
Nhà đầu tư không muốn bán cổ phiếu, thị trường yếu nguồn cung
Trái ngược với tâm lý u ám kéo dài suốt 4 phiên trước, phiên giao dịch chứng khoán sáng nay (10-4) ghi nhận sự hồ hởi rất lớn từ giới đầu tư.
Chỉ sau khoảng 30 phút mở cửa, rổ VN30 - bộ chỉ số gồm 30 cổ phiếu được niêm yết trên sàn HoSE có giá trị vốn hóa thị trường cũng như thanh khoản cao nhất đã tăng hết biên độ với 80 điểm.
Mức tăng đầy hưng phấn của VN30 đã đưa chỉ số này lên vùng 1.249,29 điểm, cao hơn mức tăng của chỉ số VN-Index.
Trước cầu giải ngân quá lớn, trong khi ai cũng muốn giữ lại cổ phiếu sau những ngày chao đảo, toàn bộ nhóm VN30 đều "trắng bên bán".
Đơn cử như mã KBC, có gần 8 triệu đơn vị trong mục "dư mua", trong khi bên bán không có. Thậm chí, gần 63 triệu đơn vị đang được "xếp hàng" chờ mua với mã HPG của Hòa Phát...
Không chỉ VN30, VN-Index, sàn HNX và UPCoM cũng phản ứng đầy tích cực khi lần lượt tăng 15 điểm và 8 điểm.
Một kỷ lục mới đã được xác lập trên thị trường chứng khoán, khi có tới 620 cổ phiếu tăng trần (tăng hết biên độ), chưa kể gần 250 mã tăng giá.
Gần như toàn bộ các nhóm ngành đều ghi nhận mức tăng mạnh, từ 5-12%.

Trang 1 báo Tuổi Trẻ ngày 9-2-2025 về thương chiến Mỹ - Trung
Trong đó nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán đều tăng quanh mức 7%. Trong khi nhóm viễn thông và liên quan xuất khẩu đều tăng trên 10%.
Tuy nhiên do nhà đầu tư không muốn bán cổ phiếu, cung gần như "cạn", thanh khoản thị trường đến 10h vẫn chỉ đạt hơn 3.600 tỉ đồng trên sàn HoSE.
Ngoài ra khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng hơn 300 tỉ đồng chỉ sau 1 giờ giao dịch. Khối ngoại bán mạnh nhất KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, CTG của Vietinbank…
Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - tham gia đoàn công tác của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc - đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Mỹ - xác nhận việc Mỹ tạm dừng áp thuế đối ứng 90 ngày cho các nước, bao gồm có Việt Nam.
Việc áp mức thuế đối ứng thấp hơn, chỉ 10% được chính quyền tổng thống Mỹ đưa ra cũng sẽ áp dụng cho tất cả các nước.
Ông Tân cho biết Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế 10% trong thời gian bị tạm hoãn áp thuế đối ứng.
Như vậy với việc mức thuế đối ứng được áp dụng đồng thời cho tất cả các nước trong thời gian tạm hoãn là 90 ngày, Việt Nam vẫn đang có nhiều lợi thế trong xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận