Ông Kim trả lời phỏng vấn độc quyền với Hãng tin AFP rằng: “Điều đó cho thấy sức mạnh trỗi dậy chưa từng thấy của người dân ở cả những nước mà chính phủ đã chăm sóc tốt cho người nghèo”.
Phóng to |
| Người Ai Cập đòi Tổng thống Mohamed Morsi từ chức trong cuộc biểu tình tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo - Ảnh: Reuters |
Chủ tịch WB cho rằng các cuộc biểu tình ở Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy chính phủ các nước không thể dừng nỗ lực chống bất bình đẳng và phải tiếp tục cải thiện chất lượng sống của những người nghèo nhất. “Chúng ta phải thừa nhận Brazil đã làm được rất nhiều điều cho người nghèo - ông Kim nhấn mạnh - Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã làm tốt việc phân chia lợi ích từ tăng trưởng kinh tế trong những năm qua”. Tuy nhiên, chủ tịch WB cho rằng sự bất bình đẳng về thu nhập tại các quốc gia vẫn còn rất nghiêm trọng.
Hồi đầu năm nay, chủ tịch WB đặt mục tiêu giảm tỉ lệ đói nghèo cùng cực xuống còn dưới 3% dân số toàn cầu vào năm 2030. “Vẫn còn 1,2 tỉ người trên thế giới phải sống với mức thu nhập dưới 1,25 USD/ngày. Đó là vết nhơ đối với lương tâm chung của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ lại một ai phía sau” - ông Kim khẳng định.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận