15/12/2022 15:58 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói về việc gỡ 'thẻ vàng' thủy sản Việt Nam

NGỌC AN (từ Brussels, Bỉ)
NGỌC AN (từ Brussels, Bỉ)

TTO - Chủ tịch Ủy ban châu Âu ghi nhận bước tiến mà hai bên đã đạt được, ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong phát triển kinh tế biển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học biển trong vấn đề "thẻ vàng" với thủy sản Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói về việc gỡ thẻ vàng thủy sản Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen - Ảnh: N.PHÚC

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU, tối 14-12 (giờ địa phương) tại Brussels, Bỉ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và đối tác, gồm Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Hy Lạp, Ủy ban châu Âu, Croatia, Lithuania, Hà Lan, Luxembourg, Hội đồng châu Âu.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thực thi hiệu quả EVFTA.

Đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện cho hàng nông thủy sản xuất khẩu, sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển bền vững. Đề nghị EC thúc đẩy các thành viên EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) để mở ra những cơ hội đầu tư mới cho doanh nghiệp hai bên.

Bà Ursula von der Leyen chia sẻ những ý tưởng, đề xuất của Thủ tướng; hoan nghênh việc Việt Nam và G7 đã thông qua Tuyên bố chính trị về thiết lập Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Với vấn đề "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam, chủ tịch EC ghi nhận bước tiến mà hai bên đã đạt được, ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong phát triển kinh tế biển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học biển; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững và hợp tác cùng Việt Nam trong bảo đảm an ninh lương thực trong khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, hai bên hài lòng với những bước tiến tích cực trong quan hệ Việt Nam - EU, nhất là sau 10 năm triển khai Quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện (2012-2022). Đồng thời nhất trí cùng nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam - EU vượt qua đại dịch một cách vững chắc và bước vào thập kỷ phát triển mới với những chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng “xanh” hơn - “sạch” hơn - bền vững hơn.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nghiên cứu tận dụng linh hoạt các hình thức vận tải hàng không, đường sắt, đường biển để tối ưu hóa chi phí và thời gian vận chuyển hàng hóa giữa hai nước.

Tổng thống Romania khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn hai nước tăng cường phối hợp để cùng nhau vượt qua những thách thức chung cả trong hiện tại và tương lai, đề nghị các cơ quan của hai bên thảo luận và kiến nghị biện pháp để thúc đẩy hợp tác.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, tăng trưởng xanh. 

Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định Đức mong muốn phối hợp với Việt Nam thúc đẩy khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói về việc gỡ thẻ vàng thủy sản Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng António Costa cam kết Bồ Đào Nha sẽ hỗ trợ tối đa để EU gỡ bỏ "thẻ vàng" thủy sản - Ảnh: N.PHÚC

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tranh thủ những cơ hội hợp tác từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 7 tỉ USD, sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ để EU sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và tiếp cận thị trường. 

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thủ tướng Ý đề nghị hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); tạo điều kiện để hàng hóa nông sản và thủy sản của Việt Nam tiếp cận tốt hơn thị trường, sớm phê chuẩn Hiệp định Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ EU sớm gỡ "thẻ vàng".

Thủ tướng António Costa cam kết Bồ Đào Nha sẽ hỗ trợ tối đa để EU gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam, khẳng định ủng hộ và mong muốn Hiệp định EVIPA được phê chuẩn trong năm 2023, tạo điều kiện cho hoa quả theo mùa và thủy sản. Đẩy mạnh hợp tác cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, tài chính điện tử, triển khai các dự án đầu tư xanh.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Czech Petr Fiala, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các mặt hàng chủ lực của Czech như đồ thủy tinh pha lê, bia, thực phẩm, thiết bị, máy móc, phụ tùng nhập khẩu vào Việt Nam; đề nghị Czech tạo thuận lợi cho hàng dệt may, da giày, nông sản, hải sản, hoa quả nhiệt đới của Việt Nam. Thủ tướng Czech đề nghị triển khai hiệu quả EVFTA, sớm ký kết bản ghi nhớ về hợp tác sản xuất ô tô, trong đó có ô tô điện.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy mạnh hợp tác thương mại, tận dụng Hiệp định EVFTA, tạo thuận lợi cho thủy, hải sản, hoa quả nhiệt đới theo mùa của Việt Nam như vải, nhãn, thanh long… xem xét sớm phê duyệt EVIPA. Thủ tướng Mateusz Morawiecki cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước trong các lĩnh vực thương mại, y dược, đóng tàu, quốc phòng, chế tạo máy.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Hy Lạp Kyriákos Mitsotákis, hai thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, coi đây là ưu tiên chính cho quan hệ hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tận dụng hiệu quả EVFTA; tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản Việt Nam như cà phê, hoa quả theo mùa xuất khẩu. 

Thủ tướng Hy Lạp Kyriákos Mitsotákis đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực năng lượng cơ sở hạ tầng, vận tải đường biển, đóng tàu, du lịch; cam kết tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị EU khẩn trương gỡ Thủ tướng đề nghị EU khẩn trương gỡ 'thẻ vàng' với thủy sản Việt Nam

TTO - Phát biểu tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị EU khẩn trương gỡ bỏ "thẻ vàng" với thủy sản Việt Nam và sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU.

NGỌC AN (từ Brussels, Bỉ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên