27/08/2020 17:19 GMT+7

CLB TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu đá giao hữu trước khi gặp nhau ở tứ kết Cúp quốc gia 2020

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - 16h chiều mai (28-8), đương kim á quân V-League TP.HCM sẽ đá giao hữu với tân binh giải hạng nhất Bà Rịa - Vũng Tàu trên sân Bà Rịa nhằm chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp quốc gia 2020, dự kiến cũng diễn ra tại đây vào ngày 11-9 tới giữa hai đội.

CLB TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu đá giao hữu trước khi gặp nhau ở tứ kết Cúp quốc gia 2020 - Ảnh 1.

Công Phượng (TP.HCM, phải) trong trận giao hữu với Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây - Ảnh: CLB TP.HCM

Không có luật nào cấm hai đội sắp chạm trán nhau ở một giải đấu đá giao hữu với nhau nhằm chuẩn bị cho trận đấu. 

Tuy nhiên, hiếm có đội bóng nào chọn đối thủ trực tiếp để đá giao hữu vì sợ lộ bài cũng như gặp chấn thương không cần thiết. Thay vào đó, họ sẽ chọn đá giao hữu đội bóng có lối chơi khá tương đồng với đối thủ sắp gặp.

Chẳng hạn LĐBĐ Malaysia hồi tháng 7-2019 đã hủy trận giao hữu dự kiến với UAE để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 (khởi tranh vào tháng 9-2019) sau khi kết quả bốc thăm đưa đội tuyển nước này chung bảng G với UAE, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. 

Nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. 

HLV Park Hang Seo vẫn quyết định cho đội tuyển U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 UAE (hòa 1-1 trên sân Thống Nhất hồi tháng 10-2019) theo kế hoạch dù kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 đưa Việt Nam gặp UAE trong trận mở màn bảng D vào đầu năm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc khi đó từng giải thích là trận giao hữu và trận chính thức cách nhau hơn hai tháng nên không có gì phải ngại.

CLB TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu đá giao hữu trước khi gặp nhau ở tứ kết Cúp quốc gia 2020 - Ảnh 2.

CLB TP.HCM (trái) và Bà Rịa - Vũng Tàu gặp nhau trong trận giao hữu trước đó - Ảnh: CLB TP.HCM

Dù vậy, trận giao hữu giữa CLB TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp quốc gia 2020 vẫn không tránh khỏi những dị nghị từ dư luận lẫn giới chuyên môn. 

Vì phía Nam vẫn còn có nhiều đội để CLB TP.HCM hay Bà Rịa - Vũng Tàu đá giao hữu và làm nóng trở lại. Đó là B.Bình Dương (cũng đang chuẩn bị cho tứ kết Cúp quốc gia 2020 với Viettel), Sài Gòn hay đội hạng nhất Bình Phước. "Luật không cấm nhưng chúng tôi thường sẽ không chọn đối thủ trực tiếp để đá giao hữu trước trận đấu. Nhưng hai đội bóng này có cùng một nhà tài trợ, đá với nhau để chuẩn bị cho trận đấu cũng là điều bình thường", một HLV chia sẻ. 

Chuẩn bị cho V-League và AFC Cup 2020 hồi đầu mùa, CLB TP.HCM từng đá giao hữu hai trận với Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng bấy nhiêu đó dường như chưa đủ để HLV Chung Hae Soung và Trần Minh Chiến hiểu về đối thủ nên giờ lại giao hữu với nhau thêm một lần nữa. 

Dừng thi đấu Cúp quốc gia 2020 vì dịch COVID-19 Dừng thi đấu Cúp quốc gia 2020 vì dịch COVID-19

TTO- Chiều 31-7, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có công văn gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xin tạm dừng tổ chức vòng tứ kết Cúp quốc gia 2020 vì dịch COVID-19.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên