Chưa có gì đột phá

 VÕ TRƯỜNG
 VÕ TRƯỜNG

TT - Ngày 19-9, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua 11 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016 và định hướng đến năm 2020. Mặc dù được thông qua nhưng các đại biểu cả phiên thảo luận tại tổ (chiều 18-9) và phiên thảo luận chung tại hội trường (sáng 19-9) đều cho rằng rất khó khả thi.

Đại biểu Briu Liếc, bí thư huyện Tây Giang, cho rằng: “Đề án chưa có gì đột phá, chẳng qua chỉ là sắp xếp lại các chương trình đầu tư đã có mà thôi. Trong khi đó, vấn đề mấu chốt để phát triển miền núi là nhân lực và nguồn vốn đầu tư lại chưa được đề cập đúng mức, chưa có nguồn nào mới”.

Theo đại biểu Briu Liếc, phát triển miền núi phải gắn với việc bảo vệ rừng, sắp xếp lại dân cư, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Trên thực tế có thể khẳng định ở miền núi trên 90% lao động không có việc làm. Khoảng 10% lao động được giải quyết việc làm, có thu nhập chính là cán bộ.

Về nguồn nhân lực miền núi, tỉnh vẫn chưa có chính sách tổng thể, khoa học về đầu tư phát triển các cấp học ở miền núi; chính sách thu hút học sinh, sinh viên sau khi ra trường để ưu tiên tiếp nhận vào các cơ quan làm việc. Mục tiêu đề ra đến năm 2016 tỉ lệ hộ nghèo còn 36%, đến năm 2020 tỉ lệ này còn 22% là rất khó thực hiện bởi hiện nay tỉ lệ hộ nghèo bình quân ở 9/18 huyện miền núi của tỉnh cao trên 52%.

 VÕ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất