20/11/2012 16:18 GMT+7

Chụp được ảnh hiếm "siêu sao Mộc" ngoài hệ Mặt trời

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Bằng cách sử dụng kính thiên văn hồng ngoại ở Hawaii, Mỹ, các nhà thiên văn học đã chụp được bức ảnh hiếm về một “siêu sao Mộc” nằm ngoài hệ Mặt trời, theo Daily Mail ngày 20-11.

fyWXnHZ5.jpgPhóng to
Bức ảnh hiếm hoi chụp “siêu sao Mộc” ngoài hệ Mặt trời - Ảnh: Daily Mail

“Siêu sao Mộc” này là một hành tinh khí khổng lồ có trọng lượng gấp 13 lần sao Mộc - hành tinh lớn nhất và nặng nhất của hệ Mặt trời. Nó quay quanh ngôi sao Kappa Andromeda - một ngôi sao non trẻ nằm cách Trái đất 170 năm ánh sáng và nặng gấp 2,5 lần Mặt trời.

“Siêu sao Mộc” là cụm từ để chỉ các hành tinh khí lớn hơn sao Mộc - hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời.

Nhà khoa học Joseph Carson thuộc Viện thiên văn học Max Planck ở Heidelberg, Đức cho biết việc phát hiện hành tinh này giúp làm sáng tỏ quá trình hình thành các hành tinh mới. Trước đây, các nhà khoa học nghi ngờ các hành tinh có thể được hình thành từ đĩa tiền hành tinh của các ngôi sao lớn như Kappa Andromeda.

Daily Mail cho biết kết quả nghiên cứu trên sẽ được công bố trên tạp chí Vật Lý Thiên Văn số ra sắp tới. Đến nay các nhà khoa học đã phát hiện gần 850 hành tinh ngoài hệ Mặt trời, tuy nhiên họ chỉ chụp được ảnh một số ít các hành tinh đó.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên