Mặc dù mùi hôi không còn nặng như thời điểm năm 2012 (do sự cố tồn bùn thải) nhưng vẫn xuất hiện thường xuyên theo các cơn gió xộc thẳng vào nhà, khiến nhiều hộ dân phải đóng cửa suốt ngày.
Phóng to |
| Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng - Ảnh: Đ.Phú |
Ông Nguyễn Thanh Sơn (một người dân ngụ ở đường số 6, khu dân cư Đại Phúc, ấp 5, xã Bình Hưng) cho biết: “Có những hôm mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến người dân hít vào xây xẩm mặt mày. Tôi nghe thành phố đã chi nhiều tỉ đồng để cải tạo khu xử lý nước thải nhưng không hiểu vì sao đến nay mùi hôi vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhiều người dân ở đây phải gửi con đi chỗ khác ở và có người treo bảng bán nhà nhưng không ai dám mua vì tới đầu ngõ đã ngửi thấy mùi hôi”.
Ông Lưu Văn Tấn, trưởng phòng quản lý nước thải Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, cho biết sau sự cố phát tán mùi hôi cuối năm 2012, trung tâm đã yêu cầu đơn vị vận hành là Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị triển khai nhiều giải pháp. Cụ thể đã vận chuyển bùn thải tồn đọng ra khỏi nhà máy (hơn 4.000 tấn), tăng cường phun xịt hóa chất khử mùi đặc biệt vào những lúc mưa gió, thực hiện che chắn công trình... Đến nay, mùi hôi đã giảm được khoảng 70% so với trước đây.
Tuy nhiên, theo ông Tấn, do công nghệ xử lý của nhà máy trước đây là công nghệ ủ hiếu khí, hở nên muốn giải quyết cơ bản mùi hôi cần phải nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý mùi. Việc này trung tâm đã xin ý kiến và đã được UBND TP chấp thuận bổ sung kinh phí 13 tỉ đồng để thực hiện từ năm 2012. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn về vốn nên đến nay trung tâm vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện.
* Hôm nay (19-7), Ban kinh tế ngân sách HĐND TP.HCM sẽ có buổi giám sát về việc xử lý mùi hôi tại Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận