23/05/2016 16:52 GMT+7

Chung cư cao cấp bị cúp nước, hơn 1.000 hộ dân khốn khổ

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Theo phản ảnh của người dân, áp lực nước yếu khiến nước sạch không đủ bơm về cung cấp cho các hộ dân chung cư khu đô thị mới Cổ Nhuế - Nam Cường.

Nhiều ngày nay, bể nước ngầm của tòa chung cư cao cấp CT3 luôn trong tình trạng khan hiếm nước do áp lực nước không đủ bơm vào bể - Ảnh: Lâm Hoài
Nhiều ngày nay, bể nước ngầm của tòa chung cư cao cấp CT3 luôn trong tình trạng khan hiếm nước do áp lực nước không đủ bơm vào bể - Ảnh: Lâm Hoài

Gần hai tuần nay, hơn 1.000 hộ dân sinh sống tại các tòa chung cư cao tầng CT3 (các khối nhà A,B,C,D), các tòa CT1, CT2A, CT2B và khu nhà liền kề thuộc khu đô thị mới Cổ Nhuế - Nam Cường (phường Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rơi vào tình trạng khổ sở do thiếu nước sạch sinh hoạt.

Theo phản ảnh của người dân, áp lực nước không đủ khiến nước sạch không đủ bơm về cung cấp cho các hộ dân.

Thiếu nước sạch đúng thời điểm nắng nóng đầu mùa kéo dài liên tiếp, mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, đặc biệt là những gia đình có người già, trẻ em. Một số hộ phải đi xin nước khu vực khác về dùng hoặc chọn cách tá túc nhà người thân ở nơi khác. 

Hầu hết các hộ dù bận đến đâu cũng phải cử người túc trực ở nhà để canh lúc có nước và tích trữ vào các loại thùng, xô, chậu. Nhưng giờ có nước sạch cũng rất… oái oăm, thường vào lúc 23g hoặc sáng sớm, và mỗi lần cũng chỉ được chút ít, cơ bản không đủ dùng cho mỗi gia đình ở các tòa chung cư này.

Trước những bức xúc của các hộ dân, ông Đào Tiến Dũng, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban quản trị tòa nhà CT3, cho biết đại diện cư dân đã nhiều lần làm việc với cán bộ Xí nghiệp Nước sạch Cầu Giấy để đề đạt giải quyết việc này.

Tuy nhiên, phía xí nghiệp trả lời chung chung rằng nước sạch vẫn được xí nghiệp cung cấp bình thường cho khu đô thị, đồng thời đề nghị cư dân kiểm tra lại đường ống xem liệu có tình trạng rò rỉ hoặc tắc nghẽn ở đâu không.

“Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ hệ thống ống, van, bể chứa nhưng không hề thấy vấn đề gì bất thường. Rõ ràng nước nhỏ giọt là do áp lực nước kém, không đủ để bơm”, ông Dũng bức xúc.

Giải thích thêm điều này, ông Dũng cho hay chỉ cần thử khóa van tại các tòa CT1, CT2 kế bên là tòa CT3 có đủ nước để bơm lên bể mái và đủ cung cấp cho hơn 560 hộ dân của tòa này. 

Cũng theo ông Đào Tiến Dũng, mấy ngày nay đại diện cư dân phải cắt cử nhau thức đêm để cùng tổ kỹ thuật của ban quản lý tòa nhà (đơn vị thuộc Tập đoàn Nam Cường) dồn nước vào bể, canh giờ khóa van để bơm tranh thủ, mặc dù anh em làm việc rất vất vả nhưng nước sạch vẫn không đủ để dùng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy, đơn vị cung cấp nước sạch cho khu đô thị mới Cổ Nhuế, khẳng định khu vực trên vẫn được xí nghiệp cung cấp nước đều đặn. Tuy nhiên, theo vị đại diện xí nghiệp nước, do tòa CT3 nằm ở khu vực cuối đường ống nên áp lực nước phần nào bị giảm đi đáng kể.

Về phương án khắc phục, được biết tới đây phía Xí nghiệp Nước sạch Cầu Giấy sẽ triển khai lắp đặt thêm một đường ống trong khu đô thị để phân chia nước đều cho các khu tòa chung cư.

Ngoài ra, xí nghiệp này cũng cho hay Nhà máy nước sạch Bắc Thăng Long, Vân Trì chuẩn bị khánh thành sẽ tăng công suất cung cấp nước sạch cho Hà Nội thêm 30.000m3/ngày đêm, do đó sẽ bổ sung lượng nước đáng kể cho các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm..., giúp tăng áp lực nước ở những khu vực xa đầu nguồn.

Nhiều ngày nay, bể nước ngầm của tòa chung cư cao cấp CT3 luôn trong tình trạng khan hiếm nước do áp lực nước không đủ bơm vào bể - Ảnh: Lâm Hoài
Nhiều ngày nay, bể nước ngầm của tòa chung cư cao cấp CT3 luôn trong tình trạng khan hiếm nước do áp lực nước không đủ bơm vào bể - Ảnh: Lâm Hoài
Tòa chung cư CT3 - khu đô thị Cổ Nhuế, nơi có hơn 560 hộ dân đang thiếu nước sạch nghiêm trọng từ nhiều ngày nay - Ảnh: Lâm Hoài
Tòa chung cư CT3 - khu đô thị Cổ Nhuế, nơi có hơn 560 hộ dân đang thiếu nước sạch nghiêm trọng từ nhiều ngày nay - Ảnh: Lâm Hoài
Tòa chung cư CT3 - khu đô thị Cổ Nhuế, nơi có hơn 560 hộ dân đang thiếu nước sạch nghiêm trọng từ nhiều ngày nay - Ảnh: Lâm Hoài
Tòa chung cư CT3 - khu đô thị Cổ Nhuế, nơi có hơn 560 hộ dân đang thiếu nước sạch nghiêm trọng từ nhiều ngày nay - Ảnh: Lâm Hoài
Một hộ dân tại tầng 10 - tòa CT3 phải cắt cử người ở nhà “canh” nước sạch và “tích trữ” vào bất cứ thứ gì có thể dùng được. Nhiều hộ dân khác chọn cách đi tá túc ở nhà người quen cho qua những ngày thiếu nước - Ảnh: Lâm Hoài
Một hộ dân tại tầng 10 tòa CT3 phải cắt cử người ở nhà “canh” nước sạch và tích trữ vào bất cứ thứ gì có thể dùng được. Nhiều hộ dân khác chọn cách đi tá túc ở nhà người quen cho qua những ngày thiếu nước - Ảnh: Lâm Hoài
LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên