08/09/2014 12:01 GMT+7

Chứng khoán Việt Nam tăng ấn tượng nhất 6 năm

C.LUÂN
C.LUÂN

TTO - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2014 nhiều khả năng sẽ nâng chỉ số chuẩn lên mức cao nhất kể từ năm 2008, Bloomberg nhận định.

Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Việt - Ảnh: TTXVN

VN Index tăng do lợi nhuận các công ty niêm yết cao

Khảo sát 10 nhà kinh tế của Bloomberg cho thấy chỉ số VN-Index trung bình vào cuối năm nay sẽ tăng 12% so với tháng 1-2014 lên 675 - cao hơn mức đóng cửa ngày 3-9 là 5,3%.

Trong năm nay, VN-Index đã tăng 27% - mức tăng ấn tượng nhất so với 5 quốc gia khác trong khu vực - và neo ở mức cao nhất kể từ tháng 3-2008 vào hôm 3-9.

Xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm nay tăng 14,9% so với một năm trước đó, trong khi thặng dự thương mại cùng kỳ đạt 1,3 tỉ USD - so với mức thâm hụt 1,4 tỉ USD năm ngoái.

Lạm phát năm nay có thể vào khoảng 5% - giảm từ mức cao nhất 28% vào tháng 8-2008.

Chính phủ dự báo nền kinh tế Việt Nam năm 2014 sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2011, khi xuất khẩu và thặng dư thương mại được mở rộng.

Tính đến ngày 29-8, các nhà đầu tư quốc tế đã đổ 263 triệu USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp đạt mức mua ròng.

Lợi nhuận của các công ty niêm yết trên VN-Index dự kiến sẽ tăng 13% trong 12 tháng tới - gấp đôi so với MSCI Southeast Asia Index.

"Đối với những tháng còn lại của năm 2014, VN-Index có thể tiếp tục tăng cao trong trường hợp không có tin xấu bất ngờ", Giám đốc điều hành Kevin Snowball tại PXP Vietnam Asset Management nhận định. 

Bloomberg cho biết quỹ PXP Vietnam Fund niêm yết tại London của ông Snowball đã tăng 103% (tính theo USD) trong 3 năm qua - đánh bại mức tăng 67% của VN-Index. 

"Tôi tương đối lạc quan vì các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm ngân hàng hiện nay không quá hấp dẫn",
Bà Trần Thị Kim Cương, Giám đốc Đầu tư cổ phiếu Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

 

Hút nhà đầu tư nước ngoài

Giá cổ phiếu Việt Nam vẫn còn tương đối rẻ so với các nước láng giềng. Dữ liệu Bloomberg cho thấy giá trị của VN Index vào khoảng 14,1 lần thu nhập ước tính trong 12 tháng, thấp hơn con số 16 của Malaysia, 18.5 của Philippines và 15.2 ở Indonesia.

Ông Snowball nhận định chứng khoán Việt Nam sẽ có một lực đẩy khác từ quyết định nới lỏng mức sở hữu cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

"Có vẻ như Việt Nam đã sẵn sàng nới lỏng một số chính sách của mình để kích thích tăng trưởng", Giám đốc điều hành Attila Vajda tại Project Asia Research & Consulting Pte., Singapore cho biết. "Chúng tôi hy vọng thị trường trong năm nay sẽ đóng cửa ở tại mức vững chắc". Ông đưa ra dự báo VN-Index sẽ tăng lên 690 từ mức 620 vào cuối năm 2014.

Sự tăng trưởng trong thị trường cổ phiếu có thể thu hút các nhà đầu tư giải ngân tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng, khi lãi suất đang ở mức thấp 5%, theo bà Trần Thị Kim Cương, Giám đốc Đầu tư cổ phiếu Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam.

"Tôi tương đối lạc quan vì các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm ngân hàng hiện nay không quá hấp dẫn", bà Cương - hiện đang giám sát khoảng 440 triệu USD đầu tư. Bà đưa ra dự đoán VN Index cuối năm nay sẽ tăng 7,4% so với tháng 1-2014 lên 650.

C.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên