22/06/2022 05:44 GMT+7

CLB Sahako bứt phá sau 4 lượt đấu Giải futsal quốc gia 2022

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Vòng 4 Giải futsal quốc gia 2022 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của hai CLB Sahakho và Sài Gòn.

CLB Sahako bứt phá sau 4 lượt đấu Giải futsal quốc gia 2022 - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Sahako sau khi đánh bại Thái Sơn Nam - Ảnh: VOV

Vòng 4 Giải futsal quốc gia 2022 diễn ra các cặp đấu gồm: Savinest Khánh Hòa - Thái Sơn Bắc, Sahako - Thái Sơn Nam, Hiếu Hoa Đà Nẵng - Cao Bằng và Sài Gòn - Tân Hiệp Hưng. CLB Hưng Gia Khang Đắk Lắk tạm chưa thi đấu vòng này.

Cả 4 trận đấu đều giữa những đối thủ ngang tài ngang sức và ảnh hưởng nhiều đến cuộc đua vô địch cũng như trụ hạng.

Kết quả, Savinest Khánh Hòa thất bại 0-3 trước Thái Sơn Bắc trong thế trận đội bóng thủ đô lấn lướt đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu.

Trước sức ép của đối thủ, cầu thủ dạn dày kinh nghiệm Trần Văn Thanh đã phản lưới nhà ở phút thứ 9, gián tiếp mở điểm cho Thái Sơn Bắc.

Sau bàn thua, đội bóng phố biển đẩy cao đội hình, sử dụng chiến thuật power-play nhưng đây lại là "con dao hai lưỡi" và Thái Sơn Bắc có 2 bàn thắng nữa do công của Xuân Linh khi tận dụng thành công sai lầm của đối thủ.

Ở trận Sài Gòn thắng 2-0 trước Tân Hiệp Hưng, đây là trận đấu mà nếu đội nào thắng sẽ có điểm số để bứt phá lên nhóm trên, còn nếu thua sẽ lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Thầy trò HLV Tạ Đức Dũng đã là tập thể giành chiến thắng với 2 bàn thắng do công của Trần Tuyên và Nguyễn Anh Quý.

CLB Sahako bứt phá sau 4 lượt đấu Giải futsal quốc gia 2022 - Ảnh 2.

CLB futsal Thái Sơn Bắc duy trì phong độ ổn định với 2 trận thắng, 1 trận hòa, là đội chưa thua trận nào cùng với Sahako - Ảnh: VOV

Ở trận đấu tâm điểm, đương kim á quân Sahako đã thắng 3-2 đầy kịch tính trước đương kim vô địch Thái Sơn Nam.

Ngay từ đầu trận, Sahako đã không ngại chọn lối đá áp sát, đánh phủ đầu trong bối cảnh đối thủ thiếu hai pivot (tiền đạo) chủ lực là Nguyễn Minh Trí và Vũ Đức Tùng.

Cả hai đội đã tạo thế rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Phút thứ 5, Sahako có bàn thắng từ pha phản lưới nhà của Châu Đoàn Phát. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Thái Sơn Nam bất ngờ gỡ hòa 1-1 khi cú sút của Thái Huy đập người hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Xuân Hiệp bất lực.

Hiệp 2 chỉ mới bắt đầu vài giây, Lâm Tấn Phát giúp Sahako dẫn bàn 2-1, nhưng chỉ 3 phút sau, Mạnh Dũng đã gỡ hòa cho Thái Sơn Nam. Khi trận đấu chỉ còn 55 giây, Trần Quang Toàn có tình huống dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-2 cho Sahako.

Ở trận còn lại, Hiếu Hoa Đà Nẵng thắng 1-0 trước Cao Bằng để tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng 3 trận thắng, 1 trận thua.

Với những kết quả trên, sau 4 vòng đấu, Sahako hiện đang dẫn đầu bảng với 3 trận toàn thắng, Hiếu Hoa Đà Nẵng gây bất ngờ khi xếp thứ 2. Trong khi đó, đương kim vô địch Thái Sơn Nam đang xếp thứ 6, vị trí mấp mé suất trụ hạng sau 1 thắng, 2 hòa và 1 thua.

CLB Sahako bứt phá sau 4 lượt đấu Giải futsal quốc gia 2022 - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng Giải futsal quốc gia 2022 sau 4 vòng đấu - Ảnh: VOV

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên