07/02/2012 01:48 GMT+7

Chuyển hồ sơ quán Mai Trinh sang cơ quan điều tra

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Ngày 4-2, UBND quận Bình Tân (TP.HCM) đã có quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm của ông Trần Văn Thanh - chủ doanh nghiệp tư nhân quán ăn Mai Trinh (phường Bình Trị Đông B, Tuổi Trẻ phản ánh trong bài “Quán thoát y”) - sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý những vi phạm liên quan. UBND quận cũng quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước đó (phạt 32,1 triệu đồng, đình chỉ kinh doanh karaoke, tịch thu tang vật) để chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của ông Thanh.

“Dịch vụ ăn chơi đốt tiền”: Vướng quy định, khó dẹpDịch vụ ăn chơi "đốt tiền"Quán thoát y

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng quận Bình Tân, tại quán ăn này có nhiều vi phạm, trong đó có vi phạm kinh doanh karaoke không giấy phép, dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm...

Ông Thanh từng phạm tội kinh doanh trái phép, bị Tòa án nhân dân quận Bình Tân phạt 30 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND quận Bình Tân đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư TP thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân quán ăn Mai Trinh.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên