19/10/2015 07:55 GMT+7

​Mua bán "lốt" hàng trăm triệu, có thể là nội bộ doanh nghiệp

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - “Tôi khẳng định chuyện mua bán “lốt” xe nếu có chỉ xảy ra trong nội bộ doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp với nhau, chứ quản lý nhà nước không bao giờ can thiệp vào chuyện đó".

Ngày 18-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Linh, phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, quả quyết như vậy trước thông tin Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nêu “có người nói với tôi, xin một “lốt” xe vào bến Mỹ Đình mất đến 500 - 600 triệu đồng”.

"Đây là chuyển nhượng trong doanh nghiệp với nhau, nội bộ để lại cho nhau. Còn về quản lý nhà nước, nói bỏ hàng trăm triệu ra mua “lốt”, nếu bảo mua từ cơ quan chức năng là chuyện vô lý, có chăng là chuyện nội bộ người ta nhượng cổ phần cho nhau”, ông nói tiếp.

Trả lời câu hỏi sở có biết doanh nghiệp mua bán “lốt” hàng trăm triệu, ông Linh cho biết: “Trách nhiệm quản lý của sở là quản lý xe đơn vị nào ở bến này, số xe bao nhiêu, hoạt động theo đúng biểu đồ, giờ giấc. Còn họ tự chuyển nhượng “lốt” xe cho nhau thế nào thì sao mình biết được”.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên