Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022
Chùa Cầu được 'giải cứu'
TTO - Theo nội dung phê duyệt, đối với chùa Cầu, việc tu bổ bao gồm công tác hạ giải, gia cố các cấu kiện có nguy cơ bị phá hủy. UBND TP Hội An làm chủ đầu tư, thực hiện từ nay đến năm 2023.

Trải qua thời gian hàng trăm năm, chùa Cầu hiện nay xuống cấp nhanh chóng. Trong ảnh: những vết nứt ở thanh gỗ phần mái chùa Cầu - Ảnh: LÊ TRUNG
Đây là điều đáng mừng cho người dân Hội An và ngành du lịch địa phương, sau nhiều năm chùa Cầu xuống cấp nghiêm trọng.
Việc chùa Cầu được rót kinh phí "giải cứu" khiến người dân phố cổ vui mừng quá đỗi. Ông Nguyễn Văn Thắng (55 tuổi, phường Minh An, Hội An) nói rằng lâu nay thấy di tích xuống cấp mà người dân ai nấy cũng xót xa. "Nay chùa Cầu được tu bổ, chúng tôi cảm thấy yên tâm" - ông Thắng nói.
Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho rằng việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác bảo tồn phát huy các di sản văn hóa, nhất là văn hóa vật thể của Hội An, vì chùa Cầu là biểu tượng của đô thị cổ Hội An cũng như mối quan hệ giao lưu hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản trong suốt mấy trăm năm qua.
"Thời điểm này tổ chức việc trùng tu cũng rất phù hợp vì rất ít khách, tác động đến hoạt động tham quan cũng ít. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo, cùng với sự tham gia tích cực của các chuyên gia Nhật, chúng ta sẽ triển khai tu bổ công trình đạt hiệu quả" - ông Sơn nói.
Ông Nguyễn Thanh Hồng, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Quảng Nam, cũng cho rằng thời điểm này việc trùng tu là thuận lợi nhất khi tranh thủ lúc dịch COVID-19, chùa Cầu đón ít khách và chuẩn bị đón Năm Du lịch quốc gia 2022.
Theo ông, dự án tu bổ, trùng tu đã được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch thống nhất, đã tham vấn ý kiến Đại sứ quán Nhật Bản và nhiều chuyên gia trong nước. Ông hy vọng dự án hoàn thành cũng là lúc chùa Cầu đón làn sóng khách du lịch quay lại Hội An.
Sau nhiều năm lắng nghe ý kiến tham vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước, mới đây tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt dự án tu bổ di tích chùa Cầu với kinh phí hơn 20 tỉ đồng.
Chùa Cầu được cấp bằng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1990. Di tích này là biểu tượng của phố cổ Hội An, được xây dựng cách đây hơn 400 năm.
Do tác động của thời gian, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các nhà khoa học nhận định hệ thống chịu lực chính nói chung đã xuống cấp rất rõ, đặc biệt bộ phận chịu lực quan trọng nhất gồm móng, mố, trụ.
Lượng khách đến tham quan, nhất là vào dịp lễ Tết đông đúc, đã phần nào tác động đến di tích này.
Những năm trước, để tạm thời bảo vệ di tích, các ngành chức năng đã triển khai chống đỡ và gia cố tạm thời các vị trí xuống cấp. Bên cạnh đó còn hạn chế mỗi đợt khách lên tham quan chùa Cầu không vượt quá 20 người.
Tỉnh cùng các đơn vị tổ chức hội thảo quốc tế để đánh giá hiện trạng công trình. Nhiều ý kiến đều đòi hỏi phải khẩn cấp bố trí vốn, có phương án "giải cứu" công trình trước khi có nguy cơ đổ sập.
-
TTO - Trong một số ảnh minh họa trong sách giáo khoa toán tiểu học, hình ảnh trẻ em được vẽ với những tư thế kỳ lạ như miệng nhếch, lưỡi thè ra, mắt lé; có em cởi truồng, có em gái lộ nội y, có em trai kéo váy em gái...
-
TTO - "Con khỉ trên được một người anh của tôi nuôi đã 12 năm, khỉ đuôi lợn quý hiếm nên muốn giao cho cơ quan kiểm lâm để đưa khỉ về môi trường tự nhiên" - ông Đoàn Văn Lên (43 tuổi, ở quận 7, TP.HCm) nói.
-
TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva 'sẵn sàng' giúp tìm cách xuất khẩu ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Ông cũng ra điều kiện để Nga sẵn sàng tăng xuất khẩu phân bón và các nông sản.
-
TTO - Cáp điện chiếu sáng trên cầu Sông Chà mất hơn 80%. 57 tấm lưới chống chói lắp trên dải phân cách, 10 cột chống chói bị mất và hàng loạt trụ đèn chiếu sáng bị cạy phá, cắt dây cáp...
-
TTO - Bản tin COVID-19 chiều 28-5 của Bộ Y tế cho biết tại 44 tỉnh thành ghi nhận 1.114 ca mắc mới, giảm 125 ca so với ngày trước đó, không thêm ca tử vong, như vậy số tỉnh thành không có thêm ca mắc trong ngày đã tăng lên con số 19 địa phương.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận