28/03/2015 18:43 GMT+7

Mưa lũ trái mùa ở Quảng Nam: "Chúng tôi mất trắng rồi!"

LÊ TRUNG - VÕ MINH - TRẦN MAI -  NGUYÊN LINH
LÊ TRUNG - VÕ MINH - TRẦN MAI - NGUYÊN LINH

TTO - Hàng ngàn nông dân ở Quảng Nam “khóc ròng” vì nhiều diện tích hoa màu, chủ yếu là dưa hấu, ngô, đậu, ớt, thuốc lá, lúa… bị nước lũ nhấn chìm, gây hư hỏng, ngập úng.

 Nhiều diện tích dưa hấu ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc chìm trong nước lũ - Ảnh: Lê Trung

* Quảng Nam: mất trắng mùa dưa 

Thiệt hại nặng nhất do lũ kéo về hai ngày qua phải kể đến những nông dân trồng hoa màu ở huyện Đại Lộc, với hơn 50 ha hoa màu bị hư hại do nước lũ, chủ yếu là các loại: dưa hấu, đậu phộng, ngô, thuốc lá…

Nhiều hộ nông dân trồng hoa màu ở đây than thở rằng "mùa vụ năm nay kể như mất trắng", như ông Trần Hữu Minh (55 tuổi) ở thôn Mỹ Thuận.

Theo ông Minh, toàn thôn có 140 hộ dân trồng hoa màu bị thiệt hại nặng nề do nước lũ. Ông Lê Muộn - phó giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam - cho biết sở đang tính chuyện hỗ trợ cho người dân theo nghị định 142 của Chính phủ về hỗ trợ thiệt hại thiên tai.

Ở một thông tin khác, chiều 28-3, bà Võ Thị Thúy Nguyệt - chủ tịch UBND xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) - xác nhận một bé trai 10 tuổi bị trượt chân và chết đuối ở dòng nước lũ đột ngột đổ về trên sông Vu Gia hôm qua 27-3. Thi thể bé được tìm thấy sáng nay.

Nhiều nông dân thôn Mỹ Thuận, xã Đại Nghĩa bên số dưa hấu còn mót lại sau lũ để cho bò ăn - Ảnh: Lê Trung

* Quảng Ngãi: Lũ làm chết một người, sập 2 ngôi nhà

Đến chiều 28-3, nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang rút chậm. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, đợt mưa lũ bất thường kéo dài từ ngày 24-3 đến nay làm một người chết là ông Đinh Băng, ở thôn Yên Ngọc, xã Long Sơn, huyện Minh Long, do bị nước lũ cuốn khi lội qua suối vào tối 27-3. 

Mưa lũ làm hai ngôi nhà dân ở huyện Sơn Hà bị sập đổ, nhiều tuyến đường giao thông cũng bị nước lũ chia cắt và sạt lở gây ách tắc giao thông, hàng ngàn hecta lúa đông xuân ở các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa bị ngập úng, hư hại nặng. Tại huyện Ba Tơ, thống kê thiệt hại gần 23 tỉ đồng. 

Sạt lở ở tuyến đường Ba Bích - Ba Nam với khối lượng đất đá lớn - Ảnh: Trần Mai

Chiều 28-3, ông Phạm Trường Thọ, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đi kiểm tra các địa phương và trực tiếp chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại đời sống người dân sau lũ. Ông Dương Văn Tô, giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, đi thị sát đã đề nghị xã tiến hành kiểm kê, hoa màu, lúa và hồ nuôi tôm cá ở xã bị nước nhấn chìm để tiến hành hỗ trợ người dân.

Ông Nhâm Suân Sỹ, giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, cho biết chưa năm nào có lượng mưa đạt trên 440mm và trải đều từ miền núi đến đồng bằng như vậy. Đây là biểu hiện rõ nhất của biến đổi khí hậu, dẫn đến mưa lớn và lũ nghịch mùa. 

Ông Dương Văn Tô cùng đoàn công tác đi kiểm tra thiệt hại do lũ gây ra ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) - Ảnh: Trần Mai
Nhiều diện tích hoa mùa của người dân xã Nghĩa Hòa bị nhấm chìm - Ảnh: Trần Mai
Nhiều diện tích hoa màu của người dân xã Nghĩa Hòa bị nhấn chìm - Ảnh: Trần Mai

Ở huyện Ba Tơ, tuyến tỉnh lộ Ba Tơ - Ba Bích - Ba Nam hư hỏng 16 vị trí. Huyện Nghĩa Hành có 1 cầu tạm bị cuốn trôi. Ông Lê Hàn Phong, chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết hiện nhiều tuyến giao thông đi các xã chưa thể thông tuyến, hơn 400 hộ dân bị cô lập.

Ông Phong cho biết thiệt hại ước tính hơn 64 tỉ đồng. “Huyện đang xây dựng phương án chống hạn thì gặp lũ quá bất ngờ nên thiệt hại vô cùng lớn”, ông Phong nói.

Tại huyện Tư Nghĩa, hàng trăm hecta hoa màu bị ngập nước, hư hỏng. Tại xã Nghĩa Hòa, hơn 30ha ớt, lúa và nhiều hồ nuôi tôm, cá bị nước nhấn chìm. Dọc lưu vực sông Vệ, lũ phá hỏng nhiều ha bắp, dưa, ớt… của bà con. 

Ông Phan Văn Ơn, chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh, cho biết: “Phần lớn diện tích lúa đang làm đòng bị nước lũ nhấn chìm gây thiệt hại lớn, mất mùa là điều khó tránh khỏi trong vụ lúa năm nay”. 

Đường bêtông qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, Quảng Điền ngập hơn nửa mét trong lũ vào trưa 28-3 - Ảnh: Thái Lộc

* Thừa Thiên - Huế: Hỗ trợ người bị thiệt hại

Ông Trần Quang Phước, trưởng phòng trồng trọt - chăn nuôi Sở NN&PTNT Thừa Thiên - Huế, cho biết đến chiều 28-3 vẫn còn 1.200 ha lúa ở huyện Quảng Điền bị ngập sâu trong nước lũ, khả năng chỉ cứu được 1/3 diện tích bị ngập.

Ông Phước nói sở sẽ tổng hợp thiệt hại của các địa phương và báo cáo UBND tỉnh có phương án hỗ trợ nông dân bị thiệt hại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về việc thủy điện Hương Điền xả lũ khiến nước dâng bất ngờ, ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, nói lượng mưa ở thượng nguồn sông Bồ quá lớn không dự báo được, nên thủy điện Hương Điền phải xả nước để bảo đảm an toàn cho đập.

Ông Cao nói: “Tỉnh sẽ tập trung khắc phục, hỗ trợ người dân sản xuất cho kịp thời vụ”. 

LÊ TRUNG - VÕ MINH - TRẦN MAI - NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên