11/01/2014 00:19 GMT+7

Chuyển vụ làm lộ bí mật nhà nước sang viện kiểm sát

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Ngày 10-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết đã chuyển quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm lộ bí mật nhà nước sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.

Nên giao VKS điều tra vụ làm lộ bí mật nhà nướcKhông đủ căn cứ để khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộNhững lời khai chấn động của Dương Chí Dũng tại tòaTòa khởi tố vụ án lộ bí mật nhà nước

Ông Đào Văn Cường, phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, cho biết đã nhận được quyết định khởi tố vụ án do tòa chuyển sang. Tuy nhiên, ông Cường cho biết quyết định này được xử lý như thế nào thì Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đang xin ý kiến của cơ quan cấp trên.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 7 và 8-1 xét xử vụ án Dương Tự Trọng và đồng phạm phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, nhân chứng Dương Chí Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải) khai tại tòa một cán bộ cao cấp của Bộ Công an đã báo tin ông sẽ bị khởi tố, bắt giam và khuyên ông nên lánh đi một thời gian. Bị cáo Vũ Tiến Sơn cũng khai tại tòa có biết một cán bộ cao cấp của Bộ Công an đã báo tin và khuyên ông Dương Chí Dũng đi trốn. Từ những lời khai như trên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHà Nội giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi làm lộ bí mật công tác theo điều 286 Bộ luật hình sự, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử kiến nghị đến cơ quan tố tụng làm rõ số tiền Dương Chí Dũng khai đã đưa cho người “mật báo” trên, nếu có đủ căn cứ thì xử lý theo pháp luật.

Sau đó, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo quy định tại điều 263 Bộ luật hình sự.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên