10/12/2022 21:40 GMT+7

CLB TP.HCM đặt mục tiêu top 3 V-League 2023

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 10-12, CLB TP.HCM đã làm lễ xuất quân và ra mắt nhà tài trợ chiến lược mùa giải 2023 tại đại lộ Lê Lợi (quận 1). Mặc dù không có sự tăng cường nào đáng kể về lực lượng, nhưng CLB TP.HCM vẫn tự tin đặt mục tiêu top 3 V-League 2023.

CLB TP.HCM đặt mục tiêu top 3 V-League 2023 - Ảnh 1.

HLV Vũ Tiến Thành (trái) tặng hoa cho ông Trần Anh Tú - chủ tịch LĐBĐ TP.HCM - tại lễ xuất quân - Ảnh: CAO TOÀN

Kết thúc V-League 2023, CLB TP.HCM đã chia tay với hai cầu thủ khá nổi bật là đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tài chính khó khăn sau khi nhà tài trợ chính gặp rắc rối và rút lui đã khiến CLB TP.HCM không thể thương thảo và tái ký hợp đồng với hai cầu thủ này.

Chi tiêu thắt lưng buộc bụng trong tình hình kinh tế khó khăn chung, CLB TP.HCM chỉ đem về những cầu thủ trẻ để thi đấu ở mùa giải 2023. Tiêu biểu là những cầu thủ trẻ đến từ Học viện Nutifood JMG và Trung tâm đào tạo trẻ PVF.

Mặc dù vậy, CLB TP.HCM vẫn tự tin đặt mục tiêu cao ở V-League 2023. Phát biểu ở lễ xuất quân, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ: "Đối với một đội bóng lớn, đại diện cho niềm tự hào của nhân dân TP.HCM, chúng tôi cần phải hướng đến những thành quả to lớn hơn trong những giai đoạn tiếp theo. CLB TP.HCM xin thể hiện quyết tâm, sẽ thi đấu cống hiến, nhiệt huyết, xả thân vì màu cờ sắc áo, đáp lại niềm tin của người hâm mộ, người yêu bóng đá thành phố mang tên Bác".

"V-League 2023 là mùa giải bóng đá chuyên nghiệp ngắn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam (6 tháng - PV), với thể thức chia làm hai giai đoạn. CLB TP.HCM đặt mục tiêu kết thúc giai đoạn lượt đi trong top 6 đội mạnh nhất, giai đoạn lượt về thi đấu hết mình hướng tới mục tiêu kết thúc mùa giải trong top 3", ông nói thêm.

Ở V-League 2022, CLB TP.HCM đã thay đổi HLV liên tục. Đầu mùa, đội được dẫn dắt bởi HLV Trần Minh Chiến, chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng làm HLV tạm quyền, HLV Trương Việt Hoàng rồi cuối cùng là HLV Vũ Tiến Thành. 

Việc thay đổi HLV liên tục cùng những sứt mẻ về lực lượng do gặp chấn thương đã khiến CLB TP.HCM đối mặt với nguy cơ rớt hạng ở lượt về và rồi chỉ trụ hạng trước hai vòng cuối. Kết thúc V-League 2022, CLB TP.HCM xếp hạng 9/13 đội với 25 điểm sau 24 trận.

Báo động đỏ cho CLB TP.HCM Báo động đỏ cho CLB TP.HCM

TTO - Đón lượng khán giả gần như đông nhất trên sân Thống Nhất kể từ đầu mùa, nhưng CLB TP.HCM nhận trận thua đậm nhất 0-6 trước CLB Hà Nội ở vòng 20 V-League 2022. Kết quả khiến đội chót bảng CLB TP.HCM lâm vào tình cảnh báo động đỏ thật sự.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên