09/05/2014 19:07 GMT+7

Chùm ảnh xây dựng giàn khoan HD 981 tỉ đô của TQ

Q.Tr. tổng hợp từ nhiều nguồn
Q.Tr. tổng hợp từ nhiều nguồn

TTO - Giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) mà Bắc Kinh ngang nhiên hạ đặt trong vùng biển Việt Nam đã khiến Biển Đông "dậy sóng" được xây dựng trong khoảng ba năm với tổng chi phí gần 1 tỉ USD.

HD 981 có sân đậu trực thăng và có kích thước như một sân bóng đá nên nó được ví như “hàng không mẫu hạm trong ngành khai thác dầu khí” của Trung Quốc.

6JhDQFnD.jpgPhóng to
HD 981 là giàn khoan dầu bán chìm thế hệ thứ 6 của Trung Quốc.
1KEBfM9d.jpgPhóng to
HD 981 bắt đầu được xây dựng vào tháng 4 – 2008 tại xưởng đóng tàu Shanghai Waigaoqiao.
ql0awvrk.jpgPhóng to
Nó do công ty Friede & Goldman của Mỹ thiết kế.
agKBqetd.jpgPhóng to
HD 981 được xây dựng trong ba năm với tổng kinh phí gần 1 tỉ USD.
aiOosJwc.jpgPhóng to
HD 981 có kích thước bằng sân bóng đá và được mệnh danh là "hàng không mẫu hạm trong ngành dầu khí của Trung Quốc".
DNKRUYcD.jpgPhóng to
HD 981 có tổng chiều dài 114,07m, rộng 78,68m và cao 112,30m.
yVrKnBMn.jpgPhóng to
HD 981 thuộc sở hữu của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC).
CtXHikze.jpgPhóng to
HD 981 khánh thành vào ngày 26-2-2010 sau gần 3 năm thi công.
joVUFSgC.jpgPhóng to
HD 981 có tổng chiều dài 114,07m, rộng 78,68m và cao 112,30m.
RsNQ9b2P.jpgPhóng to
Giàn khoan khổng lồ HD 981 của Trung Quốc được xây dựng với kinh phí lên đến 1 tỉ USD

Theo Reuters, trước khi đưa HD 981 trị giá gần 1 tỉ USD tiến vào biển Đông, Trung Quốc đã thử nghiệm giàn khoan này ở vùng biển phía nam Hồng Kông vào giữa năm 2012. Đúng như dự đoán của các chuyên gia Trung Quốc khi đó, Bắc Kinh thực sự có tham vọng đưa HD 981 tiến vào biển Đông nơi được cho có nhiều mỏ dầu khí lớn.

HD 981 là giàn khoan nước sâu bán chìm thế hệ thứ sáu của Trung Quốc thuộc sở hữu của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) - một công ty công ty dầu khí quốc gia của Trung Quốc chuyên tìm kiếm và khai thác dầu mỏ và khí thiên nhiên ngoài khơi nước này.

Giàn khoan này bắt đầu được xây dựng vào tháng 4 – 2008 tại xưởng đóng tàu Shanghai Waigaoqiao ở Thượng Hải và do công ty Friede & Goldman của Mỹ thiết kế.

HD 981 được cải tiến nhằm đáp ứng các điều kiện hoạt động trên biển Đông. Độ sâu hoạt động tối đa của nó là 3.000m và độ khoan sâu tối đa là 10.000 m.

HD 981 có tổng chiều dài 114,07m, rộng 78,68m và cao 112,30m trong khi thông số kỹ thuật thuyền phao lần lượt là dài 114,07m, rộng 20,12m, và cao 8,54m.

Hệ thống thả neo của HD 981 có thể giúp tiết kiệm nhiên liệu ở độ sâu từ 500m đến 1.500m. Dàn khoan hiện đại này còn giúp cắt giảm chi phí hoạt động và giảm rủi ro của các cơn bão nhiệt đới trong mùa bão.

HD 981 chính thức hoạt động vào ngày 26-2-2010. Có tổng cộng 167 người làm việc cho dàn khoan bao gồm 160 người làm việc ngoài khơi và 7 người làm việc trên bờ. Tất cả những người này đều là chuyên gia có kinh nghiệm về ngành khoan dầu.

Q.Tr. tổng hợp từ nhiều nguồn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên