
Một chung cư ở phường Phú Định, TP.HCM đã đầu tư khu vực sạc xe máy điện (ảnh chụp chiều 4-4) - Ảnh: T.T.D.
Yêu cầu trên được Thủ tướng đưa ra trong công điện số 27 về đẩy mạnh phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu dân cư, vừa gửi tới các bộ, ngành, địa phương.
Cư dân mong mỏi
Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư trước ngày 30-4 theo hướng bổ sung quy định về thiết kế trạm sạc tại chung cư bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ, có vị trí lắp đặt thuận tiện cho sử dụng và ứng phó khi có sự cố. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp phép xây dựng, cải tạo trạm sạc đối với các chung cư hiện hữu.
Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố căn cứ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn được cấp có thẩm quyền ban hành, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản trị phối hợp với đơn vị cung cấp hạ tầng sạc để bố trí vị trí lắp đặt trạm, bố trí chỗ đỗ xe, trạm sạc, trạm đổi pin xe điện cho người dân tại các khu dân cư, nhà chung cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và thuận tiện cho sinh hoạt.
Như vậy, mọi chung cư dù mới hay cũ đều phải có chỗ để ô tô điện, xe máy điện sạc pin, thay pin cho cư dân trong thời gian tới. Cư dân sử dụng xe điện sẽ không còn cảnh phải vật vã tìm chỗ gửi xe bên ngoài tòa nhà chung cư, khu dân cư, phải bỏ thêm chi phí hàng triệu đồng/tháng để thuê chỗ đỗ xe.
Anh Nguyễn Năng Tùng, cư dân sống tại khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) - nơi ban quản trị tòa nhà từng thông báo ngừng nhận trông giữ xe máy điện, ô tô điện của cư dân vào tháng 1-2026, cho hay việc gửi xe tại tòa nhà đang sinh sống là quyền lợi của tất cả cư dân trong tòa nhà.
Tôi mong rằng sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng các bộ, ngành, địa phương sẽ sớm vào cuộc, yêu cầu các chủ đầu tư phải thực hiện để mọi cư dân trong tòa nhà đều có chỗ đỗ xe, chỗ sạc pin, đổi pin an toàn và thuận tiện.
Tương tự, ông Nguyễn Thanh Thắng, cư dân sống trong một khu chung cư tại khu vực Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cũng mong muốn các bộ ngành sớm ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc mọi chủ đầu tư phải bố trí chỗ lắp đặt trạm sạc, chỗ đỗ xe điện, thay pin xe điện để tạo thuận lợi cho cư dân trong quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Xu hướng sống xanh ngày càng phổ biến, nếu các chủ đầu tư dự án nhà chung cư, đặc biệt là các dự án trong khu vực trung tâm không bố trí khu vực đỗ xe điện cho cư dân sẽ rất bất tiện.
Còn ông Nguyễn Văn Mạnh, một người sử dụng ô tô điện, nêu thực tế, phần lớn các trạm sạc xe điện hiện nay đều được lắp đặt ở các trung tâm thương mại, các showroom ô tô, các bãi xe ngoài trời các tòa chung cư. Chỉ một số tòa nhà chung cư cao cấp hoặc vừa xây mới mới bố trí trạm sạc xe điện tại tầng hầm. Tuy nhiên số lượng trạm sạc vẫn rất hạn chế nên nhiều khi phải chờ rất lâu mới tới lượt vào cắm sạc.

Một cư dân ở chung cư Mỹ Phúc, phường Phú Định, TP.HCM sạc xe điện tại khu vực để xe điện ngoài trời có mái che chiều 4-4 - Ảnh: T.T.D.
Chung cư hiện hữu xử lý ra sao?
Việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới vào ngày 30-4 tới đây sẽ buộc chủ đầu tư các dự án chung cư xây dựng mới phải có quy hoạch, thiết kế vị trí lắp đặt trạm sạc, chỗ đỗ xe điện. Tuy nhiên, với những chung cư hiện hữu, cư dân đã vào ở nhiều năm, việc bố trí trạm sạc, chỗ đỗ xe điện sẽ có những vướng mắc khi quy hoạch, thiết kế dự án ban đầu không tính tới chỗ đỗ, chỗ sạc xe điện.
Để tháo gỡ nút thắt này, luật sư P.T.T., Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho rằng nguyên tắc thực thi pháp luật là không hồi tố, trước đây luật chưa yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ, vì thế thực tế thời gian qua có một số tòa nhà chung cư cho phép lắp đặt trạm sạc xe điện, nhưng cũng có những ban quản trị tòa nhà lại không đồng ý cho lắp đặt. Ban quản trị tòa nhà cũng có lý bởi thiết kế tòa nhà không có, giờ bắt bố trí chỗ lắp đặt trạm sạc sẽ rất khó. Bởi tiêu chuẩn phòng cháy của thiết bị liên quan đến điện khác hoàn toàn với tiêu chuẩn phòng cháy thông thường của tòa nhà hiện hữu.
"Vì thế, các địa phương cần hướng dẫn, vận động chủ đầu tư, ban quản trị tòa nhà tuân thủ việc bố trí chỗ sạc, chỗ đỗ xe điện một cách linh hoạt theo điều kiện thực tế, bởi điều này có lợi cho người dân", ông T. nói thêm.
Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Công ty CP đầu tư và phân phối DTJ, nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong lắp đặt trạm sạc xe điện tại các chung cư hiện hữu là phải bảo đảm an toàn cho cư dân. Nên đối với các tòa nhà chung cư hiện hữu đã đưa vào sử dụng nhiều năm qua, các cơ quan chuyên môn cần đánh giá phụ tải điện của từng tòa nhà có bảo đảm an toàn khi lắp đặt thêm hệ thống trạm sạc xe điện không.
Bên cạnh đó, là không gian của các tòa nhà có đủ rộng để lắp đặt thêm các trạm sạc. Nếu cả hai yếu tố này đáp ứng thì nên lắp đặt thêm trạm sạc, bố trí nơi đỗ, nơi thay pin xe điện.
Ông Khánh nêu thực tế, nhiều chung cư hiện hữu đang tận dụng hành lang đi lại ở tầng hầm 1, ở sảnh để lắp đặt các trạm sạc xe điện phục vụ cư dân. Tuy nhiên việc lắp đặt ở nhiều nơi chưa bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, không bảo đảm hành lang thoát hiểm khi xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cư dân tòa nhà.
Mặt khác, nhiều khu chung cư cũ trong khu vực nội đô các đô thị lớn, nơi chúng ta đang chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi xanh theo hướng hạn chế xử dụng xe xăng, khuyến khích người dân sử dụng xe điện nhưng việc bố trí trạm sạc tại các khu vực này là không bảo đảm an toàn.
"Vì thế, với những tòa nhà chung cư hiện hữu, những khu tập thể cũ không bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương cần vào cuộc, bố trí quỹ đất công cộng trên địa bàn để lắp đặt trạm sạc xe điện, bố trí nơi đỗ xe điện, hỗ trợ cư dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện", ông Khánh đề xuất.

Chỗ đậu và sạc xe máy điện tại chung cư TDH Phước Long, phường Phước Long, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Thiết kế chung cư mới phải có chỗ sạc xe điện
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện Bộ Xây dựng cho biết bộ đang trong quá trình hoàn thiện việc sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư theo hướng quy định bắt buộc các chung cư xây mới phải bố trí khu vực sạc, để xe điện cho cư dân, đáp ứng lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh của địa phương.
Đối với chung cư hiện hữu, việc bố trí khu vực để xe điện, trạm sạc phụ thuộc vào điều kiện bố trí tách biệt khu vực sạc xe điện và các khu vực khác. Phải tách biệt khu vực sạc ô tô điện với khu vực sạc xe máy điện, duy trì khoảng ngăn cách tối thiểu 2m giữa các khu vực sạc xe điện.
Trường hợp không đảm bảo khoảng cách thì phải làm tường hoặc vách ngăn đặc bằng vật liệu không cháy với chiều cao tối thiểu 2m. Giao thông và tiếp cận trong khu vực sạc xe điện phải thuận tiện, không gây cản trở đối với phương tiện và người đi bộ. Khu vực sạc phải được bố trí thành khoang cháy riêng, phải được giám sát liên tục và phải có các hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.
Đối với khu vực sạc ô tô điện, khu vực sạc bố trí không quá 20 chỗ sạc cho ô tô điện. Diện tích cho phép của một khoang cháy không lớn hơn 1.500m2 nếu bố trí ở các tầng trên mặt đất hoặc không lớn hơn 1.000m2 nếu bố trí trong tầng hầm. Còn với khu vực sạc mô tô điện, xe máy điện, xe đạp điện, bố trí không quá 150 chỗ sạc. Diện tích cho phép của một khoang cháy không lớn hơn 500m2 nếu bố trí ở các tầng trên mặt đất hoặc không lớn hơn 300m2 nếu bố trí trong tầng hầm.
Nhu cầu bức thiết nhưng còn chờ cơ chế

Khu vực để và sạc xe điện trong một hầm chung cư tại Trung Hòa (Hà Nội) - Ảnh: PHẠM TUẤN
Áp lực từ cư dân về chỗ đỗ và sạc xe điện đã bắt đầu xuất hiện rõ tại nhiều chung cư ở TP.HCM.
Và theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Savista, nhu cầu này sẽ còn tăng lên khi số lượng xe điện ngày càng nhiều.
Chưa dám làm
Tuy nhiên, ông Dũng nêu thực tế, rào cản lớn nhất để làm điểm sạc cho xe điện lại nằm ở chính các chung cư đã hình thành từ trước. Toàn bộ kết cấu hạ tầng ban đầu không tính đến xe điện, khiến việc sắp xếp lại không gian, đặc biệt là dưới tầng hầm trở nên phức tạp. Hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng chưa được thiết kế cho loại phương tiện này. "Rủi ro không nằm ở việc để xe, mà chủ yếu nằm ở quá trình sạc và khả năng chịu tải của hệ thống điện", ông Dũng nói.
Ở góc độ vận hành, ông Nguyễn Duy Thành, Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý nhà toàn cầu (Global Home), cho rằng cái khó lớn nhất hiện nay là thiếu một khung pháp lý cụ thể. Chính quyền cũng không can thiệp sâu vào nội bộ chung cư, nên mọi thứ gần như bị treo lại.
Thực tế này khiến nhiều chung cư rơi vào trạng thái "biết là cần nhưng không ai dám làm". "Đơn vị vận hành chỉ là "người quản gia". Muốn làm phải có sự đồng thuận của ban quản trị, cư dân và sự cho phép của chính quyền. Nhưng chính quyền lại chưa có quy định rõ để làm căn cứ, nên mọi thứ gần như bị treo", ông Thành nói.
Đơn cử như tại chung cư Tây Thạnh (phường Tây Thanh, TP.HCM), khu phức hợp khoảng 1.000 hộ dân và ban quản trị đã quyết định không tiếp nhận xe điện vào bãi giữ xe chung.
Theo đại diện ban quản trị của một lô trong khu, hệ thống điện hiện tại không đủ tải, chỉ cần khoảng 5 - 10 xe sạc đồng thời đã có nguy cơ quá tải. Áp lực lớn hơn đến từ an toàn cháy nổ, khi hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy ban đầu không có diện tích dành riêng cho xe điện. "Nếu xảy ra sự cố, ban quản trị là đơn vị đầu tiên phải chịu trách nhiệm", đại diện này nói.
Dè dặt triển khai
Giữa bối cảnh trên, một số nơi vẫn tìm cách triển khai khu sạc cho xe điện, nhưng theo kiểu "vừa làm vừa dò đường". Như tại chung cư Mỹ Phúc (phường Phú Định, TP.HCM) với gần 1.000 căn hộ, Global Home đã phối hợp triển khai 32 đầu sạc đa dạng.
Đây là một trong số ít mô hình thực tế cho thấy việc lắp đặt trạm sạc trong chung cư là khả thi. Thay vì đặt dưới tầng hầm, nơi dễ quá tải và hạn chế lưu thông, trạm sạc được bố trí ở khu vực ngoài trời. Đáng chú ý, vị trí này trước đây là bãi đất trống phía sau, từng dùng để tập kết rác. Việc cải tạo này không chỉ giải quyết nhu cầu sạc mà còn cải thiện môi trường sống.
Còn tại khu dân cư Vĩnh Lộc (tên thương mại là khu nhà ở D'Gold, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM), một bãi đất trống ngay đường vào khu được tận dụng, "quy hoạch" làm bãi đỗ xe, với một phần diện tích vừa đủ để riêng xe điện. Tại đây, hệ thống điện sạc được chia nhỏ thành nhiều ổ cắm, phân bổ không theo một tiêu chuẩn, quy cách nào.
Một cư dân dùng xe điện ở đây chia sẻ dù rất không hài lòng nhưng không thể làm cách khác. Xe của chị buộc phải bỏ lại ngoài trời phơi nắng phơi sương, trả phí sạc cao hơn và song hành cùng nỗi lo thiếu an toàn cháy nổ khi toàn bộ hệ thống sạc ở đây được làm theo hình thức tự phát.
Anh H., quản lý tại một tòa nhà chung cư mini tại phường Tân Bình (TP.HCM), cũng cho biết hạ tầng khu nhà không đảm bảo nên từ khâu tiếp nhận khách đến xem nhà buộc anh phải lọc chọn, từ chối cho thuê đối với những khách chạy xe điện.
Anh không "cực đoan" quá mức với xe điện, tuy nhiên diện tích thực tế của nhà xe hiện vốn đã luôn trong tình trạng chật cứng nên rất khó khi tiếp nhận thêm xe điện. Điều quan trọng nhất là vì chưa có một quy định cụ thể nào để đơn vị có thể tuân theo, từ đó lo lắng về quá tải hạ tầng điện, an toàn cháy nổ.
Không cứ "cố nhét" vào tầng hầm
Để giải phần nào khó khăn hiện nay, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM, cho rằng Nhà nước cần sớm đưa ra các khuyến cáo và kết luận khoa học về mức độ an toàn của xe điện, đặc biệt là rủi ro trong quá trình sạc. Đồng thời, cần quy định rõ vị trí được phép để xe và lắp đặt trạm sạc, cũng như yêu cầu tích hợp hạ tầng này ngay từ khâu thiết kế đối với các dự án chung cư mới.
"Việc đưa ra một bảng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho việc thiết kế, lắp đặt một trạm sạc xe điện trong khu dân cư là cần thiết. Tuy nhiên những tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ nên được xem, ứng dụng vào thực tế như một bảng tham chiếu, linh hoạt để tương thích với hạ tầng, điều kiện mỗi khu", ông Dũng nói thêm.
Ở góc độ quy hoạch, ông Nguyễn Đỗ Dũng, chuyên gia quy hoạch đô thị, Tổng giám đốc Công ty tư vấn quốc tế EnCity, nêu ý kiến, với chung cư mới, nên ưu tiên sạc AC chậm hoặc trung bình tại chỗ đỗ xe cố định, hoặc theo cụm sạc dùng chung. Về chuẩn kết nối, cần thống nhất trạm sạc là Type 2 AC. Còn với chung cư cũ, không nên cấm tuyệt đối nhưng cũng không thể triển khai đại trà trạm sạc xe điện.
Việc lắp đặt trạm xạc chỉ nên thực hiện khi đáp ứng đồng thời các điều kiện về tải điện, hệ thống thông gió, báo cháy, chữa cháy, ngắt điện khẩn cấp. Ngoài ra còn phải quan tâm đến khả năng tiếp cận của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cơ chế vận hành, thu phí, quản lý rõ ràng. Nếu không đạt, không nên cố bố trí trạm sạc trong tầng hầm. Thay vào đó nên thực hiện giải pháp phù hợp hơn là phát triển các cụm sạc dùng chung, công suất vừa phải hoặc trạm sạc cấp khu phố, đặt tại bãi xe công cộng, trung tâm thương mại hoặc trạm xăng gần khu dân cư.
Ông Dũng lấy ví dụ như ở Singapore, tại các địa điểm như khu chung cư, chuẩn cho trạm sạc xe điện được áp dụng linh hoạt, đáp ứng tiêu chí an toàn. Còn ở không gian công cộng họ quy định rõ trạm sạc phải là Type 2 AC (xoay chiều) hoặc CCS2 DC (một chiều). Trong khi đó, tại Thượng Hải chính quyền yêu cầu tất cả chỗ đỗ xe trong khu nhà ở mới phải quy hoạch sẵn điều kiện để lắp đặt trạm sạc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận