21/10/2015 20:11 GMT+7

Chưa có căn cứ về việc xin một lốt xe mất 600 triệu

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Sở GTVT Hà Nội cho biết như vậy trong công văn gửi Bộ trưởng Bộ GTVT chiều 21-10.

Hành khách mua vé tại bến xe Mỹ Đình - Ảnh: TTO

Trong công văn, ông Vũ Văn Viện, giám đốc Sở GTVT Hà Nội, cho biết: thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội, sau khi rà soát và kiểm tra thông tin, ngày 20-10, Sở GTVT đã tổ chức cuộc họp để kiểm tra, xác minh thông tin và bàn các giải pháp chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách (VTHK) liên tỉnh trên địa bàn Hà Nội. Thành phần họp có Vụ Vận tải (Bộ GTVT), Thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra TP, Công an TP và các doanh nghiệp quản lý, khai thác bến xe.

Theo ông Viện, qua các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp có thể khẳng định thông tin “xin” cơ quan quản lý nhà nước “lốt” xe (được chấp thuận đưa xe vào bến khai thác trên một tuyến vận tải) vào Bến xe Mỹ Đình mất 500 - 600 triệu đồng là chưa có căn cứ.

Trước đó, ngày 15-10, trong cuộc làm việc với các đơn vị liên quan về giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn trường hợp có người nói xin một lốt xe vào bến xe Mỹ Đình mất 500 - 600 triệu đồng khi đề cập việc doanh nghiệp vận tải phải khổ sở chịu nhiều chi phí, nên cần phải bỏ cơ chế xin - cho trong việc chấp thuận tuyến vận tải.

Ngày 16-10, giám đốc Sở GTVT Hà Nội có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đề nghị cung cấp thông tin cụ thể về việc “xin một lốt xe vào bến xe Mỹ Đình mất đến 500- 600 triệu đồng” để Sở GTVT kiểm tra, xác minh báo cáo UBND TP Hà Nội và Bộ GTVT xử lý nghiêm theo đúng quy định.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên