10/09/2013 07:10 GMT+7

Chuyển công tác CSGT bắn đạn cao su vào người vi phạm

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Khi đang làm nhiệm vụ, đại úy Trần Ngọc Hoàng phát hiện hai thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông nên đã chạy xe máy đuổi theo.

Chiều 9-9, đại tá Trần Văn Thực - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết căn cứ kết quả xác minh vụ việc đại úy Trần Ngọc Hoàng (công tác tại đội CSGT Công an TP Thanh Hóa) dùng súng bắn đạn cao su bắn vào hai người vi phạm giao thông chiều 16-7, Công an tỉnh vừa có kết quả xử lý vụ việc này.

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu Công an TP Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm và chuyển công tác đối với đại úy Hoàng.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, chiều 16-7, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Phú - Lê Quý Đôn (TP Thanh Hóa), đại úy Trần Ngọc Hoàng phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông nên đã chạy xe máy đuổi theo.

Chạy đến phố Quang Trung I, phường Đông Vệ, CSGT Hoàng rút súng bắn đạn cao su ra bắn cảnh cáo, nhưng hai người trên xe máy trên vẫn không chấp hành hiệu lệnh, nên đại úy Hoàng nổ súng làm Lê Văn Ngọc (36 tuổi, lái xe máy) bị thương nhẹ vào vai trái và Tô Thế Kỷ (43 tuổi, ngồi sau xe, đều trú xã Quang Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị thương nhẹ ở má trái.

Sau đó, Công an TP Thanh Hóa tạm đình chỉ công tác một tháng đối với đại úy Hoàng để xác minh, làm rõ vụ việc. Hôm sau, Công an Thanh Hóa đã cung cấp đoạn video clip do người dân quay lại toàn bộ vụ việc.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Công bố clip liên quan vụ CSGT bắn hai người bị thươngCông an Thanh Hóa xác nhận CSGT bắn 2 người bị thươngSẽ chuyển công tác CSGT bắn đạn cao su vào người vi phạm

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên