18/09/2020 10:46 GMT+7

Chung kết Cúp quốc gia 2020: Viettel khủng hoảng hàng tiền vệ

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Lần đầu tiên Viettel lọt vào chung kết cúp quốc gia, HLV Trương Việt Hoàng chưa kịp vui đã nếm trái đắng khi hàng loạt học trò của ông buộc phải ngồi làm khán giả trên sân Hàng Đẫy vào tối 20-9 tới đây.

Chung kết Cúp quốc gia 2020: Viettel khủng hoảng hàng tiền vệ - Ảnh 1.

Hậu vệ Dương Văn Hào (39-Viettel) nhận thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ, trận bán kết với Than Quảng Ninh hôm 16-9 - Ảnh: ANH PHAN

Vắng mặt đầu tiên là trường hợp của tiền vệ Dương Văn Hào, khi phải nhận hai thẻ vàng (thành thẻ đỏ) ở trận bán kết thắng Than Quảng Ninh 2-1 hôm 16-9.

Đáng chê trách nhất là việc thiếu kiềm chế của Hào khi có hành vi tranh bóng liều lĩnh với cầu thủ Than Quảng Ninh, dẫn tới việc bị phạt thẻ vàng thứ nhì rồi rời sân vào cuối trận.

Dù đã rời sân từ giữa hiệp nhì, nhưng tiền vệ Khắc Ngọc phải nhận thẻ vàng khi đang ngồi nơi khu vực kỹ thuật.

Đó là lỗi với hành vi tùy tiện chạy vào sân để chia vui bàn thắng quyết định đưa Viettel vào chung kết của đồng đội Bùi Tiến Dũng ở phút bù giờ. Đó là thẻ vàng thứ nhì của Khắc Ngọc ở trận này khiến anh phải nghỉ đá trận chung kết.

Cũng với hành vi tùy tiện chạy vào sân ăn mừng bàn thắng, tiền vệ Nguyễn Việt Phong cũng bị phạt thẻ vàng khi đang ngồi ở khu vực kỹ thuật. Ở trận thắng Sanna Khánh Hòa 1-0 vòng loại cúp quốc gia, Phong từng bị thẻ vàng, do vậy anh không được chơi trận chung kết cúp quốc gia mùa này.

Pha va chạm với hậu vệ Nhật Minh (Than Quảng Ninh) trong hiệp 1 trận bán kết hôm 16-9 dẫn tới việc tiền đạo Bruno bị chấn thương mu bàn chân và cổ chân trái.

Thông tin từ đội ngũ y tế của Viettel cho hay khả năng ra sân của tiền đạo lợi hại này là 50-50. Ngay cả khi xuất hiện trên sân, Bruno cũng khó có được phong độ tốt nhất bởi chấn thương ảnh hưởng tới khả năng xoay trở lẫn sải bước chạy dài.

Chung kết Cúp quốc gia 2020: Viettel khủng hoảng hàng tiền vệ - Ảnh 2.

Tiền đạo Bruno dính chấn thương ở trận thắng Than Quảng Ninh 2-1- Ảnh: ANH PHAN

Chắc chắn 3/4 cầu thủ nêu trên - khả năng ra sân của Bruno là bỏ ngỏ - trở thành khán giả bất đắc dĩ trong trận chung kết cúp quốc gia với Hà Nội. Trong số ba tiền vệ cùng bị thẻ phạt, sự vắng mặt của Khắc Ngọc được xem là mất mát lớn nhất bởi hàng tiền vệ vốn chưa thật mạnh của Viettel sẽ thiếu người dẫn dắt trận đấu.

Có thể HLV Trương Việt Hoàng sẽ đưa Vũ Minh Tuấn vào đá tiền vệ trung tâm từ đầu để gia cố khoảng trống của Khắc Ngọc. Sự lắp ghép này liệu có hoàn hảo khi mà Tuấn thiên về đá dạt biên? Trong khi đó một mình Caique khó có thể làm tròn vai trò cầu nối cho hai tuyến tiền vệ - tiền đạo của Viettel.

Do vậy giới hâm mộ Viettel đang chờ đợi HLV Trương Việt Hoàng sẽ chọn nhân vật nào, hay chiến thuật gì để vừa phát huy được khả năng của hàng tiền vệ đội nhà hòng chống trả lại sức mạnh đáng gờm ở giữa sân của Hà Nội.

Bóng chưa lăn, HLV Trương Việt Hoàng đang đối mặt với cơn nhức đầu khi không có được những quân bài ưng ý nhất…

Nhận thẻ vàng lãng xẹt, Khắc Ngọc nghỉ đá chung kết Cúp quốc gia 2020 Nhận thẻ vàng lãng xẹt, Khắc Ngọc nghỉ đá chung kết Cúp quốc gia 2020

TTO- Vài giây sau lúc Bùi Tiến Dũng (Viettel) ghi bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh phút 90+2 ở bán kết cúp quốc gia vào tối 16-9 trên sân Cẩm Phả, tiền vệ Khắc Ngọc nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với việc vắng mặt trong trận chung kết sắp tới.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên