11/01/2018 12:44 GMT+7

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Những cồn cát ở sa mạc Sahara thuộc địa phận thị trấn Ain Sefra, Algeria phủ lớp tuyết rơi dày 40cm vào hôm 7-1 tạo nên khung cảnh đẹp lạ và hiếm thấy.

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 1.

Du khách đi ngắm tuyết rơi bất thường ở sa mạc Sahara, thị trấn Ain Sefra - Ảnh: Karim Bouchetata/CNN

Cư dân địa phương cho biết bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi tại sa mạc Sahara sau một cơn bão mùa đông xảy ra hồi cuối tuần trước.

Trong ngày 7-1, tuyết rơi dày khoảng 2,54cm ở thị trấn Ain Sefra, Algeria, trong khi tại các cồn cát vùng ngoại ô được ghi nhận là 40cm, rồi sau đó tuyết tan dần vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày.

Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Express, quang cảnh tuyết rơi ở… sa mạc Sahara dù có đẹp lạ và hiếm có nhưng điều này cho thấy thời tiết đang ngày càng trở nên bất thường hơn.

Thị trấn Ain Sefra nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển, được bao quanh bởi dãy Atlas; do đó hiếm khi có tuyết rơi do nhiệt độ trung bình mùa đông nơi đây vào tháng 1 là khoảng 6 độ C và mức thấp nhất trung bình cũng chỉ được ghi nhận -0,3 độ C.

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 2.

Tuyết phủ trắng những cồn cát ở sa mạc Sahara vào hôm 7-1 - Ảnh: CNN

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 3.

Đây là lần thứ ba tuyết rơi tại sa mạc Sahara - Ảnh: CNN

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 4.

Sa mạc Sahara nóng nhất trái đất nay bất ngờ phủ lớp tuyết trắng - Ảnh: CNN

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 5.

Bề mặt phủ tuyết đến khoảng 17 giờ chiều ngày 7-1 thì tan dần - Ảnh: CNN

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 6.

Tuyết trắng xóa phủ mặt cát sa mạc Sahara - Ảnh: Express

Tuyết rơi đầu năm tại Ain Sefra - "cửa ngõ vào sa mạc Sahara" có thể do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường tại châu Âu tràn xuống phía nam khu vực Bắc Phi, gây ra hình thái thời tiết cực đoan khó lường.

Vào thời gian này, bão mùa đông Grayson hoành hành khu vực bờ đông nước Mỹ gây nên sự đóng băng bề mặt vịnh Cape Cod, cùng với đó là sự đóng băng một phần của thác Niagara, Express trích dẫn thông báo của Văn phòng dự báo thời tiết Met Office (Anh).

Theo CNN, đây là lần thứ 3 tuyết rơi tại sa mạc Sahara trong 40 năm qua; lần đầu tiên là vào ngày 18-2-1979, nhưng khi đó tuyết chỉ rơi khoảng nửa giờ; còn lần gần đây nhất là vào tháng 12-2016 nhưng lượng tuyết rơi không nhiều bằng đầu năm nay.

Sa mạc Sahara có diện tích trải rộng hầu hết phía nam châu Phi và trải qua những sự thay đổi bất thường về nhiệt độ và độ ẩm trong thời gian qua. Và với sự bất thường của thời tiết, các nhà khoa học dự báo ​​Sahara sẽ được phủ xanh trong khoảng 15.000 năm tới.

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 7.

Cảnh tượng tuyết rơi hiếm có tại sa mạc Sahara - Ảnh: Express

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 8.

Thị trấn Ain Sefra - cửa ngõ vào sa mạc Sahara phủ tuyết trắng - Ảnh: Express

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 9.

Tuyết rơi đẹp lạ nhưng bất thường tại sa mạc Sahara - Ảnh: Express

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 10.

Quang cảnh thị trấn Ain Sefra phủ tuyết nhìn từ phía xa xa - Ảnh: Express

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 11.

Miền cát vàng Sahara phủ tuyết trắng - Ảnh: Express

Chuyện khó tin: tuyết rơi phủ trắng sa mạc Sahara - Ảnh 12.

Cơn bão mùa đông tràn về khiến tuyết rơi sa mạc Sahara - Ảnh: Express

Clip tuyết rơi hiếm ở sa mạc Sahara vào sáng 7-1 - Nguồn: RT/You Tube

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên