03/11/2022 21:58 GMT+7

CLB Hải Phòng 'bám đuổi đến cùng' CLB Hà Nội

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Tối 3-11, CLB Hải Phòng bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân 1-1 trên sân nhà Lạch Tray. Kết quả khiến HLV Chu Đình Nghiêm của đội bóng đất cảng thất vọng, nhưng ông cũng động viên toàn đội cố gấng tới phút cuối cùng.

CLB Hải Phòng bám đuổi đến cùng CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Đặng Văn Tới ghi bàn mở tỉ số cho CLB Hải Phòng - Ảnh: MINH ĐỨC

Khuôn khổ vòng 23 V-League 2022 trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng đang có phong độ cao sau chuỗi 11 trận bất bại bị cầm chân với tỉ số 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội đang nỗ lực tránh vị trí cuối bảng. Mở tỉ số cho đội bóng đất cảng là trung vệ Đặng Văn Tới trong một tình huống phạt góc.

Ở phút 74, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn gỡ hòa trên chấm penalty do công của Đinh Thanh Trung, sau tình huống Bùi Tiến Dụng của Hải Phòng để bóng chạm tay trong vòng cấm trong tình huống phòng ngự.

Sau khi bị gỡ hòa, CLB Hải Phòng dồn toàn lực tấn công nhưng không thể một lần tận dụng thành công cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng. Chung cuộc, CLB Hải Phòng hòa 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trận hòa này khiến CLB Hải Phòng tụt xuống thứ 2 trên bảng xếp hạng, với 42 điểm sau 22 trận, xếp ngay sau CLB Hà Nội, có 43 điểm sau 20 trận. Trong khi CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên vị trí 11/13 khi có 20 điểm sau 21 trận, xếp ngay sau là Nam Định có 20 điểm sau 20 trận và CLB Sài Gòn có 19 điểm sau 22 trận.

CLB Hải Phòng bám đuổi đến cùng CLB Hà Nội - Ảnh 2.

Đinh Thanh Trung (7) ghi bàn gỡ hòa quý giá cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: MINH ĐỨC

Họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng dù không hài lòng với kết quả nhưng vẫn nói lời khích lệ các cầu thủ đất cảng trong cuộc đua vô địch V-League 2022.

"Tôi vẫn rất hài lòng với cầu thủ của tôi dù có 1 điểm ở trận này. Các cầu thủ đã rất nhiệt huyết. Tôi chỉ không hài lòng khi toàn đội không thể tận dụng cơ hội ghi bàn. Chúng tôi nhiều lần có cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng tốt.

Tôi rất tiếc kết quả vì muốn có trọn vẹn 3 điểm. Cơ hội của chúng tôi rất nhiều. Không khí của sân Lạch Tray luôn như lễ hội. Khán giả đến sân và luôn luôn tạo bầu không khí hưng phấn. Với khán giả cuồng nhiệt như thế thì cầu thủ luôn luôn muốn cống hiến hết mình.

Nhưng dù sao giải còn sẽ kịch tính tới giây phút cuối cùng. Đội Hải Phòng hay Bình Định đã tạo ra thế bám đuổi đến cùng dù cho Hà Nội có 90% cơ hội vô địch rồi", ông Nghiêm nói.

Khi được hỏi về tình huống CLB Hải Phòng thua bàn trên chấm 11m, ông Nghiêm khẳng định: "Tình huống phạt đền tôi không quan sát kịp, rất xa chỗ tôi đứng nên phải về xem lại băng hình. Tất nhiên công tác trọng tài thì tùy họ nhận định thôi. Tôi hơi giật mình nhưng phải chấp nhận. Hải Phòng ở hiệp 1 có rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được".

HLV Chu Đình Nghiêm cũng dành vài lời về tương lai: "Chắc chắn đến cuối mùa giải này tôi phải tính toán lại nhân sự. Hiện còn phải qua nhiều đàm phán với các cầu thủ được mượn. Tôi ký hợp đồng với Hải Phòng trong ba năm, nhưng sau năm đầu hai bên sẽ ngồi lại để đàm phán lại về mục tiêu".

Về phía CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công có vấn đề sức khỏe nên cử trợ lý Nguyễn Công Mạnh tham dự buổi họp báo sau trận.

Cụ thể trợ lý Công Mạnh cho biết: "Toàn đội luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất, siết chặt tay nhau chiến đấu. Phải chờ đến vòng cuối cùng để xem đội nào sẽ trụ hạng".

Ở trận đấu cùng giờ, SLNA thắng B. Bình Dương 3-0. Trong đó, tiền đạo Phan Văn Đức có cú đúp bàn thắng. Có mặt trên sân Vinh trận này, HLV Park Hang Seo thể hiện sự hài lòng ra mặt trước màn trình diễn tỏa sáng của Nguyễn Trọng Hoàng và Phan Văn Đức.

Hải Phòng vượt Hà Nội, tạm dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League 2022 Hải Phòng vượt Hà Nội, tạm dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League 2022

TTO - Tối 28-10, CLB Hải Phòng đã tạm vươn lên dẫn đầu V-League 2022 sau khi thắng Sài Gòn 1-0 ngay trên sân Thống Nhất ở vòng 22.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên