Chuyện lạ đời: Nhà chưa trát xong tường đã gửi giấy bàn giao căn hộ

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Những ngày cuối tháng 6-2019, cư dân mua nhà ở xã hội của dự án AZ Thăng Long (Hoài Đức, Hà Nội) bỗng dưng nhận được thông báo bàn giao căn hộ, nhưng tới nơi thì tường hành lang vẫn đang còn trát nham nhở.

Chuyện lạ đời: Nhà chưa trát xong tường đã gửi giấy bàn giao căn hộ - Ảnh 1.

Ngày 3-7, cư dân đến nhận nhà thì công nhân vẫn còn hoàn thiện tường hành lang - Ảnh: Q.T.

Ngày 3-7, cả trăm cư dân tập trung tại dựng án nhà ở xã hội (NƠXH) để phản ảnh bức xúc về việc chủ đầu tư là Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long gửi thông báo đến nhận nhà nhưng tường cùng nhiều hạng mục vẫn chưa xong, ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Đây là dự án "Tổ hợp NƠXH và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long" tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Chuyện lạ đời: Nhà chưa trát xong tường đã gửi giấy bàn giao căn hộ - Ảnh 2.

Thông báo bàn giao nhà đã gửi tới các khách hàng nhưng dự án vẫn còn dang dở - Ảnh: Q.T.

Cư dân bức xúc phản ảnh với đại diện chủ đầu tư dự án - VIDEO: Q.T.

Chuyện lạ đời: Nhà chưa trát xong tường đã gửi giấy bàn giao căn hộ - Ảnh 4.

Gửi thông báo nhận nhà nhưng nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng - Ảnh: Q.T.

Chuyện lạ đời: Nhà chưa trát xong tường đã gửi giấy bàn giao căn hộ - Ảnh 5.

Gửi thông báo nhận nhà nhưng nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng - Ảnh: Q.T.

Chuyện lạ đời: Nhà chưa trát xong tường đã gửi giấy bàn giao căn hộ - Ảnh 6.

Gửi thông báo nhận nhà nhưng nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng - Ảnh: Q.T.

Chuyện lạ đời: Nhà chưa trát xong tường đã gửi giấy bàn giao căn hộ - Ảnh 7.

Gửi thông báo nhận nhà nhưng nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng - Ảnh: Q.T.

Anh Đào Việt Trung - đại diện ban liên lạc cư dân - cho biết: "Chúng tôi là những hộ dân thu nhập thấp được duyệt mua dự án này từ năm 2015, hẹn bàn giao nhà là quý 4-2017 nhưng đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao nhà cho chúng tôi".

Chủ đầu tư chậm bàn giao nhà đến gần 2 năm khiến cư dân vô cùng bức xúc. Tất cả các cư dân đều phải vay ngân hàng nên thời gian chưa được nhận bàn giao nhà vẫn phải trả lãi, trả gốc.

Theo anh Trung, gia đình anh bốn người hiện vẫn ở trong phòng trọ chật hẹp. Sau khi có thông báo nhận nhà, ai cũng mừng. Nhưng khi đến nơi thì công trình vẫn còn ngổn ngang sắt thép".

"PCCC chưa được nghiệm thu, thang máy chưa đưa vào sử dụng, điện chưa có, nước cũng chưa có. Các công trình phụ trợ xung quanh chưa hoàn thiện, toàn rác thải nên cư dân vô cùng hoang mang để về ở trên một công trình quá nguy hiểm như thế này!" – anh Trung bày tỏ.

Còn chị Vương Thị Thoa (42 tuổi) bức xúc: "Hai vợ chồng bận đi làm nên cũng không có nhiều thời gian đến thăm công trình. Hôm qua tôi nhận được thông báo nhận nhà, nhưng hôm nay đến tận nơi mới tả hỏa vì không như mình nghĩ.

Cũng không biết nói thế nào với chủ đầu tư nữa. Cư dân đa phần là người có thu nhập thấp, mong được nhận nhà từng ngày, nhưng chủ đầu tư liên tiếp không thực hiện lời hứa. Phần lớn hộ dân mua nhà ở xã hội ở dự án này vẫn đang thuê phòng trọ để sống tạm bợ qua ngày".

Chuyện lạ đời: Nhà chưa trát xong tường đã gửi giấy bàn giao căn hộ - Ảnh 9.

Bên cạnh tòa nhà gửi thông báo giao nhà là công trình ngổn ngang phế thải vật liệu không khác gì bãi rác - Ảnh: Q.T.

Chuyện lạ đời: Nhà chưa trát xong tường đã gửi giấy bàn giao căn hộ - Ảnh 10.

Cư dân bức xúc đến dự án để phản ảnh công trình chưa xong nhưng đã gửi thông báo bàn giao căn hộ - Ảnh: Q.T.

Chuyện lạ đời: Nhà chưa trát xong tường đã gửi giấy bàn giao căn hộ - Ảnh 11.

Dự án vẫn đang tiếp tục hoàn thiện - Ảnh: Q.T.

Có mặt tại dự án, trả lời bức xúc đại diện cư dân, vị đại diện Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long giải thích: "Chúng tôi gửi thông báo nhận nhà theo quy trình. Em không ở được nhưng người ta ở được. Cư dân thấy những gì chưa đủ điều kiện cứ nói để chị bảo nhà thầu làm…".

Ngày 5-7, tại cuộc họp giữa đại diện chủ đầu tư là ông Bùi Viết Sơn - chủ tịch HĐTV Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long - cùng các hộ dân đã thừa nhận việc "gửi giấy bàn giao căn hộ là không đúng" và hứa sẽ điều chỉnh lại thời gian nhận nhà.

Ngoài việc dự kiến ngày 9-7 đóng điện cho dự án, chủ đầu tư còn hứa ngày 20-7 sẽ thực hiện vệ sinh công nghiệp xong và hoàn thành nghiệm thu PCCC kể từ ngày 5-8,

Riêng việc nghiệm thu công trình, phía chủ đầu tư cho hay: "Đã làm công văn trình Bộ Xây dựng trả lời".

Trước đó, vào ngày 28-11-2018, đại diện chủ đầu tư (Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long) đã cam kết bàn giao tòa nhà A1.1 và A1.2 trước ngày 30-6. Nếu sau ngày 30-6 không bàn giao được nhà thì sẽ chịu phạt 10.000.000 đồng/tháng/hợp đồng mua bán đã ký với khách hàng.

Tuy nhiên đến ngày 8-7-2019 chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao nhà như đã hứa trong bản cam kết trước đó.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên