pha nhảy 3 bước 'lạ nhất lịch sử': vận động viên lao đầu xuống cát kiểu 'cá hồi bay'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Dù chỉ xếp thứ 10 ở chung kết nội dung nhảy 3 bước Giải vô địch điền kinh châu Âu 2022 nhưng vận động viên Jesper Hellstrom lại trở thành 'người được yêu thích nhất' với cú nhảy 'lạ nhất lịch sử', khi anh lao đầu xuống cát kiểu 'cá hồi bay'.

Pha nhảy 3 bước 'lạ nhất lịch sử': vận động viên lao đầu xuống cát kiểu 'cá hồi bay' - Nguồn: BBC

Jesper Hellstrom (27 tuổi) là vận động viên người Thụy Điển, dù không được đánh giá cao tại giải lần này nhưng anh đã xuất sắc vào đến chung kết nội dung nhảy 3 bước nam.

Trong lần nhảy đầu tiên của vòng chung kết, Jesper Hellstrom đạt thành tích 16,02m. Đến lần nhảy thứ hai, anh đã gây "choáng váng" cho người xem với cú nhảy hết sức kỳ dị.

Cụ thể sau khi đã thực hiện xong các động tác kỹ thuật 3 bước, Jesper Hellstrom do xoay người quá mức nên đã mất thăng bằng và cuối cùng lao đầu xuống cát.

Báo chí châu Âu đã gọi đây là "một thất bại sử thi" và mô tả cú nhảy của Jesper Hellstrom là "cá hồi bay" hoặc "cú lặn ngớ ngẩn của hải cẩu". Nói với báo chí sau cú nhảy hài hước này, Jesper Hellstrom cho biết: "Tôi hy vọng những hình ảnh vui nhộn này sẽ được báo chí đăng tải".

Khán giả của BBC đã thích thú với cú nhảy của Jesper Hellstrom và bình luận rất nhiều trên mạng xã hội. Một bạn đọc viết trên Twitter: "Jesper Hellstrom là vận động viên được yêu thích nhất tại giải đấu lần này".

Clip: Cú nhảy Clip: Cú nhảy 'điên rồ' đưa vận động viên vào chung kết 110m rào nhờ... 0,002 giây

TTO - Ở bán kết nội dung 110m rào nam tại Giải điền kinh châu Âu 2022, vận động viên người Bồ Đào Nha Joao Vitor De Oliveira đã có hành động 'điên rồ' khi bay về đích theo đúng nghĩa đen và giành được suất vào chung kết nhờ... 0,002 giây!

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên