10/10/2011 14:15 GMT+7

Chứng khoán lình xình, vàng giảm giá

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Trong phiên giao dịch đầu tuần (10-10), hai chỉ số chứng khoán chính của thị trường Việt Nam có diễn biến trái chiều nhau. Trong khi VN-Index tăng nhẹ thì HNX-Index lại giảm nhẹ.

* Vàng giảm gần 500.000 đồng/lượng

Tính thanh khoản của hai sàn giảm mạnh do khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên đạt thấp.

Còn thị trường vàng trong nước có diễn biến trái chiều với giá vàng thế giới.

zcWw3olQ.jpgPhóng to
Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán - Ảnh minh họa

Tại sàn TP.HCM, chỉ số VN-Index tăng 1,7 điểm lên trụ mức 419,66 điểm. Toàn thị trường có 76 mã chứng khoán tăng giá, 142 mã chứng khoán giảm giá và 84 mã chứng khoán đứng giá.

Các cổ phiếu blue-chip như MSN, VIC có phiên giao dịch thành công với mức tăng giá thêm từ 3,2% đế 4,5%, trong khi đó, các cổ phiếu giá thấp như DCL, GTT, IJC... lại được các nhà đầu tư cá nhân quan tâm.

Theo thống kê trong phiên, tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 22,7 triệu chứng khoán khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch đạt 357,6 tỉ đồng chuyển nhượng.

Trong suốt phiên đầu tuần, các nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu, trị giá 38,2 tỉ đồng; ngược lại khối ngoại chỉ bán ra hơn 400 ngàn cổ phiếu, trị giá đạt 17,2 tỉ đồng.

Chỉ số HNX-Index giảm 1,04 điểm (tương đương giảm 1,45%) xuống còn 70,46 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 24,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng tổng giá trị giao dịch 247,3 tỉ đồng chuyển nhượng.

* Thị trường vàng sáng đầu tuần giao dịch không mấy sôi động khi các chuyên gia dự báo giá vàng trong nước sẽ còn trong xu thế giảm.

Trong khi giá vàng thế giới tăng hơn 12 USD lên mức 1650,9 USD/ounce (theo Kitco News lúc 13g30) thì giá vàng trong nước giảm gần 500.000 đồng/lượng so với phiên cuối tuần qua. Giá vàng SJC mua vào lúc 13g30 ở mức 42,89 triệu đồng/lượng, bán ra mức 43,29 triệu đồng/lượng.

Mặc dù vậy, nhóm tư vấn tiền tệ ngân hàng Eximbank phân tích rằng, các ngân hàng hàng đầu thế giới đều dự báo vàng thế giới sẽ tăng giá trong vòng 12 tháng tới với các thông báo nới lỏng tiền tệ mới nhất từ các ngân hàng ECB và BoE. Đồng thời, Morgan Stanley vừa tăng dự báo giá vàng năm 2012 lên 2.200 USD/ounce. Hơn nữa, nhà đầu tư cũng tin tưởng xu hướng tăng giá của vàng do thiếu các tài sản an toàn thay thế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên