21/01/2020 10:22 GMT+7

Chúa sơn lâm chỉ còn da bọc xương trong vườn thú châu Phi

MINH HẢI (Theo The Guardian)
MINH HẢI (Theo The Guardian)

TTO - Khủng hoảng kinh tế bao trùm Sudan khiến không chỉ con người mà cả những loài thú nuôi nhốt ở đất nước này lâm vào cảnh đói khát. Nhiều con sư tử ở đây đã chết vì thiếu ăn.

Chúa sơn lâm chỉ còn da bọc xương trong vườn thú châu Phi - Ảnh 1.

Sư tử chỉ còn da bọc xương - Ảnh: XPOSETROPHYHUNT / TWITTER

Những bức ảnh này được ghi lại tại công viên động vật Al-Qureshi trong khu dân cư cao cấp của thủ đô Khartoum (Sudan).

Có thể thấy những con sư tử châu Phi gầy gò trơ xương nằm dài mệt mỏi sau song sắt, ánh mắt lờ đờ vô hồn vì đói ăn.

Chúng và nhiều con thú khác tại vườn thú này đã không được cung cấp đủ thực phẩm hoặc thuốc trong nhiều tuần vì đất nước đang trong tình trạng khủng hoảng kinh tế.

Thậm chí có con sư tử đã chết vì quá đói.

Chúa sơn lâm chỉ còn da bọc xương trong vườn thú châu Phi - Ảnh 2.

Sư tử oai hùng giờ như mèo yếu - Ảnh: AFP

Ngay sau khi những bức ảnh được đăng lên mạng xã hội, Osman Salih - một người dân Sudan - đã phát động chiến dịch trên Facebook để cứu những con sư tử sắp chết và thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng.

"Tôi đã bị sốc trước những gì mình nhìn thấy! Không còn vẻ đẹp oai hùng của một loài mãnh thú mà chúng như thể con mèo ốm yếu!", Osman Salih viết trên Facebook.

Essamelddine Hajjar - nhân viên quản lý của sở thú - cho biết khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến lượng thực phẩm cho các con thú ở đây. Các nhân viên ở đây thường phải bỏ tiền túi để mua thịt cho sư tử ăn.

Thậm chí, điều kiện nuôi nhốt và chăm sóc những con sư tử cũng rất tồi tệ. Theo phát hiện của các phóng viên và du khách, những con sư tử này bị buộc lại bằng một xích sắt, rải rác trong chuồng là những miếng thịt thối đầy ruồi bu. Nhưng chúng không còn sức để ăn, hoặc không thể ăn nổi thịt thối. 

Sư tử châu Phi được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới xếp vào danh sách loài dễ bị tổn thương. Số lượng sư tử châu Phi đã giảm 43% từ năm 1993 đến 2014, hiện chỉ còn khoảng 20.000 con còn sống hiện nay.

Chúa sơn lâm chỉ còn da bọc xương trong vườn thú châu Phi - Ảnh 3.

Ảnh: XPOSETROPHYHUNT / TWITTER

Chúa sơn lâm chỉ còn da bọc xương trong vườn thú châu Phi - Ảnh 4.

Ảnh: AFP

Chúa sơn lâm chỉ còn da bọc xương trong vườn thú châu Phi - Ảnh 5.

Ảnh: AFP

Hơn 200 tuần lộc Na Uy chết đói gây sốc Hơn 200 tuần lộc Na Uy chết đói gây sốc

TTO - Thông tin từ Đài truyền hình NRK (Na Uy) đã khiến mọi người không thể không bị sốc: hơn 200 con tuần lộc chết vì đói tại quần đảo Svalbard ở vùng Bắc Cực thuộc lãnh thổ nước này mà nguyên nhân là biến đổi khí hậu.

MINH HẢI (Theo The Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên