28/10/2019 21:04 GMT+7

Chương Tử Di, Phan Đăng Di trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TTO - Ngôi sao điện ảnh Chương Tử Di, diễn viên đoạt giải Oscar Alicia Vikander, “Tứ đại thiên vương” Hong Kong Quách Phú Thành… và đại diện duy nhất từ Việt Nam là đạo diễn Phan Đăng Di đã xuất hiện trên thảm đỏ Tokyo tối 28-10.

Chương Tử Di, Phan Đăng Di trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo - Ảnh 1.

Chương Tử Di và ban giám khảo TIFF 2019 trên thảm đỏ tối 28-10 - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Trong lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 32 (Tokyo International Film Festival - TIFF 2019) tại Roppongi Hills (Tokyo), đại diện hơn 70 đoàn làm phim, khách mời ở Nhật và quốc tế được giới thiệu trên thảm đỏ.

Ngôi sao điện ảnh Chương Tử Di trong vai trò là trưởng ban giám khảo năm nay xuất hiện cùng với nhà làm phim Bill Gerber (Mỹ), nhà sản xuất kiêm nữ diễn viên nổi tiếng Julie Gayet (Pháp), đạo diễn Michael Noer (Đan Mạch) và đạo diễn Ryuichi Hiroki (Nhật).

Điều thú vị nhất là ngôi sao của Ngọa hổ tàng long đang mang thai lần thứ nhì nên bề ngoài trông Tử Di trở nên xinh đẹp và nữ tính hơn bao giờ hết trên thảm đỏ Tokyo.

"Thật là vinh dự cho tôi khi được BTC LHP Tokyo mời làm trưởng ban giám khảo. Tôi rất hạnh phúc khi trở lại Nhật Bản và nóng lòng được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh tuyệt vời tại liên hoan phim", Chương Tử Di phát biểu.

Chương Tử Di, Phan Đăng Di trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo - Ảnh 2.

Chương Tử Di "khoe" bụng bầu tại TIFF 2019 - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Trong khi đó, nữ diễn viên Alicia Vikander (31 tuổi) - đoạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "Cô gái Đan Mạch" (2015) - cũng trở thành tâm điểm thảm đỏ TIFF 2019 khi xuất hiện cùng đoàn phim Earthquake Bird sẽ chiếu tại LHP.

Trong phim này, Alicia Vikander vào vai nữ dịch giả Lucy Fly - một nghi phạm bị bắt để điều tra về tội giết người. Các thành viên trong đoàn phim đi bên cạnh Alicia là bạn diễn điển trai người Nhật Naoki Kobayashi, và không thể thiếu đạo diễn Wash Westmoreland.

Chương Tử Di, Phan Đăng Di trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo - Ảnh 3.

Chủ nhân Oscar Alicia Vikander và bạn diễn người Nhật Naoki Kobayashi tại TIFF 2019 - Ảnh: TRUNG NGHĨA

"Tôi rất vui mừng khi quay lại Nhật Bản để công chiếu tại đây bộ phim Earthquake Bird. Tôi đã có thời gian quay phim tại Nhật và học tiếng Nhật để có thể nói thoại bằng ngôn ngữ các bạn trong phim. Tôi hi vọng các bạn sẽ đón nhận bộ phim này" - Alicia Vikander trả lời phỏng vấn các nhà báo tại lễ khai mạc.

Ngôi sao phim hành động bom tấn Tomb Radier - Huyền thoại bắt đầu đã phải tặng chữ ký cho rất nhiều khán giả ái mộ trên thảm đỏ.

Chương Tử Di, Phan Đăng Di trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo - Ảnh 4.

Alicia Vikander trả lời phỏng vấn các nhà báo - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Trong số những ngôi sao nổi tiếng đến Tokyo còn có một trong bốn thành viên "Tứ đại thiên vương" Hongkong lừng danh Quách Phú Thành. Anh tháp tùng đoàn làm phim Mạch lộ nhân được trình chiếu trong chương trình "Tương lai châu Á" (Asian Focus).

Trong phim này, họ Quách đóng cùng nữ diễn viên Dương Thiên Hoa. Cả hai đã xuất hiện trên thảm đỏ cùng đạo diễn Huỳnh Khánh Huân và gửi lời chào đến khán giả Tokyo.

Chương Tử Di, Phan Đăng Di trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo - Ảnh 5.

"Tứ đại thiên vương" Quách Phú Thành và Dương Thiên Hoa đến TIFF 2019 - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Cũng như mọi năm, lễ khai mạc TIFF 2019 có rất nhiều đoàn làm phim, ngôi sao điện ảnh nước chủ nhà tạo nên không khí sôi nổi suốt ba giờ đồng hồ. "Nàng thơ" (Festival Muse) đại diện quảng bá cho LHP năm nay là Alice Hirose. Cô xuất hiện đầu chương trình trong bộ váy trắng xinh như một nàng công chúa.

Chương Tử Di, Phan Đăng Di trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo - Ảnh 6.

Nét rạng ngời của "Nàng thơ" (Festival Muse) nước chủ nhà Nhật Bản Alice Hirose - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Nhiều nhân vật lớn của nền điện ảnh nước chủ nhà như đạo diễn huyền thoại Yoji Yamada cùng đoàn phim chiếu khai mạc Tora-san, ước gì chú ở đây gồm nhiều diễn viên như Chieko Baisho, Hidetaka Yoshioka, Kumiko Goto, Gin Maeda, Mari Natsuki, Ruriko Asaoka…

Đoàn phim của nước chủ nhà Nhật Bản A Beloved Wife (đạo diễn Shin Adachi) lọt vào trong danh sách 14 phim tranh giải chính thức được chú ý nhiều với bộ đôi diễn viên Gaku Hamada và Asami Mizukawa.

Chương Tử Di, Phan Đăng Di trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo - Ảnh 7.

Đạo diễn huyền thoại Yoji Yamada cùng đoàn phim chiếu khai mạc Tora-san, ước gì chú ở đây trên thảm đỏ - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Đạo diễn VN Phan Đăng Di vừa bay sang Tokyo và kịp đi trên thảm đỏ cùng đạo diễn người Indonesia khá thân thiết với anh là Joko Anwar. Đạo diễn Joko rất vui vẻ và chụp hình selfie trên thảm đỏ cùng đồng nghiệp Phan Đăng Di.

Ngoài ra còn có đạo diễn Takumi Saitoh là người làm tập phim Food Lore bối cảnh ở Nhật mang tên Cuộc đời trong một chiếc hộp (Life in a box).

Chương Tử Di, Phan Đăng Di trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo - Ảnh 8.

Đạo diễn Phan Đăng Di cùng các đồng nghiệp Joko Anwar, Takumi Saitoh… dự lễ khai mạc TIFF 2019 - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Tập phim Chàng dâng cá, Nàng ăn hoa! (He serves fish, she eats flowers) do Phan Đăng Di đạo diễn thuộc serie phim Food Lore của kênh HBO Asia công chiếu trong khuôn khổ Tiêu điểm Điện ảnh thế giới (World Focus) cùng với tập Island of dreams (Hòn đảo của những giấc mơ) - một tác phẩm hợp tác giữa Singapore và Phillippines được cầm trịch bởi đạo diễn Angeli Bayani.

Trong khi đó, Joko Anwar, hiện là đạo diễn đang rất nổi tiếng ở Indonesia, có tập phim Tình yêu của mẹ (A mother’s love) nằm trong serie phim Folklore của HBO Asia sẽ chiếu chính thức trong hạng mục Crosscut Asia (Lát cắt châu Á) của TIFF 2019.

"Hôm nay tôi tình cờ gặp lại đạo diễn Joko Anwar rất vui. Joko là người rất thú vị, anh từng làm giám khảo chấm LHP Osaka trước đây chung với tôi và cũng từng cùng nhà sản xuất Tia Hasibua sang Việt Nam làm giảng viên lớp 'Làm phim với kinh phí thấp' trong chương trình Gặp gỡ mùa thu 2016. Tôi sẽ dự hai suất chiếu Food Lore diễn ra vào ngày 30 và 31-10 tại TIFF để giao lưu với khán giả xem phim" - Phan Đăng Di chia sẻ.

Chương Tử Di, Phan Đăng Di trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo - Ảnh 9.

Đạo diễn Phan Đăng Di chụp hình cho người bạn thân Joko Anwar - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Bộ phim Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ sẽ chiếu ở hạng mục Crosscut Asia (Lát cắt châu Á). Do lịch phim Người bất tử chiếu vào hai ngày 3 và 4-11 nên Victor Vũ không đến Tokyo dự lễ khai mạc mà sẽ sang Nhật từ ngày 3 đến 5-11 để giao lưu cùng khán giả xem phim.

Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 32 diễn ra trong 9 ngày từ 28-10 đến 5-11 tại Roppongi Hills và Hibiya Step Square. Có 14 phim tranh giải Tokyo Grand Prix được tuyển chọn từ 1.804 phim gửi đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ.

LHP Tokyo diễn ra trong chin ngày từ 28-10 đến 5-11 với 170 phim được trình chiếu tại Roppongi Hills, EX Theater Roppongi, Hibiya Step Square. Phim chiếu bế mạc là "The Irishman" của đạo diễn Martin Scorsese, với hai diễn viên kỳ cựu Robert De Niro, Al Pacino.

Phim về ẩm thực của Phan Đăng Di công chiếu tại Tokyo Phim về ẩm thực của Phan Đăng Di công chiếu tại Tokyo

TTO - Tập phim ‘Chàng dâng cá, Nàng ăn hoa!’ (He serves fish, she eats flower) do Phan Đăng Di đạo diễn sẽ công chiếu tại liên hoan phim quốc tế Tokyo 2019.

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên