21/03/2014 23:11 GMT+7

Chưa có bảo hiểm hoặc đền bù sau tai biến văcxin

L.ANH
L.ANH

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 21-3, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Trần Đắc Phu cho biết Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định đền bù cho các trường hợp tai biến văcxin do lỗi văcxin, lỗi dịch vụ tiêm chủng…

Thêm 1 trẻ em tử vong sau chích văcxin Quinvaxem Rà soát kỹ, trẻ chống chỉ định tiêm Quinvaxem tăngĐà Lạt: Dân “né” văcxin Quinvaxem

Tuy nhiên hiện chưa có hướng dẫn thực hiện quy định này, nên ông Phu cho biết Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính xây dựng nghị định về tiêm chủng, trong đó hướng dẫn cách thức ứng xử với những trường hợp gặp tai biến nặng sau tiêm, những trường hợp tai biến như thế nào được gọi là tai biến nặng và đền bù ra sao…

Theo thống kê của chương trình tiêm chủng mở rộng, trung bình mỗi năm có 10-20 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin. Riêng loại văcxin Quinvaxem thì từ tháng 10-2013 đến nay đã có bốn trường hợp tử vong sau tiêm. Tuy nhiên cho đến nay tất cả các trường hợp tử vong đều nghi do bệnh trùng lặp, do phản ứng quá mẫn với văcxin mà chưa có trường hợp nào được kết luận liên quan đến văcxin.

Về trường hợp em bé tử vong tại Bắc Giang sau tiêm Quinvaxem ngày 20-3 vừa qua, ông Phu cho biết đang đợi Hội đồng chuyên môn tỉnh Bắc Giang đánh giá nguyên nhân, nhưng đánh giá ban đầu (thông qua bệnh án và kết quả siêu âm) thì nghi cháu bị tim bẩm sinh!

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên