Phóng to |
| Cắm cờ trên đỉnh Island |
Chinh phục núi tuyết Bốn chàng trai Everest Xem videoclip Bốn chàng trai EverestVideoclip Chinh phục núi tuyết
Ngày 6-4, bốn chàng trai VN gồm Phan Thanh Nhiên, Lê Bá Công, Bùi Văn Ngợi và Nguyễn Mậu Linh trong chương trình truyền hình thực tế Chinh phục đỉnh Everest sẽ lên đường đến Nepal. Họ là những người VN đầu tiên sẽ chinh phục nóc nhà thế giới - đỉnh Everest - nơi được ví là cực thứ ba của trái đất, thánh mẫu vũ trụ hay nóc nhà thế giới cao 8850m.
Ngòai ra, các bạn muốn biết thêm về hành trình và các biện pháp nghiệp vụ của chuyến đi, có thể đặt câu hỏi với anh Huỳnh Văn Văn, giám đốc sản xuất công ty Lasta, trực tiếp phục trách chương trình này.
Hành trình kéo dài 60 ngày tới của họ là chặng cuối của chương trình chinh phục này. Hiện bốn chàng trai VN đang ngày đêm luyện tập với quyết tâm và ý chí cao độ bởi niềm tự hào là người VN, bởi khát khao được cắm lá cờ VN lên nóc nhà thế giới.
Họ chuẩn bị thế nào cho hành trình sắp tới để đối diện với những vách băng cheo leo và thời tiết khắc nghiệt? Bạn muốn biết những cảm nghĩ của bốn chàng trai ấy trước giờ phút chinh phục nóc nhà thế giới? Và còn rất nhiều điều nữa về "bốn chàng trai Everest" đang chờ bạn cùng chia sẻ, khám phá....
* Thông tin chi tiết về các vận động viên có thể xem thêm tại www.everestvietnam.vn
Nội dung giao lưu:
* Các bạn có nghĩ là mình đã chuẩn bị tốt cho Everest? Tôi theo dõi và biết được các bạn mới bắt đầu học leo núi cách đây 6 tháng. Bạn có nghĩ là chỉ với 6 tháng, bạn đủ tự tin chinh phục Everest? (kimchi, 24 tuổi, kc_nguyen@hcm.fpt.vn)
- Bùi Văn Ngợi: Chào bạn, mình rất vui khi được bạn quan tâm. Mình nghĩ là mình và ban tổ chức đã chuẩn bị khá tốt cho chuyến đi sắp tới. Vì khi tổ chức chương trình này, ban tổ chức đã qua quá trình tìm hiểu rất cặn kẽ về mọi thứ, cũng như các vận động viên đã được tập huấn lần lượt qua các ngọn núi, từ thấp tới cao. Dẫu sao thì đỉnh Everest vẫn còn ở phía trước.
* Chào các anh (bạn). Em rất khâm phục các anh, em thấy rằng con người có thể làm mọi việc nếu có lòng quyết tâm và sự hy sinh. Em có một câu hỏi: theo các anh, những chặng đường đã qua các anh đã chiến thắng được điều gì? Chúc các anh lên đường sang Nepal mạnh khỏe và thành công trở về. (Nguyen Viet Ha, 24 tuổi, nguyenviethat2@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Trước hết chúng tôi đã chiến thắng được bản thân mình. Thứ hai, chúng tôi vượt qua được sự khác biệt của thời tiết và sự nguy hiểm của các đỉnh núi (các đỉnh núi đã vượt qua). Bằng ý chí tinh thần Việt chúng tôi đả chinh phục thành công 4 đỉnh núi. Điều đó đã giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều để chuẩn bị tốt cho việc chinh phục Nóc nhà thế giới Everest.
* Island Peak với độ cao khoảng 6000m, và một người trong đội đã gặp phải triệu chứng độ cao và phải ngừng lại. Theo đánh giá, Island Peak chỉ khó bằng 1/2 Everest. Để đến đỉnh Everest, bạn phải lên cao khoảng 3.000m nữa. Bạn có quá tự tin khi quyết định chinh phục ngay Everest, mà không cần phải tập thêm ở những ngọn núi nào khác sau Island Peak? (kimchi, 24 tuổi, kc_nguyen@hcm.fpt.vn)
- Bùi Văn Ngợi: Cám ơn bạn đã quan tâm. Mình nghĩ là mình đã hiểu khá rõ thế nào là tự tin và tự phụ. Việc chinh phục Everest không phải do mình quyết định mà do BTC đã qua một quá trình tìm hiểu rất cặn kẽ vì thế mình nghĩ là mình đã không quá tự tin.
Phóng to |
| Phan Thanh Nhiên: "Tôi rất tự tin trong chuyến đi này" - Ảnh: N.C.T. |
- Phan Thanh Nhiên: Riêng tôi, tôi rất tự tin trong chuyến đi này nhưng nói về phần trăm thì không thể biết được, vì ngòai chủ quan, còn có rất nhiều yếu tồ khách quan. Tôi chỉ biết mình sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong đợi của mọi người
* So với Đà Lạt thì ở Nepal chắc ãạnh hơn nhiều nhỉ? Em Phong KS Sammy Dalat đây, mọi người còn nhớ Phong không? Chúc các huynh chiến đấu thật tốt nhé, mang tiếng thơm về cho Tổ quốc nha (Le Hong Phong, 24 tuổi, quyenanh281085@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Công xin chào bạn, cho Công gửi lời thăm đến tất cả các anh chị em trong cơ quan Phong. So với Nepal, cái lạnh ở Đà Lạt thật là dễ thương. Cái lạnh ở Nepal cắt da cắt thịt, lạnh buốt thấu xương. Nên khi nghĩ nếu được về Đà Lạt và được ở trên đó một tháng, mọi người đều rất nhớ thành phố mộng mơ. Hồi được ở đó, trong cái se lạnh luôn có các bạn ở bên cạnh nên mọi người rất là vui. Chúc Phong và mọi người luôn vui vẻ.
* Các bạn có ý thức được tất cả các nguy hiểm khi leo Everest? Ngoài độ cao, còn có khó khăn nào khác? (kimchi, 24 tuổi, kc_nguyen@hcm.fpt.vn)
- Phan Thanh Nhiên: Trước khi đi Everest, tôi đã tìm hiều brất nhiều về những mối nguy hiểm ở nó, về cái lạnh, độ cao, địa hình... Nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng, các trang thiết bị của ban tổ chức và về phía vận động viên, tôi nghĩ, chúng tôi sẽ chinh phục thành công đỉnh Everest.
* Các bạn đã nghiên cứu thêm các tư liệu về việc chinh phục Everest, đặc biệt là từ phía Nam, phía Nepal? (Nam Cao, 26 tuổi, nam_htv@yahoo.com)
- Huỳnh Văn Văn: Sau khi biết chúng tôi phải chinh ohục đỉnh Everest phía Nepal, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các tư liệu về leo núi phía này. Cụ thể là qua các thông tin từ những người Sherpa dẫn đường của chúng tôi.
Ngoài ra chúng tôi cũng đã có buổi trao đổi với ông Swee Chiow người Singapore đã từng 2 lần chinh phục Everest từ phía Nepal khi ông có mặt tại VN và ông đã chia sẻ nhiều thông tin và kinh nghiệm rất bổ ích cho chúng tôi. Trong đoàn chúng tôi cũng có 01 cameraman người Mỹ là anh Bradley Clement cũng đã từng 2 lần chinh phục Everest từ phía Nepal. Chúng tôi đã trao đổi rất kỹ về lộ trình đi chinh phục và lên kế hoạch về thời gian rất kỹ để có thể đạt được sự thành công cao nhất cho đòan Việt Nam.
* Các anh có suy nghĩ gì về chuyến thám hiểm này? Khi là người chinh phúc các ngọn núi các cảm thấy như thế nào? Các anh có thấy tự hào mình là người Việt Nam không? (Hoang Cung, 26 tuổi, phanhoangcung@yahoo.com)
Phóng toNguyễn Mậu Linh: "Khi chinh phục xong một ngọn núi chúng tôi rất hãnh diện và hạnh phúc" - Ảnh: N.C.T.-Nguyễn Mậu Linh: Chuyến đi này rất là khó khăn. Chúng tôi không nghĩ là chuyến thám hiểm, khi tham gia chương trình chúng tôi đã xác định lòng quyết tâm chinh phục những đỉnh cao của thế giới.
Chúng tôi lần lượt chinh phục các ngọn núi từ thấp đến cao và ngày một khó khăn hơn. Khi chinh phục xong một ngọn núi chúng tôi rất hãnh diện và hạnh phúc.
Trên đường đi chúng tôi gặp rất nhiều người nước ngoài, họ hỏi các bạn từ đâu đến, chúng tôi rất hãnh diện trả lời rằng "Chúng tôi là người Việt Nam". Họ rất ngạc nhiên và nói rằng họ đã biết Việt Nam rất nhiều qua chiến tranh và càng ngạc nhiên hơn khi thấy chúng tôi tập luyên để đi chinh phục nóc nhà của thế giới. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn, Chúc bạn hạnh phúc.
* Phía trước các anh là đỉnh cao, phía sau các anh là tấm lòng mong đợi của hàng triệu con tim, ngày đêm trông chờ kết quả, các anh có bị một áp lực tâm lý nào không?
- Vũ khí nào, sức mạnh nào đã cho các anh niềm tin để vượt qua hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, để hôm nay các anh tự hào sẽ mang lá cờ VIỆT NAM đến nóc nhà của Thế giới. (Thái ngoc quang, 41 tuổi, quangminhhuy2003@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Xin cảm ơn bạn đã có câu hỏi hay. Chúng tôi không chịu bất kỳ một áp lực nào cả. Như bạn đã biết đây là một chương trình truyền hình thực tế người Việt Nam chinh phục đỉnh Everest.
Bây giờ là chặng đường cuối cùng, cũng là thử thách rất khó khăn và gian nan, chúng tôi luôn ý thức được rằng chúng tôi phải vượt qua những thử thách của bản thân cũng như của thiên nhiên khắc nghiệt. Bằng tinh thần Việt chúng tôi tin rằng lá cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay trên nóc nhà thế giới. Xin cảm ơn bạn.
Phóng to |
| Bùi Văn Ngợi: "Khi đặt chân lên tới đỉnh, việc đầu tiên chúng tôi sẽ làm là cắm lá cờ Tổ Quốc, hát Quốc Ca và hô vang khẩu hiệu: Tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới" - Ảnh: N.C.T. |
- Bùi Văn Ngợi: Khi đặt chân lên tới đỉnh việc đầu tiên chúng tôi sẽ làm là cắm lá cờ Tổ Quốc, hát Quốc Ca và hô vang khẩu hiệu: Tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới.
- Phan Thanh Nhiên: Khi đứng trên đỉnh Everest, điều đầu tiên tôi sẽ hét thật to là: Mọi thứ người Việt Nam đều sẽ làm được.
* Cho tôi hỏi trong qua trinh leo núi trong thời tiết giá lạnh như vậy thì việc giải quyết các vấn đề về vệ sinh cá nhân như thế nào? Có phải mặc tã như em bé không ? (Duy, 28 tuổi, duyhtb@yahoo.com)
- Phan Thanh Nhiên: Trong quá trình đi, mặc trang phục có nhiều lớp, nên quá trình đi vệ sinh khá khó khăn nhưng cũng không đến nỗi phải dùng tã. Nhiếu lúc phải mất đến 20 phút, mới xử lý xong trang phục để giải quyết vấn đề (tất cả cùng cười).
* Tôi muốn hỏi trong quá trình leo núi cũng như lên tới đỉnh như vậy thì ai sẽ đảm nhận việc quay phim để có thể chiếu trên TV. (Bảo Duy, 28 tuổi, huynhtranbaoduy@yahoo.com)
- Huỳnh Văn Văn: Đoàn leo núi VN đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. Ngoài các VDV leo núi thì còn có 01 đội hỗ trợ gồm các chuyên gia, nhà sản xuất chương trình, đạo diễn truyền hình và cameraman có nhiệm vụ ghi hình lại các hoạt động leo núi để dựng thành băng phát sóng truyền hình.
Cụ thể là sẽ có hai cameraman sẽ cùng các nhà leo núi VN leo lên đến đỉnh Everest, trong hai người này có một người Thái đã từng lên đến Camp 4 và một người Mỹ đã từng 02 lần chinh phục đỉnh Everest.
* Điều khó khăn nhất của các anh trong cuộc chinh phục đỉnh Everst này là gì? (luong anh, 25 tuổi, luonganhnt@yahoo.com.vn)
- Hùynh Văn Văn: Thời tiết và khí hậu ở Việt Nam không giốn với Everest. Chúng tôi chưa từng chịu đựng thời tiết lạnh giá tới -30oC. Địa hình trên Everest rất khó khăn và nguy hiểm, độ cao và không khí loãng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong đội, nhưng tôi tin với lòng quyết tâm và tinh thần cũng như sự động viên của các bạn, chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn đó. Island Peak là sự khẳng định khi chúng tôi đã vượt qua với nhiệt độ -30oC. Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi với chung tôi.
* Khi là người VN đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest, điều đầu tiên các anh nghĩ là gì? (Đỗ nguyên Hiếu, 28 tuổi, hieudn@autotrader.vn)
- Lê Bá Công: Đây là điều mà không chỉ riêng cá nhân tôi hay bạn VĐV còn lại thực sự mong mỏi, mà tất cả những ai có quan tâm đến chương trình này (như bạn) đều mong muốn điều đó trở thành hiện thực.
Khi điều đó trở thành hiện thực, tức là khi đặt chân lên đỉnh Evrest, chắc rằng tôi sẽ nghĩ ngay tới mọi người ở quê nhà đang chờ niềm vui mà chúng tôi chia sẻ. Chúng tôi đã và sẽ nỗ lực để điều đó thành hiện thực.
* Các anh suy nghĩ gì về hành trình sắp tới của mình? (Nguyễn Tuấn Kiệt, 24 tuổi, tuankiet.2007@...)
- Bùi Văn Ngợi: Mình nghĩ chuyến đi sắp tới của tụi mình rất nguy hiểm, rất khắc nghiệt và rất khó khăn. Nhưng bạn yên tâm, tụi mình sẽ bước vào khó khăn với một dũng khí cao nhất.
* Hiện tại tình trạng sức khỏe cỉa các thành viên đòan leo núi như thế nào? Khó khăn nhất các bạn có thể gặp là gì? Trong quá trình leo, đòan Viuệt Nam có được hỗ trợ, theo dõi, giúp đỡ gì không? (Nguyen Hoang Nguyen, 34 tuổi, hoangnguyen2006@vnn.vn)
- Phan Thanh Nhiên: Sức khỏe của bốn chúng tôi hiện đang hồi phục sau chuyến đi Island Peak, khỏang 85%.
Khó khăn nhất đó là hội chứng độ cao, chúng tôi phải đối diện với nó trong suốt hành trình khi leo.
Chúng tôi luôn được sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình của người dẫn đường người Sherpa, bác sỹ chuyên môn, tạo cho chúng tôi cảm giác an toàn và tự tin để chinh phục Everest
Ngay trong những lúc vui nhất và buồn nhất người mà các bạn nghĩ đến thường là ai? (Trần Quý Bình, 35 tuổi tuổi, letran512@yahoo.com)
- Nguyễn Mậu Linh: Chúng tôi nghĩ đến gia đình, những người bạn, những khán giả đã theo sát và động viên chúng tôi trong thời gian chúng tôi đi chinh phục các đỉnh núi. Hình ảnh mọi người khiến chúng tôi tự tin và quyết tâm hơn trong suốt hành trình chinh phục.
Và đặc biệt trong tim chúng tôi luôn là hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh Everest.
* Đọc báo, tôi thấy Vũ Thanh Minh, chàng trai to con nhất lại bị thua ở độ cao 5700m, Minh còn bị ói do hội chứng độ cao. Mà tôi cũng lờ mờ về hội chứng này, không biết các anh có thể giải thích thêm? Everest cao tới 8850 mét, cao hơn gần 3000 mét thì không biết liệu các anh có tin là mình sẽ chiến thắng? (Văn Minh Tân, 22 tuổi, vanminh_tan@hotmail.com)
Phóng to |
| Huỳnh Văn Văn: "Hiện nay chúng tôi rất tự tin để bước vào giai đoạn chinh phục đỉnh Everest vì chúng tôi đã sẵn sàng" Ảnh: N.C.T. |
Các triệu chứng này là do khi lên cao thì không khí rất loãng, lượng oxy trong không khí chỉ còn khỏang 30-60% so với lượng oxy có trong không khí tại độ cao bình thường (ngang mực nước biển), điều này dẫn đến việc không đủ lượng oxy để truyền dẫn máu lên não bộ của chúng ta gây ra hội chứng này.
Để chuẩn bị cho cuộc chinh phục đỉnh Everest, đoàn leo núi VN đã được tập huấn tại các ngọn núi cao có độ cao tăng dần để tập thích nghi với độ cao và không khí loãng. Hiện nay chúng tôi rất tự tin để bước vào giai đọan chinh phục đỉnh Everest vì chúng tôi đã sẵn sàng.
* Khi phải xa hai người đồng đội của anh trong suốt cuộc hành trình là anh Minh và anh Long các anh cảm thấy như thế nào? (Vu Huy Hoang, 16 tuổi, iloveyou_forever842006@yahoo.com)
- Nguyễn Mậu Linh: Chúng tôi cảm thấy rất buồn. Chúng tôi từng sống với nhau như anh em trong suốt quá trình huấn luyện, không phải xa anh Minh và Long mà chúng tôi đã rất buồn khi phải chia tay những đồng đội trước đó. Cảm giác như mất đi một vật quý giá gì đó.
Nhưng bạn yên tâm, chúng tôi đã rất vui khi chinh phục Everest lần này đã có Minh và Long đi cùng chúng tôi. Cảm ơn tình cảm của bạn đã dành cho chúng tôi.
* Sau khi chinh phục đỉnh Everest, các bạn còn dự định gì cho những hành trình tiếp theo của mình nữa trong tương lai. (Lê Linh, 26 tuổi, lelinhhoian_85@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Chúng tôi chỉ còn lại 4 VĐV trong đó 2 bạn Ngợi và Nhiên đang học ĐH Thể dục thể thao TW 2 năm 3 và 4. Còn Công và Linh đều có công việc riêng, nên khi chinh phục Everest xong Ngợi và Nhiên tiếp tục học tiếp chương trình của mình, còn Linh có dự định thay đổi chổ ở và tiếp tục công việc kinh doanh, Công sẽ trở lại lo toan cho công việc kinh doanh của gia đình.
* Phan Thanh Nhiên ơi, cố lên nhé, hãy mang vinh quang về cho đất nước. Sunny muốn hỏi Nhiên là trước khi lên đường, Nhiên có sợ cái lạnh -40oC và độ cao ngất trời không? Điều gì đã giúp Nhiên vượt qua và đến với nó: người yêu, gia đình hay lòng nhiệt huyết? Khi sắp đối mặt với nó, trong lòng Nhiên cảm nhận thế nào? (sunny, 26 tuổi, sunnyngocdung@yahoo.com.vn)
- Phan Thanh Nhiên: Cám ơn bạn đã cỗ vũ cho Nhiên. Cái lạnh thì ai cũng sợ nhưng đã được thích nghi và đủ trang thiết bị thì nó không còn là vấn đề lớn nữa. Về độ cao của Everest, khi đặt chân lên đó thì vẻ đẹp, niềm tự hào cộng với cái mệt lúc đó khiến bạn chẳng còn nghĩ gì đến sợ.
Đến với Everest và chinh phục được Everest đòi hỏi phải có bầu nhiệt huyết sôi sùng sục, còn gia đình chỉ đứng thứ hai thôi. Khi chuẩn bị lên đường thì Nhiên cũng cảm thấy hơi lo về những biến động về thời tiết nhưng tự tin là sẽ vượt qua.
* Nghe nói các bạn sẽ không đi đường chính mà phải đi theo đường vòng để chinh phục Everest. Chúc các bạn lên đường đầy tự tin. Chúng tôi đứng sau lưng các bạn và mong tin vui nhé. (mai huy, 30 tuổi, maihuy_0107@yahoo.com)
- Huỳnh Văn Văn: Không phải là đi đường chính hay đường vòng. Để chinh phục Everest thì có hai đường đi: Một là đi bên phía Tây Tạng-Trung Quốc và hai là đi phía Nepal.
Đầu tiên thì chúng tôi lên kế hoạch đi phía Tây Tạng nhưng vì hiện nay tình hình tại Tây Tạng không được ổn định nên chúng tôi quyết định leo núi phía Nepal. Dĩ nhiên là chúng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn vì trước đây chúng tôi chỉ khảo sát phía Tây Tạng, nay thay đổi chúng tôi đã phải bắt tay làm lại từ đầu.
Và chúng tôi luôn tự tin mình sẽ là những người Việt Nam đầu tiên chinh phục được ngọn núi Everest huyền thoại.
* Cho em hỏi anh Ngợi, tronh hành trình chinh phục đỉnh Everest, anh đã gặp nhiều du khách họ hỏi anh là người Trung Quốc hay người Nhật lúc đó anh đã trả lời là "Tôi là người Việt Nam". Anh có thể cho em biết cảm xúc của anh khi nói lên câu này? (Minh Tiến, 27 tuổi, tien10000623@yahoo.com.vn)
- Bùi Văn Ngợi: Mình cảm thấy lâng lâng, rất tự hào và đầy hạnh phúc.
* Các bạn có nghĩ mình sẽ được gì và mất gì trước khi quyết định và cả khi tham gia cuộc hành trình này? (CUC, 32 tuổi, CUC_27776@YAHOO.COM)
Phóng to |
|
Lê Bá Công: "Chúng tôi được rất nhiều khi tham gia chương trình chinh phục Everest" - Ảnh: N.C.T. |
* Tôi rất tự hào là người Việt Nam, nay lại càng tự hào hơn vì tinh thân VN qua việc các bạn đang làm. Tôi xin hỏi một câu: Nếu khi chỉ còn cách đích khỏang 150m mà không thể tiếp tục được nữa vì lý do sức khỏe, thì các anh sẽ xử lý thế nào trong trường hợp này? (LÊ VĂN SƠN, 36 tuổi, levanson72@yahoo.com.vn)
- Bùi Văn Ngợi: Nếu không thể leo được tiếp mặc dù chỉ cách đỉnh 150m, tôi sẽ đi xuống và nhờ đồng đội thực hiện ước mơ giùm mình vì khi đó chúng tôi là một.
* Đều là những trụ cột trong gia đình, các bạn và gia đình có gặp khó khăn gì nhiều khi tham gia chương trình này không? (cuc, 32 tuổi, cuc_27776@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Mỗi người đều có một gia đình và công việc riêng nên khi tham gia chương trình này tôi cũng gặp phải một số ý kiến trái chiều và tôi đã quyết định mình là người chịu trách nhiệm về bản thân. Và thật hạnh phúc là đến bây giờ mọi chuyện với tôi đều tốt đẹp.
* Cho em biết một số thông tin cá nhân của các anh được không? (nguyenkieuoanh, 22 tuổi, pham_tieu_nhu@yahoo.com.vn)
- Bốn anh tên:
Nguyễn Mậu Linh: 31 tuổi. Hà Nội.
Lê Bá Công: 30 tuổi. Nha Trang (Đã có vợ không tính)
Bùi Văn Ngợi: 25 tuổi. Gia Lai
Phan Thanh Nhiên: 23 tuổi Vũng Tàu
* Em yêu các anh nhiều nhiều, hãy cố cố lên các anh nhé!Niềm tự hào của em. (Huỳnh Duyên, 22 tuổi, inthd2000@yahoo.com)
- Phan Thanh Nhiên: Các anh cũng yêu nhiều nhiều sự cổ vũ và động viên của em. Hy vọng các anh sẽ là niềm tự hào của em.
* Tôi có một thắc mắc hỏi Ban tổ chức chương trình. Trong đoàn VN, ngoài 4 vận động viên thì còn có hơn 10 thành viên hỗ trợ đoàn (quay phim, biên tập HTV và có cả một phóng viên là nữ). Những người này không tập luyện nhiều như vận động viên mà họ vẫn leo được. Vậy họ cũng sẽ chinh phục cùng với các vận động viên hay họ leo đến đâu? Tôi thấy trên tivi không có nói.Thân mến! (Nguyễn Tiến Sơn, 32 tuổi, Nguyentienson@yahoo.com)
- Huỳnh Văn Văn: Trong các đợt tập huấn leo núi thì các thành viên hỗ trợ vẫn cùng tập dợt với các VDV để có thể thích nghi với độ cao. Tuy nhiên trong cuộc chinh phục đỉnh Everest thì các thành viên đoàn hỗ trợ chỉ lên đến Base Camp chứ không lên đỉnh.
1. Các anh có thể nói gì với các bạn trẻ khác về môn thể thao mạo hiểm mà các anh đang tham gia? Thú vị ở đâu, khó khăn đến mức nào?
2. Các anh sẽ làmgì, nói gì khi chinh phục thành công đỉnh núi Everest? (Dương Thị Hà, 21 tuổi, phuongthuy84_bc@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Các bạn cảm thấy thích thú thì nên tham gia vào môn thể thao này. Môn thể thao này đem lại cho chúng ta sức khỏe, thử thách ý chí và cả lòng gan dạ khi bạn đối mặt với nguy hiểm. Chúng tôi luôn cảm thấy tự hào khi chinh phục thành công bất kể ngọn núi nào. Còn Everest là lòng khát khao mà chúng tôi sẽ làm được, bởi vì nó là niềm tự hào của người Việt Nam.
* Trong bốn bạn, có ai dự định sẽ trở thanh HLV leo núi chuyên nghiệp sau cuộc chinh phục này không? (CUC, 32 tuổi, CUC_27776@YAHOO.COM)
- Phan Thanh Nhiên: Chính tôi đang suy nghĩ về vấn đề này. Lắm lúc tôi nghĩ tôi sẽ là một huấn luyện viên leo núi nhưng không biết tôi sẽ làm tốt nó hay không
* Theo tôi đọc báo Tuổi Trẻ thì biết Ngợi và Nhiên đều đang là sinh viên của trường Đại học TDTT, khi tham gia chương trình này, hai bạn đều đã phải bảo lưu kết quả học tập. Tôi nghĩ, dầu sao đây cũng chỉ là một chương trình truyền hình, tại sao các bạn lại dám quyết định "liều lĩnh" như vậy. Chinh phục Everest thành công thì không nói gì, còn thất bại, coi như các bạn mất một năm học, liệu có đáng không...? (Tranvanminh, 20 tuổi, tranvanminh@yahoo.com.vn)
- Bùi Văn Ngợi: theo mình thấy quyết định của tụi mình hoàn toàn không phải là liều lĩnh. Đầu tiên khi được biết chương trình này tụi mình đã biết được rằng: đây chính là ước mơ mà tụi mình đã ấp ủ bấy lâu. Tụi mình còn trẻ và cơ hội chỉ có một.
* Đây có phải lần đầu tiên người VN chinh phục đỉnh núi tuyết này không? Tôi nghĩ rằng rất nhiều khách du lịch vẫn đến đây bình thường, như vậy thì có gì là khó khăn? (Toan, 24 tuổi, quangnamyeuthuong777@yahoo.com)
- Nguyễn Mậu Linh: Chúng tôi rất tự hào khi mình là người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro tại Châu phi và Island Peak tại Nepal. Không phải khách du lịch nào cũng có thể chinh phục được những ngọn núi đó, kể cả những nhà leo núi.
Khi chinh phục chúng tôi đã gặp những nhà leo núi người nước ngoài phải bỏ cuộc khi chinh phục Island Peak. Với chúng tôi phía trước luôn là khó khăn. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng hết mình.
* Tôi không hiểu lắm về hành trình chinh phục Everest của các bạn. Tại sao phải cần đến thời gian 60 ngày? Tại sao không đi xe đến thẳng đến Base Camp theo hướng Tây Tạng để đỡ mất thời gian, dành sức lực để chinh phục thay vì đi bộ? 60 ngày đó thì các bạn sẽ thực hiện hành trình thế nào? (Phạm Hoàng Quân, 20 tuổi, phamquan@gmail.com)
- Huỳnh Văn Văn: Đúng ra chúng tôi đã lên kế hoạch đi bên phía Tây Tạng nhưng do những bất ổn nên chúng tôi đã thay đổi kế hoạch và leo bên phía Nepal.
Khi leo bên Nepal thì chúng tôi phải đi bộ lên Base Camp vì không có đường xe đi và tất cả hành trình đến Base Camp đều là đường bộ. Chúng tôi phải cần đến khỏang 60 ngày để chinh phục vì chúng tôi phải đi lên đi xuống nhiều lần để thích nghi độ cao, và tất cả các đòan leo núi khác cũng cần số ngày như vậy để leo núi chinh phục Everest.
* Xin chào các Anh - những chàng trai dũng cảm và giàu ý chí. Có khi nào trong suốt quá trình luyện tập và chinh phục các đỉnh núi cao, trong lòng các anh xuất hiện tâm lý muốn bỏ cuộc. Các anh đã vượt qua tâm lý đó bằng cách nào? Xin cảm ơn các anh và chúc các anh thành công! (maidungnguyenvan, 28 tuổi, maidungnguyenvan@yahoo.com.vn)
- Bùi Văn Ngợi: Trong quá trình tập luyện đôi khi chúng tôi cũng có cảm thấy nản lòng. Những lúc như vậy chúng tôi nghĩ về bạn bè, gia đình, thầy cô, nghĩ về mình, nghĩ về đất nước. Những lúc như vậy, cảm xúc òa về dâng trào và chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.
* Trước tiên, xin gửi lời chào sức khoẻ và lòng trân trọng tới 4 người anh hùng đại diện cho VN chinh phục Everest. Mình muốn hỏi là theo mình được biết, rủi ro khi leo Everest là rất lớn và các rủi ro này liệu có tăng thêm khi quyết định chuyển hướng xuất phát từ Trung Quốc sang Nepal. Các bạn đã dự tính cho những thay đổi khó khăn hơn khi thay đổi lộ trình này chưa? (Đào Đức Hoàng, 32 tuổi, ddhoang2000@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Khi chinh phục Everest bạn sẽ không biết trước được điều rủi ro nào xảy ra. Bởi vì thế khi chinh phục cánh phía Bắc từ Tây Tạng cũng như cánh phía Nam từ Nepal, thì chúng tôi vẫn sẵn sàng. Điều quan trọng chúng tôi phải có lòng quyết tâm, ý chí sắt đá để thực hiện cuộc hành trình chinh phục sắp tới của mình.
* Điều gì cũng có thể xảy ra, đôi khi mình không lường trước được. Nếu trong quá trình đó và vì một lý do nào đó, có chuyện xấu (xấu nhất) xảy đến với một trong các bạn, thì các bạn còn lại trong khoảnh khắc đó sẽ làm gì? (Trần Quý Bình, 35 tuổi, letran512@yahoo.com)
- Phan Thanh Nhiên: Leo núi là một môn mạo hiểm, vì rất nhiều bất ngờ có thể xảy ra mà không lường trước được (cho dù bạn có chuẩn bị kỹ đếu mấy). Chúng tôi ý thức được những khó khăn, nguy hiểm và cả những tai nạn khủng khiếp mà các đòan leo núi trước đây đã từng gặp phải. Chúng tôi hy vọng nó không xảy ra với chúng tôi.
Tuy nhiên, trong chuyến leo núi này, yêu cầu đầu tiên của ban tổ chức là an toàn, an toàn cho cả đội. Và trong suốt nhưng chuyến đi vừa qua, chúng tôi đã đảm bảo được sự an toàn này.
Nhiên nhớ mãi khoảnh khắc ở Island Peak, khi anh Minh gặp phải triệu chứng độ cao, và không thể tiếp tục. Trước khi đi xuống, anh Minh đã động viên Nhiên một câu "Mày phải làm được". Câu nói này đã thêm sức mạnh cho tôi và cuối cùng tôi đã thành công.
* Các anh phải chuẩn bị những gì khi lên đỉnh Everest? (Thu Trang, 15 tuổi, nangtieulongnu129@yahoo.com)
- Huỳnh Văn Văn: Hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị tất cả trang phục để có thể chống lại với cái lạnh tại Everest cũng như đã tập luyện thể lực kỹ càng cho cuộc chinh phục.
Chúng tôi cũng có tham khảo thêm trong sách vở, phim ảnh về những khó khăn gian khổ khi leo Everest mà chúng tôi có thể gặp phải. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị lương thực để có thể có những món ăn hợp khẩu vị để có đầy đủ năng lượng chinh phục đỉnh núi.
* Các anh có đủ tự tin để mang chiến thắng về cho tổ quốc? Chúc các anh sức mạnh để khẳng định người Việt Nam có thể làm được tất cả. (nang, 29 tuổi, nangvip23)
- Phan Thanh Nhiên: Chúng tôi vinh dự khi được là đại diện cho Việt Nam đem lá cờ Tổ quốc lên đỉnh Everest. Mỗi bản thân chúng tôi, đều tự tin và quyết tâm làm hết sức mình để chinh phục thành công.
Nếu không có vấn đề gì về thời tiết, chúng tôi tự tin sẽ chinh phục được đỉnh Everest.
* Đều là những trụ cột trong gia đình, các bạn và gia đình có gặp khó khăn gì nhiều khi tham gia chương trình này không? (cuc, 32 tuổi, cuc_27776@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Mỗi người đều có một gia đình và công việc riêng nên khi tham gia chương trình này tôi cũng gặp phải một số ý kiến trái chiều và tôi đã quyết định mình là người chịu trách nhiệm về bản thân. Và thật hạnh phúc là đến bây giờ mọi chuyện với tôi đều tốt đẹp.
* Cho em biết một số thông tin cá nhân của các anh được không? (nguyenkieuoanh, 22 tuổi, pham_tieu_nhu@yahoo.com.vn)
- Bốn anh tên:
Nguyễn Mậu Linh: 31 tuổi. Hà Nội.Lê Bá Công: 30 tuổi. Nha Trang (đã có vợ không tính)Bùi Văn Ngợi: 25 tuổi. Gia LaiPhan Thanh Nhiên: 23 tuổi Vũng Tàu
* Em yêu các anh nhiều nhiều, hãy cố cố lên các anh nhé!Niềm tự hào của em. (Huỳnh Duyên, 22 tuổi, inthd2000@yahoo.com)
- Phan Thanh Nhiên: Các anh cũng yêu nhiều nhiều sự cổ vũ và động viên của em. Hy vọng các anh sẽ là niềm tự hào của em.
* Tôi có một thắc mắc hỏi Ban tổ chức chương trình. Trong đoàn VN, ngoài 4 vận động viên thì còn có hơn 10 thành viên hỗ trợ đoàn (quay phim, biên tập HTV và có cả một phóng viên là nữ). Những người này không tập luyện nhiều như vận động viên mà họ vẫn leo được. Vậy họ cũng sẽ chinh phục cùng với các vận động viên hay họ leo đến đâu? Tôi thấy trên tivi không có nói.Thân mến! (Nguyễn Tiến Sơn, 32 tuổi, Nguyentienson@yahoo.com)
- Huỳnh Văn Văn: Trong các đợt tập huấn leo núi thì các thành viên hỗ trợ vẫn cùng tập dợt với các VDV để có thể thích nghi với độ cao. Tuy nhiên trong cuộc chinh phục đỉnh Everest thì các thành viên đoàn hỗ trợ chỉ lên đến Base Camp chứ không lên đỉnh.
* 1. Các anh có thể nói gì với các bạn trẻ khác về môn thể thao mạo hiểm mà các anh đang tham gia? Thú vị ở đâu, khó khăn đến mức nào? 2. Các anh sẽ làmgì, nói gì khi chinh phục thành công đỉnh núi Everest? (Dương Thị Hà, 21 tuổi, phuongthuy84_bc@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Các bạn cảm thấy thích thú thì nên tham gia vào môn thể thao này. Môn thể thao này đem lại cho chúng ta sức khỏe, thử thách ý chí và cả lòng gan dạ khi bạn đối mặt với nguy hiểm. Chúng tôi luôn cảm thấy tự hào khi chinh phục thành công bất kể ngọn núi nào.
Còn Everest là lòng khát khao mà chúng tôi sẽ làm được, bởi vì nó là niềm tự hào của người Việt Nam.
* Trong bốn bạn, có ai dự định sẽ trở thanh HLV leo núi chuyên nghiệp sau cuộc chinh phục này không? (CUC, 32 tuổi, CUC_27776@YAHOO.COM)
- Phan Thanh Nhiên: Chính tôi đang suy nghĩ về vấn đề này. Lắm lúc tôi nghĩ tôi sẽ là một huấn luyện viên leo núi nhưng không biết tôi sẽ làm tốt nó hay không
* Theo tôi đọc báo Tuổi Trẻ thì biết Ngợi và Nhiên đều đang là sinh viên của trường Đại học TDTT, khi tham gia chương trình này, hai bạn đều đã phải bảo lưu kết quả học tập. Tôi nghĩ, dầu sao đây cũng chỉ là một chương trình truyền hình, tại sao các bạn lại dám quyết định "liều lĩnh" như vậy. Chinh phục Everest thành công thì không nói gì, còn thất bại, coi như các bạn mất một năm học, liệu có đáng không...? (Tranvanminh, 20 tuổi, tranvanminh@yahoo.com.vn)
- Bùi Văn Ngợi: Theo mình thấy quyết định của tụi mình hoàn toàn không phải là liều lĩnh. Đầu tiên khi được biết chương trình này tụi mình đã biết được rằng: đây chính là ước mơ mà tụi mình đã ấp ủ bấy lâu. Tụi mình còn trẻ và cơ hội chỉ có một.
* Đây có phải lần đầu tiên người VN chinh phục đỉnh núi tuyết này không? Tôi nghĩ rằng rất nhiều khách du lịch vẫn đến đây bình thường, như vậy thì có gì là khó khăn? (Toan, 24 tuổi, quangnamyeuthuong777@yahoo.com)
- Nguyễn Mậu Linh: Chúng tôi rất tự hào khi mình là người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro tại Châu phi và Island Peak tại Nepal. Không phải khách du lịch nào cũng có thể chinh phục được những ngọn núi đó, kể cả những nhà leo núi.
Khi chinh phục chúng tôi đã gặp những nhà leo núi người nước ngoài phải bỏ cuộc khi chinh phục Island Peak. Với chúng tôi phía trước luôn là khó khăn. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng hết mình.
* Tôi không hiểu lắm về hành trình chinh phục Everest của các bạn. Tại sao phải cần đến thời gian 60 ngày? Tại sao không đi xe đến thẳng đến Base Camp theo hướng Tây Tạng để đỡ mất thời gian, dành sức lực để chinh phục thay vì đi bộ? 60 ngày đó thì các bạn sẽ thực hiện hành trình thế nào? (Phạm Hoàng Quân, 20 tuổi, phamquan@gmail.com)
- Huỳnh Văn Văn: Đúng ra chúng tôi đã lên kế hoạch đi bên phía Tây Tạng nhưng do những bất ổn nên chúng tôi đã thay đổi kế hoạch và leo bên phía Nepal.
Khi leo bên Nepal thì chúng tôi phải đi bộ lên Base Camp vì không có đường xe đi và tất cả hành trình đến Base Camp đều là đường bộ. Chúng tôi phải cần đến khỏang 60 ngày để chinh phục vì chúng tôi phải đi lên đi xuống nhiều lần để thích nghi độ cao, và tất cả các đòan leo núi khác cũng cần số ngày như vậy để leo núi chinh phục Everest.
* Xin chào các Anh - những chàng trai dũng cảm và giàu ý chí. Có khi nào trong suốt quá trình luyện tập và chinh phục các đỉnh núi cao, trong lòng các anh xuất hiện tâm lý muốn bỏ cuộc. Các anh đã vượt qua tâm lý đó bằng cách nào? Xin cảm ơn các anh và chúc các anh thành công! (maidungnguyenvan, 28 tuổi, maidungnguyenvan@yahoo.com.vn)
- Bùi Văn Ngợi: Trong quá trình tập luyện đôi khi chúng tôi cũng có cảm thấy nản lòng. Những lúc như vậy chúng tôi nghĩ về bạn bè, gia đình, thầy cô, nghĩ về mình, nghĩ về đất nước. Những lúc như vậy, cảm xúc òa về dâng trào và chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.
* Trước tiên, xin gửi lời chào sức khoẻ và lòng trân trọng tới 4 người anh hùng đại diện cho VN chinh phục Everest. Mình muốn hỏi là theo mình được biết, rủi ro khi leo Everest là rất lớn và các rủi ro này liệu có tăng thêm khi quyết định chuyển hướng xuất phát từ Trung Quốc sang Nepal. Các bạn đã dự tính cho những thay đổi khó khăn hơn khi thay đổi lộ trình này chưa? (Đào Đức Hoàng, 32 tuổi, ddhoang2000@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Khi chinh phục Everest bạn sẽ không biết trước được điều rủi ro nào xảy ra. Bởi vì thế khi chinh phục cánh phía Bắc từ Tây Tạng cũng như cánh phía Nam từ Nepal, thì chúng tôi vẫn sẵn sàng. Điều quan trọng chúng tôi phải có lòng quyết tâm, ý chí sắt đá để thực hiện cuộc hành trình chinh phục sắp tới của mình.
* Điều gì cũng có thể xảy ra, đôi khi mình không lường trước được. Nếu trong quá trình đó và vì một lý do nào đó, có chuyện xấu (xấu nhất) xảy đến với một trong các bạn, thì các bạn còn lại trong khoảnh khắc đó sẽ làm gì? (Trần Quý Bình, 35 tuổi, letran512@yahoo.com)
- Phan Thanh Nhiên: Leo núi là một môn mạo hiểm, vì rất nhiều bất ngờ có thể xảy ra mà không lường trước được (cho dù bạn có chuẩn bị kỹ đếu mấy). Chúng tôi ý thức được những khó khăn, nguy hiểm và cả những tai nạn khủng khiếp mà các đòan leo núi trước đây đã từng gặp phải. Chúng tôi hy vọng nó không xảy ra với chúng tôi.
Tuy nhiên, trong chuyến leo núi này, yêu cầu đầu tiên của ban tổ chức là an toàn, an toàn cho cả đội. Và trong suốt nhưng chuyến đi vừa qua, chúng tôi đã đảm bảo được sự an toàn này.
Nhiên nhớ mãi khoảnh khắc ở Island Peak, khi anh Minh gặp phải triệu chứng độ cao, và không thể tiếp tục. Trước khi đi xuống, anh Minh đã động viên Nhiên một câu "Mày phải làm được". Câu nói này đã thêm sức mạnh cho tôi và cuối cùng tôi đã thành công.
* Các anh phải chuẩn bị những gì khi lên đỉnh Everest? (Thu Trang, 15 tuổi, nangtieulongnu129@yahoo.com)
- Huỳnh Văn Văn: Hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị tất cả trang phục để có thể chống lại với cái lạnh tại Everest cũng như đã tập luyện thể lực kỹ càng cho cuộc chinh phục.
Chúng tôi cũng có tham khảo thêm trong sách vở, phim ảnh về những khó khăn gian khổ khi leo Everest mà chúng tôi có thể gặp phải. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị lương thực để có thể có những món ăn hợp khẩu vị để có đầy đủ năng lượng chinh phục đỉnh núi.
* Các anh có đủ tự tin để mang chiến thắng về cho tổ quốc? Chúc các anh sức mạnh để khẳng định người Việt Nam có thể làm được tất cả. (nang, 29 tuổi, nangvip23)
- Phan Thanh Nhiên: Chúng tôi vinh dự khi được là đại diện cho Việt Nam đem lá cờ Tổ quốc lên đỉnh Everest. Mỗi bản thân chúng tôi, đều tự tin và quyết tâm làm hết sức mình để chinh phục thành công. Nếu không có vấn đề gì về thời tiết, chúng tôi tự tin sẽ chinh phục được đỉnh Everest.
* Em rất lo lắng các anh sẽ bị Hội chứng về độ cao trong chuyến đi sắp tới, các anh có chuẩn bị phương pháp nào chưa? (Minh Tiến, 27 tuổi, tien2000@gmail.com)
- Phan Thanh Nhiên: Hội chứng độ cao mọi ngừơi đều phải gặp trong quá trình leo núi, nhưng hiện nay không có một phương pháp nào để xác định một cách chắc chắn rằng ai sẽ bị triệu chứng này. Chúng tôi phải tập làm quen với độ cao.
Trong điều kiện độ cao của Everest, chúng tôi có điều kiện tập luyện gần 40 ngày. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của bình oxy khi lên độ cao trên 8.000 mét.
* Các bạn hay tự tin, hàng triệu người dân VN luôn bên cạnh các bạn. Hãy dành vinh quang về cho đất nước (Vĩnh Anh, 46 tuổi, chauanh2911@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Vâng! Công thay mặt cho 4 VĐV mong muốn sẽ làm được điều mà hàng triệu con tim Việt Nam đang chờ đợi, điều đó sẽ đem lại vinh quang cho Tổ quốc và niếm tự hào của người Việt Nam sẽ được các bạn bè 5 châu biết đến nhiều hơn.
* Các bạn chinh phục đỉnh Everest với bao nhiêu là nguy hiểm đang rình rập, vậy trong gia đình các bạn có phản đối việc này không? Nếu có thì bằng cách nào các bạn thuyết phục gia đình để đi chinh phục đỉnh núi?. Văn khánh Trình. Thừa Thiên Huế (văn khánh trình, 22 tuổi, khanhtrinh1986@gmail.com)
- Nguyễn Mậu Linh: Đầu tiên chúng tôi rất khó khăn khi thuyết phục gia đình. Nhưng với niềm đam mê của chúng tôi dần dần gia đình đã ủng hộ và khuyến khích rất nhiều.
Chúng tôi cũng biết trong lòng ba mẹ rất lo lắng, nhưng từ trước đến nay gia đình luôn luôn ủng hộ và đó cũng là động lực để chúng tôi vượt qua những khó khăn. Khi có điều kiện chúng tôi sẽ tâm sự với bạn nhiều hơn. Hẹn gặp lại bạn.
* Nếu lần chinh phục này thất bại (tình huống xấu nhất) đối với bất kỳ một thành viên nào, các bạn có đủ tự tin cho lần chinh phục khác? (nguyen hieu, 28 tuổi, hieudn@autotrader.vn)
- Phan Thanh Nhiên: Tuy đây là lần đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, tôi tin là sẽ không thất bại. Còn rất nhiều bất ngờ trên đường đi khó có thể lường trước được, nhưng tôi tin vào sự chuẩn bị của mình, tin vào kỹ năng leo núi mà chúng tôi đã được tập luyện trong suốt thời gian qua. Bạn hãy cầu mong và chúc chúng tôi có một điều kiện thời tiết thuận lợi trong những ngày sắp tới nha.
* Em coi mấy chương trình trên ESPN thấy dân leo núi, nhất là thám hiểm những đỉnh núi cao được trang bị rất chuyên nghiệp, từ mắt kính đến giày đi tuyết. Mỗi bộ trang phục giá hơn cả 10.000 đô la. Không biết các anh vận động viên VN có được trang bị như họ không? Em xem tivi thấy các anh an mặc cũng "phong phanh" quá. (Trần Nguyễn Minh Anh, 16 tuổi, sweet_candy@yahoo.com)
- Huỳnh Văn Văn: Trị giá một bộ trang phục leo núi của VDV leo núi Việt nam hiện nay đã là khoảng 15.000 USD. Có thể bạn thấy hình ảnh trên TV là những ngày đi bình thường, nếu ngày lên đỉnh thì các VDV sẽ mặc rất nhiều lớp trang phục. Và hiện nay chúng ta cũng mới chỉ leo các ngọn núi tập huấn.
Khi leo núi chinh phục đỉnh Everest sắp tới các VDV sẽ mặc những trang phục to hơn, có độ chống lạnh cao hơn và cần phải có nhiều trang thiết bị khác nhiều hơn mà chúng tôi đã mua sắm cho các VDV tại Hong Kong, Singapore và cả từ Thụy Sĩ về.
* Chuyến đi này của các bạn do ai tài trợ vậy? Các bạn đi có ai đưa các bạn đi vậy? (vinhnhutdl, 33 tuổi, vinhnhutdl@yahoo.com)
- Huỳnh Văn Văn: Chương trình "Người Việt Nam chinh phục đỉnh Everest" do tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hiệu Number One, tài trợ. Trong đoàn VN, ngoài các VDV còn có các thành viên hỗ trợ sẽ lo tất cả lương thực, nơi ăn chốn ở và còn có các hướng dẫn viên và chuyên gia leo núi dẫn đường.
* Chinh phục thành công Everest, đó không chỉ là khát khao vì một niềm tự hào mang tên VN (mà đại diện là 4 bạn). Nhưng nếu thất bại, không biết các bạn có nghĩ đến điều này? (Nguyễn Trần Thành Công, 27 tuổi, nguyentran_thanhcong@yahoo.com.vn)
- Bùi Văn Ngợi: Everest là nóc nhà thế giới, là huyền thoại vì thế chúng tôi hoàn toàn có thể không chinh phục được. Nhưng bằng tất cả nghị lực ý chí và lòng quyết tâm, chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết mình.
* Ai đó bảo, xét cho cùng đây cũng chỉ là một cuộc chơi bình thường. Các anh nghĩ sao? (Quang, 40 tuổi, quangnhat_ntv@yahoo.com.vn)
- Lê Bá Công: Thực ra suy nghĩ của người đó cũng có lý bởi vì mọi người đã theo dõi chúng tôi chinh phục những đỉnh núi như Phanxipang, Kinabalu, hơi khắc nghiệt một chút là Kilimanjaro. Vào những ngày đầu tiên, chúng tôi đi bộ và ngắm cảnh trên chặng đường chinh phục đỉnh Island Peak.
Nhưng thực tế để chinh phục một đỉnh núi tuyết như Everest sắp tới thì chắc chắn họ sẽ có suy nghĩ khác hơn về những gì mà chúng tôi đã làm và sẽ làm.
* Các anh sẽ ăn gì trong suốt quá trình chinh phục Everest? Chắc chắn không thể tự nấu ăn rồi phải không? (thien trang, 20 tuổi, sylvie_trang@yahoo.com)
- Lê Bá Công: Chúng tôi ăn những món ăn rất bình thường như hằng ngày các bạn thường ăn như: Cơm, Mì, rau xanh... Nhưng món ăn không được hợp khẩu vị lắm do những người Sherpa nấu. Đôi lúc chính tay chúng tôi cũng tự nấu ăn cho mình, vì thế ở điều kiện khó khăn nên chúng tôi phải cố gắng ăn uống (có lúc phải ăn bằng ý chí) để có sức thực hiện cuộc hành trình.
* Chúc các bạn thành công. Cho hỏi: Động lực thúc đẩy các bạn chinh phục đỉnh núi? Đoể vượt qua khó khăn, các bạn đã làm thế nào? (Chau Kien Phong, 35 tuổi, ckphong@hcm.vnn.vn)
- Lê Bá Công: Đây là môn thể thao mạo hiểm mới có ở Việt Nam, chúng tôi rất may mắn có được cơ hội tham gia vào chương trình "Người Việt Nam chinh phục đỉnh Everest".
Trải qua một chặng đường dài từ thử sức bản thân đến niềm đam mê chinh phục Everest, chúng tôi đã vượt qua nhiều thử thách, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi đứng trên những đỉnh núi. Còn bây giờ là sự mong mỏi để chinh phục đỉnh Everest.
* Cho em hỏi anh Nhiên, lúc trở về nơi nghỉ ngơi sau khi chinh phục Island Peak anh Nhiên đã gặp vài sự cố về Hội chứng độ cao như choáng váng, anh đã té mấy lần ở nơi nghỉ cũng như “gặp khó khăn” ngay lúc đi vệ sinh, lần này chinh phục ở độ cao cao hơn đỉnh Island Peak anh Nhiên còn lo lắng về chuyện này không hay đã thấy thích nghi dần với những độ cao cả ngàn mét này? Chúc các anh thành công! (Minh Tiến, 27 tuổi, tien10000623@yaoo.com.vn)
- Phan Thanh Nhiên: Trên đường lên Island Peak tôi mới có cảm giác choáng váng, nhức đầu và buồn ngủ. Nhưng khi về đến trạm căn cứ, ở độ cao thấp hơn, thì cảm giác đó bớt dần đi và hầu như là không còn nữa. Trong chuyến đi vừa rồi, sở dĩ tôi gặp phải những khó khăn đó là do thiếu nước làm cho tôi kiệt sức.
* Cho mình xin hỏi VĐV Lê Bá Công: Có lẽ anh là người có nhiều quyết tâm nhất, nhưng liệu là một người đã có một gia đình hạnh phúc, anh có thấy chùn chân trước các hiểm nguy phía trước? (Quan, 28 tuổi, conocolam@gmail.com)
- Lê Bá Công: Xin cảm ơn bạn đã có câu hỏi cho mình. Không chỉ riêng Công, 3 VĐV còn lại cũng có thừa quyết tâm nên chúng tôi cùng nhau đoàn kết để đi đến thành công. Tôi rất tâm huyết với việc chinh phục đỉnh Everest vì thế tôi không có suy nghĩ mình chùn chân trước những thử thách phía trước.
* Các bạn có gặp khó khăn khi giao tiếp với các dẫn đường người Sherpa trong khi trên đỉnh cao? (Tới, 35 tuổi, lamtoi@gmail.com)
- Bùi Văn Ngợi: Trong suốt cuộc hành trình từ đầu cho đến bây giờ chúng tôi luôn cố gắng học tiếng Anh ở mọi nơi mọi lúc, từ đồng đội cho đến người nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi có thể giao tiếp khá tốt với người Sherpa.
* Khi mặc những trang phục leo núi rất dày và nặng thì các anh có cảm thấy khó khăn gì trong khi leo núi không ? (thu hà, 33 tuổi, hangktpa@yahoo.com.vn)
- Nguyễn Mậu Linh: Ban đầu cũng hơi khó một chút nhưng sau một thời gian rèn luyện trên những đỉnh núi trước chúng tôi đã quen. Những trang phục đó có khối lượng tầm 6-7 kg. Hiện giờ không có gì khó khăn khi mặc các trang phục đó lên Everest.
* Chinh phục Everest, các bạn sẽ phải đối đầu với nhiệt độ khắc nghiệt, có thể làm hoại tử các đốt ngón tay, ngón chân, thậm chí bỏng hết da mặt, (và cả mù tuyết như anh Lê Bá Công đã bị). Nếu bị hội chứng độ cao, các bạn có thể bị ảnh hưởng nặng về sức khỏe như trí nhớ... Các bạn đã nghĩ đến điều ấy chưa? Liệu các bạn có cảm thấy mình đang mạo hiểm với sự an nguy và tính mạng bản thân? (Trần Huyền My, 20 tuổi, myteen@hotmail.com)
- Bùi Văn Ngợi: Khi chấp nhận cuộc chơi, chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ về chặng đường mình sắp đi qua. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn sẽ xảy ra và chúng tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Và leo núi là một môn thể thao còn mới mẻ ở VN vì vậy cần có những người đi đầu. Chúng tôi tình nguyện là những người này.
* Tôi ủng hộ c





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận