11/07/2013 03:50 GMT+7

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa: đầu voi đuôi chuột

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - Dù còn tới nửa năm nữa mới kết thúc nhưng ngày 10-7, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức hội nghị - hội thảo sơ kết ba năm (2011-2013) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Chương trình này tập trung vào sáu dự án: chống xuống cấp tu bổ và tôn tạo di tích; điều tra, sưu tầm và phát hiện giá trị di sản văn hóa phi vật thể; tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em; đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống; tăng cường năng lực cán bộ cơ sở, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình.

Hàng nghìn tỉ đồng cho một chương trình tầm cỡ quốc gia nhưng khi xé lẻ ra, số tiền chẳng đáng là bao. Riêng nhà văn hóa thôn bản, nguồn vốn chỉ cấp cho 300 triệu đồng. “300 triệu đồng chẳng đủ tiền để xây dựng cái nhà văn hóa nào cả. Nhiều nơi xé nhỏ ra mua loa đài, thiết bị. Cuối cùng mục tiêu không đạt được” - ông Phạm Văn Thủy (cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở) khẳng định.

Cũng vì mục tiêu thì lớn mà nguồn chi lại nhỏ, nên tình trạng các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trở nên đầu voi đuôi chuột khá phổ biến. Trả lời băn khoăn này, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng địa phương không nên quá trông đợi vào ngân sách chương trình mà phải tìm cách huy động thêm những nguồn vốn khác.

Rà soát việc phân bổ ngân sách trong ba năm đầu thực hiện, phía Bộ Tài chính đề nghị Bộ VH-TT&DL không nên đặt quá nhiều mục tiêu rồi tự buộc chân mình, không hoàn thành nổi. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch - đầu tư cũng nêu ý kiến về việc các dự án thuộc chương trình đang chồng chéo, chưa xác định được nội dung đầu tư.

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên