20/05/2013 06:51 GMT+7

Chuyển đổi tế bào da người thành tế bào gốc phôi

H.NHUNG (theo website Trường ĐH Oregon)
H.NHUNG (theo website Trường ĐH Oregon)

TT - Nhóm nghiên cứu tại ĐH Khoa học và sức khỏe bang Oregon (Mỹ) và Trung tâm Nghiên cứu linh trưởng quốc gia Oregon (ONPRC) do TS Shoukhrat Mitalipov dẫn đầu đã thành công trong việc tái lập trình tế bào da người thành tế bào gốc phôi thai, có khả năng chuyển đổi thành bất kỳ loại tế bào khác trong cơ thể bằng phương pháp chuyển nhân (SCNT) dùng tạo cừu Dolly và sau đó là nhiều động vật khác.

Lần đầu tiên tế bào gốc của con người được sản xuất bằng phương pháp chuyển nhân sau nhiều nỗ lực không thành công của các nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới. Tế bào gốc phôi này có thể thay thế nhiều loại tế bào trong cơ thể để trị bệnh đái tháo đường, tim mạch, thần kinh, ung thư... và đặc biệt không bị hệ miễn dịch đào thải. Người ta tin rằng các liệu pháp tế bào gốc có thể thay thế các tế bào bị hư hại vì chấn thương hay bệnh tật và những bệnh có thể được điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc như Parkinson, bệnh đa xơ cứng, bệnh tim và tổn thương tủy sống.

Nghiên cứu của nhóm cũng hé lộ khả năng của việc tiến đến nhân bản người là rất cao.

H.NHUNG (theo website Trường ĐH Oregon)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên