
VN-Index hướng tới mốc 1.850 điểm - Ảnh: HỮU HẠNH
Nhịp bật kỹ thuật của các mã trụ
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phan Quốc Bửu - Giám đốc Trung tâm Phân tích Chứng khoán BIDV (BSC), cho rằng VN-Index vẫn chỉ bật tăng mang tính kỹ thuật sau một phiên giảm điểm, và tâm lý thận trọng nói chung vẫn chưa thay đổi.
Kết phiên 8-9, VN-Index tăng 8,80 điểm (0,48%) lên 1.830,44 điểm, lấy lại một phần mức giảm 31,44 điểm của phiên 7-9. Nhưng theo ông Bửu, riêng VIC, GAS và BSR đã đóng góp 8,9 điểm, tức nhiều hơn cả mức tăng chung của chỉ số. Trong đó một mình VIC góp 7,4 điểm.
Từ đó, ông nhận định vận động giá VN-Index vẫn đang phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ, mức độ lan tỏa thấp kéo theo diễn biến khó dự báo. Bên cạnh đó, thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE cũng giảm 20,9% so với phiên liền trước.
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng ghi nhận chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất phiên bằng một cây nến có bóng dưới dài, cho thấy lực cầu đã phản ứng khá tốt tại vùng hỗ trợ. Nhưng theo công ty này, thanh khoản sụt giảm và tiếp tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên, cho thấy dòng tiền còn lưỡng lự.
Ở các nhóm ngành, ông Bửu ghi nhận dòng tiền vận động tích cực tại dầu khí, vận tải và hóa chất nhờ giá dầu tăng mạnh, còn những cổ phiếu giảm sâu phiên trước đã có nhịp hồi phục. Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) cũng thấy sự khởi sắc của dầu khí và phân bón - hóa chất, trong khi bất động sản, cảng biển và thủy sản chịu áp lực điều chỉnh. Đơn vị này mô tả thị trường phân hóa rõ nét khi số mã tăng và giảm trên sàn HOSE gần cân bằng, còn dòng tiền chưa thực sự lan tỏa.
Chứng khoán Vietcombank (VCBS) chỉ ra nhịp đảo chiều nằm ở phiên chiều, khi lực cầu tại nhóm ngân hàng cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, MWG và HPG kéo chỉ số quay đầu tăng. Khối ngoại bán ròng 399 tỉ đồng trên sàn HOSE, tập trung ở VCB, VPB và DXG.
VN-Index trước ngưỡng 1.850 điểm
Bước sang phiên 9-9, ASEANSC cho rằng VN-Index đang củng cố xu thế tăng ngắn hạn khi giữ được vị thế trên các đường trung bình 10 và 20 phiên (MA10, MA20), đồng thời đóng cửa gần mức cao nhất ngày với lực cầu chiếm ưu thế. Từ đó, công ty này dự báo chỉ số sẽ đi lên kiểm định vùng kháng cự 1.850 - 1.860 điểm trong các phiên tới.
VCBS cũng nghiêng về kịch bản hồi phục khi chỉ số bật lên sau lúc chạm vùng hỗ trợ quanh 1.815 điểm. Theo VCBS, các chỉ báo kỹ thuật trên đồ thị ngày đã hướng lên trở lại, cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì.
Về phía BVSC, công ty này cũng chờ VN-Index thử thách lại vùng kháng cự 1.850 điểm. Nhưng nếu nhịp tăng không đi cùng sự cải thiện của thanh khoản thì theo BVSC, đó chỉ là một nhịp hồi phục kỹ thuật, trước khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm. BVSC xác định vùng hỗ trợ nằm tại 1.800 - 1.820 điểm và vùng kháng cự tại 1.840 - 1.850 điểm.
Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Bửu nghiêng về khả năng thị trường còn chịu áp lực giảm sau một phiên tăng kỹ thuật. Nhìn về xu hướng hồi phục từ khi lập đáy 27-7, ông cho rằng VN-Index đang hình thành 4/5 sóng Elliott nhỏ và đang nằm trong bước sóng điều chỉnh 4.
Với cấu trúc sóng đó, nếu chỉ số không giảm dưới 1.795 điểm để phá vỡ cấu trúc sóng và có một phiên bứt phá tại 1.854 điểm, ông Bửu cho rằng thị trường có thể hồi phục tiếp để hoàn thành bước sóng 5 tại 1.900 điểm. Trong trường hợp vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm giữ vững, kịch bản VN-Index tăng trở lại kiểm tra ngưỡng tâm lý 1.900 điểm là tương đối khả quan cùng với sự tăng điểm của các cổ phiếu trụ.
Điểm chung trong nhận định của các công ty chứng khoán là dòng tiền chưa cải thiện đủ mạnh để xác nhận nhịp điều chỉnh đã kết thúc.
Không mua đuổi giá trong nhịp hưng phấn
Chứng khoán BVSC ưu tiên duy trì sự thận trọng, tận dụng các nhịp kéo tăng điểm để cơ cấu lại danh mục và hạ tỉ trọng những cổ phiếu đã suy yếu. Công ty này lưu ý nhà đầu tư không mua đuổi giá trong các nhịp hưng phấn, đồng thời chờ tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn từ thanh khoản.
ASEANSC cũng khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn gia tăng tỉ trọng ở các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi, đồng thời chốt lời từng phần tại vùng cản và chú ý các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn hay nâng hạng thị trường. Với nhà đầu tư trung và dài hạn, đơn vị này cho rằng nên tận dụng các nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ để tích lũy dần cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công.
VCBS cũng khuyến nghị giải ngân, nhưng chỉ với một phần vốn. Công ty này giới hạn ở những cổ phiếu vẫn giữ vững vùng hỗ trợ và có tín hiệu bật tăng trở lại, tập trung ở nhóm ngân hàng và chứng khoán.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận