23/10/2022 20:27 GMT+7

12 cầu thủ mắc COVID-19, B.Bình Dương bị Hà Tĩnh cầm hòa 2-2

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Tối 23-10, CLB Becamex Bình Dương dù thi đấu lấn lướt và sớm dẫn trước 2 bàn, nhưng đã đánh rơi chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

12 cầu thủ mắc COVID-19, B.Bình Dương bị Hà Tĩnh cầm hòa 2-2 - Ảnh 1.

B.Bình Dương (áo tím) sớm có 2 bàn dẫn trước do công của Wellington và Edyson, nhưng sau đó đã không bảo toàn được chiến thắng - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ở vòng 21 V-League 2022, B.Bình Dương được chơi trên sân nhà Gò Đậu khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội đang vùng vẫy ở nhóm cuối bảng. 

B.Bình Dương là đội chơi tấn công phủ đầu và sớm có bàn thắng ở các phút 13, 17 do công của hai ngoại binh Wellington, Edyson.

Nhận liên tiếp bàn thua nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thể hiện sự quyết tâm cao độ, nhất là khi nhận được sự cổ vũ từ hơn 1.000 cổ động viên Hà Tĩnh, Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Lần lượt ở các phút 40, 45, đội khách có 2 bàn gỡ do công của Paollo và Janclesio.

Trong hiệp 2, hai đội cống hiến chất lượng chuyên môn cao nhưng đáng tiếc các chân sút đều không một lần tận dụng thành công cơ hội ghi bàn. 

Tỉ số chung cuộc B.Bình Dương hòa 2-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

12 cầu thủ mắc COVID-19, B.Bình Dương bị Hà Tĩnh cầm hòa 2-2 - Ảnh 2.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chấp nhận buông xuôi sau 2 bàn thua chóng váng, thi đấu rất quyết tâm để giành điểm số cho cuộc đua trụ hạng - Ảnh: H.T

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng B.Bình Dương, ông Lư Đình Tuấn tiếc nuối vì mất điểm và giải thích lý do vì đội đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng lực lượng bởi dịch COVID-19. 

"Tôi rất tiếc khi dẫn 2 bàn rồi mà lại bị gỡ hòa. Giành được 3 điểm chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn là một trận hòa chỉ có 1 điểm. Trước trận này đội có 12 cầu thủ mắc COVID-19. Khi trở lại tập luyện, thi đấu, họ bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, thể lực và phong độ thi đấu", ông Tuấn nói.

Ở vòng đấu trước, B.Bình Dương cũng đã ghi nhận 8 ca dương tính với COVID-19 và trong số đó có đội trưởng Tô Văn Vũ đã không hồi phục kịp để có thể đăng ký thi đấu, ở trận thua 1-2 trên sân của Hải Phòng.

Khi được hỏi, liệu B.Bình Dương có còn mục tiêu ở V-League 2022 hay không khi đội đang ở vị trí khá an toàn trên bảng xếp hạng, ông Tuấn khẳng định: "Lúc này không thể cạnh tranh được tốp đầu rồi. Tuy nhiên toàn đội vẫn cần phải cố gắng không bị rớt sâu xuống nhóm cuối. Lịch thi đấu sắp tới chúng tôi cũng sẽ gặp những đội bóng đang rất cần điểm như Nam Định, Sài Gòn.

Chúng tôi còn phải cải thiện nhiều điều, tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu để hướng tới tập thể tốt hơn, chuẩn bị cho mùa giải sau. Đặc biệt hơn cả là nhiệm vụ phục vụ khán giả địa phương".

Hiện B.Bình Dương đang xếp thứ 7 sau 21 vòng đấu V-League 2022 với 24 điểm có được, cách 5 điểm so với nhóm 4 đội cuối bảng. Hai vòng tới, B.Bình Dương sẽ gặp Nam Định (sân nhà, 30-10) và SLNA (sân khách, 3-11).

12 cầu thủ mắc COVID-19, B.Bình Dương bị Hà Tĩnh cầm hòa 2-2 - Ảnh 3.

Hiện cuộc chiến "chạy trốn" suất rớt hạng V-League 2022 vẫn rất kịch tính khi 4 đội bóng xếp cuối đều chỉ hơn kém nhau 1, 2 điểm - Ảnh: H.T

Cũng trong buổi họp báo sau trận, HLV Nguyễn Thành Công bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Đây là trận đấu hay. Với mật độ thi đấu dày như hiện tại nhưng cả hai đội đều thể hiện tuyệt vời. Bản thân tôi tự hào với tinh thần của các cầu thủ Hà Tĩnh.

Một điểm giành được cũng rất quan trọng với chúng tôi. Tôi chỉ có điều hơi tiếc là quyết định của trọng tài. Dường như tổ trọng tài không có sự phối hợp ăn ý. Cụ thể là tình huống Paollo phải nhận thẻ vàng rất ấm ức, trong khi cậu ấy bị đạp vào chân, rách cả tất. Tình huống đó chúng tôi không được hưởng penalty rồi mà còn mất người (Paollo nhận đủ 3 thẻ vàng - PV) vô lý ở trận đấu kế tiếp".

Khi được hỏi về cuộc đua trụ hạng, ông Thành Công cho biết: "Vẫn còn một chút phải sửa trong chiến thuật. Thực tế tôi cũng luôn nói với toàn đội phải luôn hết mình, chuẩn bị thể lực tốt. Với tinh thần chiến đấu như hôm nay, tôi tin toàn đội sẽ có kết quả tốt".

Hiện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tụt xuống thứ 12/13 sau 21 vòng đấu V-League 2022 với 18 điểm có được, hơn 1 điểm so với đội cuối bảng là CLB TP.HCM và kém 1 điểm so với đội xếp ngay trên CLB Sài Gòn.

Hai vòng đấu tới, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ gặp Viettel (sân nhà, ngày 30-10) và Hải Phòng (sân khách, 3-11).

'Nhà nghèo' gặp nhau trên sân Hà Tĩnh

TTO - Trong vài vòng đấu gần đây, mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc chạy đua để tìm đường trụ hạng của đội Sài Gòn và CLB TP.HCM. Tuy nhiên, cuộc chạy đua ấy vừa điền thêm tên của hai đội khác sau vòng 18, đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên