Chưa thể hạ độ tuổi quy định trẻ em

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TT - Ngày 3-1, tại hội thảo “Quyền trẻ em trong luật pháp quốc gia và quốc tế, đánh giá tình hình thực hiện quyền trẻ em tại VN” do Ủy ban Văn hóa - giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức, nhiều đại biểu cho rằng trẻ em tại các thành phố lớn đang “khôn ngoan” hơn trước rất nhiều do sự tiếp cận dễ dàng với Internet.

Các vụ phạm pháp hình sự đặc biệt nghiêm trọng do người chưa thành niên gây ra ngày một gia tăng. Tuy nhiên theo các đại biểu, đó chưa thể là cơ sở để hạ độ tuổi quy định là trẻ em xuống dưới 16 tuổi. Ông Nguyễn Hải Hữu, cục trưởng Cục Bảo vệ - chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, lý giải: “Các yếu tố về thể chất, tâm sinh lý, nhận thức, tình cảm... của người dưới 18 tuổi đều chưa hoàn thiện, chưa phát triển đầy đủ”. Hầu hết các nước phát triển trên thế giới đều quy định độ tuổi trẻ em là dưới 18 tuổi, riêng Nhật Bản quy định dưới 20 tuổi.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng tới đây, khi sửa Luật bảo vệ - chăm sóc và giáo dục trẻ em, cần tính toán đến việc nâng độ tuổi trẻ em lên mức dưới 18 tuổi, thay vì dưới 16 tuổi như hiện nay.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất